Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2014] Khi các nhân viên cảnh sát ở Trung Quốc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công, những hành động của họ đều là trái pháp luật, bởi vì những học viên Pháp Luân Công họ không hề phạm pháp. Cảnh sát thường xuyên đột nhập vào nhà của các học viên và lấy cắp đi bất cứ thứ gì mà họ muốn. Mặc dù nó được gọi là “tịch thu”, nhưng thực sự là họ đang cướp tài sản cá nhân của các học viên.

Mười sáu học viên bị bắt giữ và bị lục soát nhà

Mười sáu học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ phi pháp vào ngày 20 tháng 06 năm 2014. Bảy người đã được thả ra, những người còn lại đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Phủ Thuận.

Trước khi việc bắt giữ trên diện rộng này diễn ra, nhiều học viên đã bị các nhân viên của Phân cục Cảnh sát Phủ Thuận theo dõi. Các tình tiết cụ thể vẫn chưa được điều tra rõ ràng.

Các nhân viên cảnh sát của khu Thuận Thành và khu Tân Phủ đã tiến hành các cuộc bắt giữ và đưa các học viên đến các đồn cảnh sát khác nhau ở khu Thuận Thành.

Nhà của nhiều học viên đã bị đột nhập và bị lục soát. Trong đó có nhà của một học viên 69 tuổi, bà Từ Quế Hoa, người khu Cao Lan, bà đã bị nhân viên cảnh sát của Đồn Cảnh sát Cao Lan bắt giữ. Máy tính xách tay, một máy in phun, và một máy in laser của bà đã bị tịch thu.

Khoảng 1 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng 06, cảnh sát cũng đột nhập vào nhà của ông Lý Lực, ở phố Nhị Đạo, và đã lấy cắp của ông hàng nghìn nhân dân tệ.

Các nhân viên cảnh sát đã bám theo bà Đường Hồng Diễm trong khi bà lái xe về nhà ở khu Cát Bố. Khi bà đỗ xe lại, họ đã giật lấy chìa khóa nhà của bà và mở cửa nhà. Các tình tiết cụ thể vẫn chưa được điều tra rõ ràng.

Bà Từ Quế Trân, ông Vương Gia Quốc, ông Lý Lực, bà Vương Đức Phân, bà Ngụy Thiếu Mẫn, bà Vương Quốc Anh, ông Lâm Bá, và ông Triết vẫn bị cảnh sát giam giữ.

Bà Chu Ngọc Phương, Điền Hương Vân, và bà Quan Giai Lỵ đã bị đưa đến Trại giam Phủ Thuận ở khu Nam Câu, nhưng họ đã không được trại giam tiếp nhận vì đã không qua được cuộc kiểm tra sức khỏe. Bà Triệu Ngọc Mai, bà Từ Tú Thanh, bà Lâm Ngọc Trân, và bà Quan Phúc Trân cũng đã được thả ra.

Các thành phần tham gia vào các cuộc bắt giữ:

Vương Thục Nhã (王淑雅), Bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-24-2650010 (Cơ quan), +86-24-2867999 (Cơ quan)

Trương Trung Dân (张忠民), Cục trưởng Cục cảnh sát Phủ Thuận: +86-24-2787001 (Cơ quan), +86-24-2624451 máy lẻ 201 (Cơ quan)

Ôn Hy Tân (温希新), Cục trưởng Cục Cảnh sát Thuận Thành: +86-24-7656618 (Cơ quan), +86-13514130001 (Di động)

Quách Kiến (郭建), Chính ủy Sở Cảnh sát Thuận Thành: +86-24-7645069 (Cơ quan), +86-13942334000 (Di động)

Tiêu Thần (焦臣), Đội phó Đội An ninh nội địa thuộc Cục Cảnh sát Thuận Thành: +86-24-8261133 (Cơ quan), +86-13841339033 (Di động)

Quý Minh, Giám đốc Sở Cảnh sát Cát Bố: 86-24-7103011 (Cơ quan), +86-13842360899 (Di động)

Hàn Kiến Minh (韩建明), Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Phủ Thuận: +86-24-7894177 (Cơ quan), +86-13941362666 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/24/辽宁抚顺市警察绑架十六名法轮功学员-293872.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/7/1946.html

Đăng ngày 24-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share