Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2014] Công an ở thành phố Cao Mật và thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã bắt giữ phi pháp 10 học viên Pháp Luân Công vào ngày 04 tháng 04 năm 2014. Chính quyền đã giám sát điện thoại của các học viên trong hơn một tháng, và cử hơn 100 công an tham gia bắt giữ các học viên. Công an ở Đội An ninh Nội địa Cao Mật còn được khen thưởng vì sự phối hợp của họ.

Cô Trần Quang Hà và ông Trương Mạnh Lôi ở Thanh Đảo đến Cao Mật để phát các đĩa DVD thông tin về Pháp Luân Công, hai người đã bị bắt cùng với cô Kinh Tú Linh ở Cao Mật. Những người tham gia bắt các học viên gồm viên chức Phòng 610 Duy Phường và Phòng 610 Cao Mật, Đội An ninh Nội địa Cao Mật, và một vài đồn công an.

Sau đó, cảnh sát đến nơi làm việc của ông Đan Diệc Thành để bắt giữ ông. Họ còn tịch thu của ông 1.000 nhân dân tệ.

Hơn 20 người ở Đội An ninh Nội địa Cao Mật và Đồn Công an Hạ Trang đã xông vào nhà ông Tần Tùng Phát lúc 3 giờ chiều. Họ bắt giữ ông Tần và vợ ông là bà Từ Tú Trân cùng cháu gái ông bà là Từ Lệ. Con gái ông Tần là Tần Thiểu Anh mặc dù bị bệnh tâm thần nhưng cũng bị bắt giữ. Ngoài ra, công an còn lột áo của cô Từ khi họ đẩy cô vào trong xe cảnh sát. Công an còn khám người ông Tần và lấy đi 150 nhân dân tệ. Đến tối, họ lại tiến hành lục soát nhà ông một lần nữa và lấy đi 200 nhân dân tệ cùng nhiều tài sản cá nhân khác.

Họ còng tay, cùm chân rồi thẩm vấn ông Tần trong suốt 38 ngày. Nhằm thu thập chứng cứ buộc tội ông Tần, công an đã đưa ông về nhà để tiếp tục lục soát nhà ông.

Cô Từ Lệ bị thẩm vấn trong suốt hai ngày từ 9 giờ sáng đến tận nửa đêm. Họ cấm cô sử dụng nhà vệ sinh và đe dọa cô. Một sĩ quan cảnh sát đã đá và làm chân cô bầm tím trong quá trình thẩm vấn cô.

Khi ông Vương Trí Lợi trở về nhà ở thôn Lý Tiên lúc 5 giờ chiều, nhân viên Đồn Công an thị trấn Khương Trang đã chờ sẵn ở nhà ông để bắt ông. Công an đã tịch thu một máy tính, một laptop, một máy in, một chảo vệ sinh, và 9.250 nhân dân tệ. Sau đó, họ áp giải ông về đồn.

Ngày 12 tháng 05, viện kiểm sát đã phê chuẩn việc bắt giữ sáu học viên gồm bà Kinh Tú Linh, cô Trần Quang Hà, ông Đơn Diệc Thành, ông Trương Mạnh Lôi, ông Đỗ Khải Hải, ông Lưu Văn Minh.

Ông Vương Trí Lợi được thả vào ngày 04 tháng 05. Ông Tần Tùng Pháp, bà Từ Tú Trân và cô Từ Lệ được thả vào ngày 12 tháng 05.

Công an Tôn Lập Trung, Mao Hiểu Hổ và Từ Lập Bảo ở Đội An ninh Nội địa Cao Mật là những người đã tham gia bắt giữ các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/19/绑架十名法轮功学员-山东高密国保称有奖金拿-292351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/1/1466.html

Đăng ngày 22-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share