Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2013] Một loạt báo cáo tin tức xuất hiện trực tuyến tại Trung Quốc hiện nay đang bàn luận các vấn đề như cải cách Đảng, “chống tham nhũng”, “cải tạo các trại lao động”, “những bí mật đen tối được phát giác về Trại lao động Mã Tam Gia”, “duy trì quyền kiện cáo”, v.v..

Một số người có những kỳ vọng lớn về sự thay đổi sau khi có sự thay đổi về bộ phận lãnh đạo Đảng. Họ nghĩ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tiến lên thông qua chính sự “cải cách” khác của nó.

Thậm chí một số học viên nghĩ rằng Đảng đang thay đổi để trở nên tốt hơn. Các đệ tử Đại Pháp đã thành thục, và hôm nay chúng ta phải có lý trí và thanh tỉnh dựa trên hiểu biết Pháp của mình. Bất kỳ chấp trước nào cũng có thể tạo nên sự dao động, từ đó ảnh hưởng đến tiến trình Chính Pháp và gây ra tổn thất.

Bản chất thật của Trung Cộng là gì? Trung Cộng có thể cải biến bản chất của nó không?

Các học viên nhận thức được rằng bản chất của ĐCSTQ là tà ác. Nhiều [học viên] có thể ngộ rằng đó là thế lực ma quỷ do Cựu thế lực tạo ra để phá hủy nền văn minh nhân loại, phá hoại Chính Pháp và bức hại các đệ tử Đại Pháp.

Sự khoan dung và hiểu biết đã biểu hiện một vài lần trong suốt lịch sử, nhưng điều này chỉ xảy ra khi chúng làm như vậy để đóng góp cho sự tồn tại của chính chúng. Một khi cuộc khủng hoảng kết thúc, nó lại bắt đầu làm hại con người.

Quả thực nếu tà ác là bản chất của ĐCSTQ, thì bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nó dường như đang thay đổi chỉ có thể là ảo tưởng. Nếu một người trông đợi rằng chính bản chất tà ác sẽ trở nên tốt, thì người đó có thể đang chiêu mời những kết cục nguy hiểm.

Điều gì đang chờ đợi ĐCSTQ?

ĐCSTQ đã gây ra quá nhiều tội ác trong lịch sử của nó. Nó phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng chục triệu người. Làm thế nào nó có thể trả lại hết những món nợ của mình đây?

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã giết quá nhiều đệ tử Đại Pháp! Làm thế nào nó có thể trả hết những món nợ đó đây?

Theo thể ngộ của tôi, trong quá khứ Đảng có thể có cơ hội để bồi hoàn, nhưng giờ thì không còn cơ hội nào nữa. Sau khi Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) được xuất bản; sau khi bài kinh văn của Sư phụ “Chuyển Luân hướng thế gian” được công bố, tôi thấy ĐCSTQ rõ ràng đã đánh mất cơ hội cuối cùng.

Mặc dù đây là sự thật, và ĐCSTQ đã mất tất cả khả năng tồn tại lâu dài, vậy thì tôi dường như thấy rằng tất cả các vị Thần trong vũ trụ, dù cho họ đã qua Chính Pháp hay chưa, đều không còn thừa nhận nó. Mặc dù ĐCSTQ có thể đưa ra cái gọi là tự cải tổ chính nó, vậy những cái nó sử dụng nhằm phục vụ điều gì?

Các vị Thần sẽ thừa nhận nó chăng? Sư phụ sẽ thừa nhận nó? ĐCSTQ còn thêm cơ hội nào nữa không? Nếu các đệ tử Đại Pháp vẫn có hy vọng đối với ĐCSTQ, thì có thể đây là những hy vọng sai lầm tăng thêm trở ngại cho Chính Pháp chăng? Nếu ĐCSTQ sẽ bị giải thể, nhưng các học viên vẫn có hy vọng đối với nó, thì chẳng phải điều đó tạo ra các can nhiễu? Tôi muốn chỉ ra rằng các đệ tử Đại Pháp cần hiểu rõ về điều này.

Sự thật gì đằng sau “sự đổi mới”?

Vì sao ĐCSTQ có vẻ sẽ “đổi mới” ở giai đoạn cuối của tiến trình Chính Pháp? Tất cả chỉ là ảo tưởng. Nó sẽ không trở nên tốt hơn bởi vì bản chất của nó không thể thay đổi.

Trong các không gian khác, ngày càng nhiều các nhân tố tà đảng bị giải thể, tà ác sẽ trở nên đuối sức. Tà ác có thể không còn che phủ phạm vi rộng lớn đến thế. Vì vậy, ĐCSTQ có vẻ không quá tà ác.

Tuy nhiên, ở các khu vực nơi mà tà ác không bị giải thể hoàn toàn, ĐCSTQ vẫn tà ác như trước. Sự tà ác này tập trung trong các nhà tù, trung tâm tẩy não, Phòng 610, các đồn công an và trong hệ thống tư pháp. Nếu ở một số khu vực không xuất hiện tà ác là bởi vì tà ác đã bị giải thể hoàn toàn trong các không gian khác, chứ không phải vì nó biến đổi thành tốt hơn!

Ngay cả Trại lao động cưỡng bức Mã Tam gia cũng đã bị đưa lên truyền thông Trung Quốc. Tình huống này có phải do ĐCSTQ trở nên tốt hơn không? Không phải thế. Sư phụ đã giảng trong Pháp một vấn đề then chốt. Mặc dù cựu thế lực đang sử dụng ĐCSTQ, tuy vậy cựu thế lực sẽ loại bỏ ĐCSTQ vào giai đoạn cuối cùng.

Do đó, các nhân tố tà ác tham gia vào cuộc bức hại sẽ bị giải thể, và cựu thế lực sẽ loại bỏ những người tham gia vào cuộc bức hại này.

Tà đảng Trung Cộng sử dụng chính các lực lượng nội bộ của nó để trừng trị “tham nhũng” hoặc “hoạt động bất hợp pháp.” Đây chỉ là một trong số những cách mà cựu thế lực sử dụng để đào thải những gì chúng không muốn giữ lại. Theo tôi hiểu, xảy ra điều này là do ĐCSTQ đã đổi mới, song chính là bởi vì sự đào thải đã bắt đầu.

Bảo trì thanh tỉnh

cựu thế lực đang đào thải những gì được coi là vô dụng. Các đệ tử Đại Pháp cần bảo trì thanh tỉnh. Nếu chúng ta nghĩ đó là do ĐCSTQ đã đổi mới, thì có thể xảy ra rắc rối.

Tóm lại, chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta cần có sự thấu hiểu về tà đảng Trung Cộng. Chúng ta cần loại bỏ bất kỳ ảo tưởng hay hy vọng nào về “bản chất độc dược” đổi mới. Đây là những niệm đầu rất nguy hiểm. Nếu chúng ta hy vọng rằng tà ác sẽ ngừng đầu độc mọi người, thì chính chúng ta sẽ bị đầu độc đến chết! Xin ghi nhớ điều này!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/20/理性看透中共“变好”的假相-272280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/2/139157.html

Đăng ngày 24-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share