Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01 – 05 – 2014] Các quan chức từ tòa án quận Song Tháp đã kết án bà Tôn Bảo Anh bảy năm tù giam vào ngày 04 tháng 11 năm 2013. Sau đó, bà kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Triều Dương và một phiên tòa xét xử thứ hai đã diễn ra vào ngày 14 tháng 03 năm 2014.

Bà Tôn bị bắt vào ngày 27 tháng 07 năm 2013 vì viết một lá thư gửi Giám đốc Sở Cảnh sát Đường sắt Cẩm Châu. Trong thư, bà kêu gọi các quan chức làm việc thiện và không tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Giám đốc Trương Chí Cường và các sĩ quan khác từ Cục cảnh sát Tiền Tiến đã kiện bà Tôn lên Viện kiểm sát Song Tháp. Các công tố viên tham gia xét xử gồm có Triệu Văn Quân và Chu Kiệt.

Phơi bày các hành vi bất hợp pháp

Luật sư của bà Tôn đã biện hộ bà “vô tội” và phơi bày các hành vi bất hợp pháp của tòa án và sở cảnh sát như giả mạo bằng chứng và để các sĩ quan cảnh sát giả làm nhân chứng. Luật sư nhấn mạnh rằng tu luyện Pháp Luân Công không hề phạm tội và yêu cầu được cho xem bất kỳ điều luật nào của Trung Quốc quy định rằng tu luyện Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Các công tố viên đã không thể đưa ra bất cứ dẫn chứng nào. Luật sư của bà Tôn thông báo với tòa án rằng thân chủ bà đang bị vu oan bởi sở cảnh sát và tòa án.

Công tố viên trưởng là Trương Hiểu Đông tuyên bố rằng nếu một sĩ quan cảnh sát không đeo huy hiệu khi đến tòa án, anh ta có thể được công nhận như một nhân chứng chứ không phải là một sĩ quan. Sau đó, Trương yêu cầu quan tòa kết án bà Tôn.

Các cán bộ thi hành pháp luật hành động trái pháp luật

Sau phiên xử, luật sư của bà Tôn tỏ rõ bức xúc và nói: “Ngày nay ở Trung Quốc không còn có cái gọi là tôn trọng pháp luật nữa. Những người đó không phải là thực thi pháp luật, mà là một băng nhóm xã hội đen. Khi ngày phán xét của họ đến, nếu tôi còn đợi được đến lúc đó, tôi cũng muốn được tham dự. Tôi muốn làm nhân chứng để nói rằng tôi đã cảnh báo họ đang làm điều sai, nhưng họ cứ cố phạm tội ác chống lại người dân.”

Dưới áp lực từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật Triều Dương, bà Tôn đã bị Tòa án Song Tháp kết án bảy năm tù.

Các bên chịu trách nhiệm trong cuộc bức hại:

Trương Hiểu Đông (张晓东), Giám đốc Viện kiểm sát quận Song Tháp: 86-0421-2962832 (Văn phòng), 86-0421-2916150 (Nhà), 86-15304218012 (Di động)

Triệu Văn Quân (赵文军), Phó giám đốc Viện kiểm sát quận Song Tháp: 86-0421-2962833 (Văn phòng), 86-0421-2963185 (Nhà), 86-15304218083 (Di động)

Chu Kiệt (周杰), nhân viên Viện kiểm sát quận Song Tháp: 86-0421-2962837 (Văn phòng), 86-15204215271 (Di động)

Trâu Đức Huy (邹德辉), Giám đốc Tòa án quận Song Tháp: 86-0421-7279302 (Văn phòng), 18004210666

Trương Vĩnh Minh (张永明), thẩm phán Tòa án quận Song Tháp: 86-0421-279333 (Văn phòng), 18004210585

Dương Huy (杨辉), thẩm phán Tòa án quận Song Tháp: 86-0421-6682073 (Văn phòng), 86-15942151016 (Di động)

Lí Quốc Quân (李国军), chủ tọa Tòa án Trung cấp Triều Dương: 86-0421-3886049 (Văn phòng), 86-13942189997 (Di động)

Sơ lược các thông tin bức hại then chốt:

Tên: Tôn Bảo Anh (孙宝英)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 57

Địa chỉ: Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh

Nghề Nghiệp: Chưa rõ

Ngày bị bắt gần nhất: 27 tháng 07 năm 2013

Nơi bị giam gần nhất: Trung tâm Giam giữ Tây Đại Doanh Tử (西大营子看守所)

Thành phố: Triều Dương

Tỉnh: Liêu Ninh

Bức hại phải chịu: Kết án bất hợp pháp, bỏ tù, lục soát nhà, giam giữ

Kẻ bức hại chính: Triệu Văn Quân, Chu Kiệt (赵文军、周杰)

Các bài báo liên quan:

Practitioner Mr. Mo Zhikui in Serious Condition at Hulan Prison, His Mother Desperately Appeals for His Release

Mr. Liu Shiquan and His Wife Ms. Cao Lingfeng from Yichun City, Heilongjiang Province, Sentenced to Prison

84 Falun Gong Practitioners Confirmed Still Detained in Liaoning Women’s Prison (Graphic Photo)

Practitioners from Liaoning Province Given Long Sentences

Orders from Chaoyang Communist Party Head: Beat Practitioners and Don’t Talk About It (Photos)

Police Chief Orders Heavy Sentences, Many Practitioners in Chaoyang Are Arrested

Ms. Sun Baoying Arrested for Urging Police Chief to Do Good Deeds


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/1/辽宁省朝阳市孙宝英被非法判七年-290776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/30/1433.html

Đăng ngày 22-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share