Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 06-04-2013] Những báo cáo gần đây trên Minh Huệ Net cho thấy rằng nhiều học viên tham gia luyện công nhóm ngoài trời đã bị bắt và giam giữ, một số học viên từ Cáp Nhĩ Tân và Đại Khánh đến Thẩm Dương để tham gia đã bị cảnh sát bắt ngay sau khi xuống tàu.

Tình hình rất nghiêm trọng và tôi cảm thấy nặng trĩu khi đọc những báo cáo này. Trên thực tế, đã sớm có một chia sẻ trên trang web Minh Huệ Net vào cuối tháng 11 để cảnh báo các học viên về những hoạt động này. Tuy nhiên, những thiệt hại không nên có gần đây đã lại xảy ra.

Chúng ta đã tu luyện Đại Pháp trong một thời gian dài và chúng ta cần biết suy nghĩ và hành động một cách thận trọng, lý trí. Bất kể điều gì chúng ta làm, chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm với Pháp, với toàn bộ chỉnh thể và sự an toàn của các đồng tu. Chúng ta phải tập trung vào việc thực tu thay vì hành động nông nổi một cách phù phiếm và bốc đồng. Chúng ta phải tự hỏi: Liệu những gì mình làm có lý trí và phù hợp với các nguyên tắc lý trí và lý tính mà Pháp yêu cầu?

Tại thời điểm này, chúng ta cần phải tập trung học Pháp cho tốt, tu luyện bản thân cho tốt, phát chính niệm và cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, một số học viên luôn nghĩ đến những gì mới lạ khác người và làm điều gì đó rầm rộ. Tâm chấp trước hiển thị và chấp trước vào làm các việc của họ rất mạnh mẽ, không chú trọng tu luyện vững chắc bản thân.

Họ hăng hái hiển thị mình bằng cách tổ chức các hoạt động như luyện công nhóm ngoài trời, gây ra những thiệt hại không đáng có. Luyện công nhóm như vậy không có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào với nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là cứu người tại thời điểm này, và cũng không giúp cứu người trên diện rộng một chút nào.

Từ quan điểm bảo mật, khi hai khu vực trao đổi với nhau về một hoạt động chung, nếu điện thoại bị ghi âm hoặc theo dõi, nó có thể dẫn đến lỗ hổng lớn, nguy hiểm và can nhiễu những nỗ lực thường ngày của nhiều học viên trong việc cứu người. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của họ, ít nhất, họ sẽ mất công đối phó với can nhiễu.

Tôi muốn nhắc nhở các bạn học viên ở các nơi khác nhau rằng chúng ta phải chú trọng thực tu, thường xuyên đối chiếu với Pháp trong khi làm các việc. Chúng ta nhất định không nên làm những gì đặc thù. Chỉ bằng cách hành xử một cách lý trí và thành thục chúng ta mới có thể xứng đáng với sự khổ độ của Sư phụ, để Sư phụ của chúng ta có thể cảm thấy bớt lo lắng và được yên tâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/6/标新立异、不理性的心要去掉-271755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/16/138940.html

Đăng ngày 20-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share