Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02 – 06 – 2013] Cục An ninh Quốc gia (MSS) thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc câu kết với các cơ quan công an, kiểm sát, tư pháp do Ủy ban Chính trị và Pháp luật kiểm soát. Từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, những cơ quan này đã ra sức bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Nhân viên của Cục An ninh Quốc gia giám sát các cuộc gọi và hoạt động trên mạng của các học viên Pháp Luân Công. Họ đào tạo nhiều đặc vụ để tìm kiếm và bắt giữ phi pháp các học viên, cũng như ngầm phá hoại các điểm sản xuất tài liệu của các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều công an thường phục cũng giám sát và theo dõi những người mà họ coi là những học viên “chủ chốt”. Những đặc vụ này thường đến nơi làm việc của các học viên để đe dọa họ. Họ không bao giờ để lộ danh tính của mình, thay vào đó họ dùng tên giả.

Những đặc vụ này đã thực hiện nhiều cuộc bắt bớ các học viên Pháp Luân Công trên diện rộng. Dưới đây chỉ là một vài trường hợp.

Ngày 25 tháng 02 năm 2012, đặc vụ của Cục An ninh Quốc gia cùng cảnh sát đã tiến hành một cuộc bắt bớ các học viên Pháp Luân Công ở các tỉnh Hà Bắc, Liêu Ninh, và Sơn Đông. Khoảng 99 học viên đã bị quấy rối, bị bắt, và bị lục soát nhà cửa.

Ngày 21 tháng 12 năm 2011, học viên Pháp Luân Công Tào Khải và vợ ông, bà Vu Nhân, đã bị bắt bởi hai đặc vụ của Cục An ninh Quốc gia thành phố Thạch Gia Trang. Ngày hôm sau, gia đình của ông bà nhận được thông báo tạm giam được đóng dấu bằng dòng chữ ‘Cục An ninh Quốc gia, thành phố Thạch Gia Trang.”

Sau nhiều nỗ lực, gia đình họ đã xác định được trại tạm giam tại giao lộ Hòe An Tây lộ nằm trên đường đến thôn Tây Cương Đầu. Không có bảng hiệu ở bên ngoài, cánh cửa màu đen ở trước tòa nhà đóng chặt, và không có bóng dáng nhân viên. Không có người dân địa phương nào biết về nơi này. Nhìn từ bên ngoài chỉ thấy có một đài quan sát.

Ngày 24 tháng 04 năm 2009, đặc vụ của Cục An ninh Quốc gia thành phố Thạch Gia Trang đã bắt học viên Pháp Luân Công Ngô Lỗi tại nơi làm việc của ông và đưa ông đến sở cảnh sát Tôn Thôn. Cảnh sát Quách Thanh Lượng đã tra tấn ông Ngô bằng cách buộc ông vào một cái ghế sắt, bịt mắt ông, còng tay ông, và dùng gậy sắt quất mạnh vào lòng bàn chân của ông khiến chúng bị sưng rất to. Anh ta cũng không cho ông Ngô sử dụng nhà vệ sinh.

Ngày hôm sau, ông Ngô bị chuyển tới trại tạm giam Nam Hóa Tràng và bị giam ở đó nửa tháng. Sau đó, ông bị chuyển tới một trại lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 05 tháng 08 năm 2008, ông Lí Hải Quân, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trương Gia Khẩu đã từng bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh bức hại, và ông Trần Khai Lợi, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thường Đức, đi ra khỏi một siêu thị ở thành phố Thường Đức. Ba công an thường phục và ba đặc vụ của Cục An ninh Quốc gia tỉnh Hà Bắc đã xông tới và bắt họ đi.

Ngày 08 tháng 06 năm 2006, bà Khâu Lập Anh, học viên Pháp Luân Công ở Thạch Gia Trang, đã bị một đặc vụ của Cục An ninh Quốc gia tỉnh Hà Bắc bắt. Đặc vụ này nói là để “chặn thông tin tình báo quan trọng”.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 07 tháng 08 năm 2005, cô Dương Kim Anh, học viên Pháp Luân Công ở một khu ngoại ô phía Đông thành phố Bảo Định, đã bị các đặc vụ của Cục An ninh Quốc gia bắt khi cô đi xe ba bánh để giao các sản phẩm tới một khu chợ thực phẩm địa phương. Cô bị chuyển tới thành phố Thạch Gia Trang và bị giam tại trại tạm giam của Cục An ninh Quốc gia.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 08 tháng 08 năm 2005, các học viên Chi Chiêm Dân, Ngụy Hải Võ, và Đỗ (tên họ) ở thành phố Bảo Định đã bị bắt trên đường tới Mãn Thành. Họ cũng bị giam tại trại tạm giam của Cục An ninh Quốc gia ở Thạch Gia Trang.

Khoảng 6 giờ chiều ngày 04 tháng 04 năm 2004, học viên Doãn Tuấn Thái đã bị các đặc vụ của Cục An ninh Quốc Gia thành phố Thạch Gia Trang bắt. Tháng 06 năm 2004, học viên Vạn Hâm Hà, khoảng 20 tuổi, ở huyện Cảnh, tỉnh Hà Bắc cũng bị những đặc vụ này bắt.

Giữa năm 2003, học viên Ngưu Đăng Phong ở thành phố Bảo Định đã bị các đặc vụ của Cục An ninh Quốc gia Thạch Gia Trang bắt.

Ngày 31 tháng 07 năm 2003, học viên Vương Thịnh Tiêu bị các đặc vụ của Cục An ninh Quốc gia tỉnh Hà Bắc bắt ở Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam. Anh bị giam tại trại tạm giam thành phố Lộc Tuyền và sau đó bị chuyển tới đại đội số hai của Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Thạch Gia Trang vào ngày 31 tháng 12 năm 2003.

Sau đó anh Vương bị kết án tù bảy năm rưỡi. Hiện nay, anh vẫn bị giam tại nhà tù thành phố Thạch Gia Trang.

Những đặc vụ liên quan đến việc bức hại các học viên Pháp Luân Công:

Thường Tiến Quốc: đặc vụ Cục An ninh Quốc gia thành phố Thạch Gia Trang, +86-13315998753 (Di động)
Lí Ngạn Long: đặc vụ Cục An ninh Quốc gia thành phố Thạch Gia Trang, +86-13315998756 (Di động)
Đinh Á Bình: Cục trưởng, Cục An ninh Quốc gia thành phố Bảo Định: +86-312-3135050 (Văn phòng), +86-312-3115958 (Nhà riêng), +86-13903225266 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/2/曝光石家庄市国安局特务的罪恶行径-274801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/1/140776.html

Đăng ngày 07-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share