Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2014] Gần đây một số học viên đã bị bắt giữ ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Một số đang bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Tây An, số còn lại hiện vẫn chưa biết rõ nơi giam giữ.

Bà Hà Ngọc Trân, 72 tuổi, đã bị bắt vào sớm ngày 06 tháng 06 năm 2014 tại nhà. Năm học viên khác cũng bị bắt giữ tại nhà của bà, bởi vì cảnh sát đã liên tục theo dõi địa điểm này.

Bà Hạ Thái Trân cùng 5 học viên khác ở thôn Hoàng Nhạn đã bị bắt vào lúc 10 giờ sáng ngày 06 tháng 06 năm 2014.

Bà Vương Cẩm Vân, ông Lý Triệu, bà Vương Đống Cầm, bà Hàn Ngọc cùng một học viên nữa chưa rõ danh tính đã bị bắt giữ tại nhà của bà Vương Cẩm Vân vào lúc 10 giờ sáng ngày 06 tháng 06 năm 2014.

Hai chị em gái là bà Tiểu Huệ và bà Tiểu Yến, người huyện Hộ đã bị chính quyền bắt giữ vào ngày 09 tháng 06 năm 2014, khi các nhà chức trách thấy họ đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà Tiểu Huệ đã bị bắt giữ và nhà của bà bị lục soát. Bà Tiểu Yến đã trốn thoát.

Ông Lý Tiểu Kỳ đã bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 05 năm 2014, sau khi bị tố cáo với chính quyền là đã xem DVD Biểu diễn Thần Vận tại nhà. Ông ta đã bị giam giữ tại Đồn Cảnh sát thôn Trượng Bát ở huyện Nhạn Tháp, Tân An.

Bà Trần Cúc Thúy đã không trở về nhà kể từ ngày 14 tháng 05 năm 2014, ngày mà bà đi ra ngoài để nói cho mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Gia đình đã tìm kiếm bà, nhưng không có kết quả gì. Bà đã không mang theo điện thoại di động. Hiện chưa rõ bà đang ở đâu.

Vào khoảng ngày 26 tháng 04 năm 2014, bà Vương Quyên Tú đã bị nhân viên của Đồn Cảnh sát Đào Viên Lộ bắt giữ. Hiện cũng chưa rõ bà đang ở đâu.

Bà Lý Nhan Phương đã bị bắt tại nhà chủ mà bà đến giúp việc chăm sóc trẻ nhỏ. Các nhân viên của Đội Sáu thuộc Phân cục Công an Tây An và Phân cục cảnh sát Vị Ương đã bắt giữ bà vào lúc 10 giờ tối ngày 26 tháng 04 năm 2014. Cảnh sát Tam Kiều khu Vị Ương đã lục soát nhà của bà và tịch thu 3 máy tính xách tay, 10 máy in, 50 hộp đựng giấy in, gần 10.000 đĩa DVD, và 30.000 Nhân dân tệ và các vật dụng cá nhân khác.

Ông Vương Đông đã bị các nhân viên của Phân cục Công an Liên Hồ bắt giữ vào ngày 24 tháng 04 năm 2014. Ông hiện đang bị giam trong Bệnh viện An Khang. Con gái của ông đã thuê cho ông một luật sư. Theo quy định của Trung Quốc, ông Vương có thể được phép gặp mặt con gái và luật sư của mình trong vòng 48 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực để họ gặp mặt nhau đều bị khước từ.

Bà Kim Anh đã bị bắt giữ và bị đưa đến Đội Điều tra hình sự thuộc Phân cục Cảnh sát Liên Hồ vào ngày 24 tháng 04 năm 2014. Bà Khấu Xảo Vân, bà Vương và những người khác cũng bị bắt giữ. Hiện chưa rõ họ đang ở đâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/16/西安市多名法轮功学员近期被绑架-293538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/2/1881.html

Đăng ngày 16-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share