Bài viết từ một phóng viên Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2014] Phòng 610, cùng với phòng cảnh sát tại thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc, hiện đang bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công từ huyện Cảnh và huyện Táo Cường.

Các viên chức từ đồn cảnh sát Quảng Xuyên, phòng cảnh sát huyện Cảnh, và phòng cảnh sát Hành Thủy, dẫn đầu là bí thư thôn Đông Cổ Trang, đã bắt giữ bà Tôn Tố Anh và mẹ bà vào lúc 4 giờ sáng ngày 30 tháng 05 năm 2014. Một nhóm người không rõ lai lịch sau đó đã đến và lục soát nhà bà Tôn, lấy đi hơn 50.000 nhân dân tệ tiền mặt, máy tính, máy in, và các đồ dùng cá nhân khác.

Một cặp vợ chồng học viên Pháp Luân Công khác, cùng với con dâu, và cháu nội của họ trong độ tuổi từ 7 tháng tuổi đến 5 tuổi, đã bị cảnh sát đưa đi vào ngày 30 tháng 05 năm 2014. Họ đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ Trịnh Châu.

Ông Trương Hồng Quốc, vợ và con gái ông, từ huyện Táo Cường, bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 05 năm 2014, nhà của họ đã bị lục soát sau đó.

Bà Đỗ Hồng Nguyệt và Đỗ Hồng Vân từ huyện Cảnh, bị cảnh sát bắt giữ tại một khu chợ vào ngày 01 tháng 06 năm 2014.

Ông Vương Binh từ huyện Táo Cường cũng bị bắt giữ, theo nguồn thông tin, ông đã bị cảnh sát tra tấn.

Ông Trương Hồng Quốc và gia đình hiện tại đang bị giam giữ trong khách sạn Ôn Tuyền nằm trên đường Hồng Kỳ, tại quận Đào Thành của thành phố Hành Thủy.

Việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công gần đây đã được Phòng 610 Hành Thủy lên kế hoạch và được thi hành bởi phòng cảnh sát Hành Thủy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/5/河北衡水市“610”及公安局绑架多人-293064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/13/1629.html

Đăng ngày 25-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share