[MINH HUỆ 20-02-2013] Ban biên tập  trang web Minh Huệ gần đây đăng tải hai bài viết với lời bình của Sư phụ – “Chứng thực điều gì?”(Lời bình của Sư phụ), và “Không bỏ tâm hiển thị thì rất nguy hiểm” (Lời bình của Sư phụ), trong đó đề cập đến một số hoạt động không đúng đắn ở cả trong và ngoài Trung Quốc.

Trong khi chúng ta thấy chấn động bởi sự nguy hiểm của các hoạt động này, chúng ta cảm nhận sâu sắc lòng từ bi của Sư phụ đối với những người đã tham gia vào các hoạt động đó và ngộ ra rằng Sư phụ cũng đang cảnh báo họ và tạo cho họ một cơ hội để cứu vãn tình thế của mình.

Sau đây là một chút của nhận thức mà chúng tôi ngộ được từ những bài viết này muốn chia sẻ với các bạn đồng tu.

Không có đường tắt trong tu luyện

Không có đường tắt trong tu luyện, và không ai là có thể phối hợp được êm xuôi với người khác. Cần phải tu tâm tính thật vững vàng. Cho dù một người tu luyện có nổi tiếng, có kỹ năng đặc biệt, hay có mối quan hệ mật thiết với Sư phụ trong quá khứ hay trong kiếp này đến đâu đi chăng nữa, nếu anh ấy không vững vàng tu luyện dựa trên Pháp của Sư phụ và không đề cao tâm tính của mình, công và tầng thứ cũng sẽ không đề cao.

Cho dù chúng ta làm được bao nhiêu đi chăng nữa, nếu chúng ta không thể tu luyện tâm tính của mình vững vàng, cuối cùng chúng ta sẽ chỉ đạt được một chút phúc báo mà thôi. Điều đáng sợ hơn là nếu chúng ta thất bại trong việc tu luyện bản thân thật vững vàng và phóng hạ các chấp trước của mình, bao gồm chấp trước hiển thị, khi đó rất có thể chúng ta sẽ bị tà ngộ.

Hướng nội thay vì đổ lỗi cho người khác khi có vấn đề

Sư phụ hết lần này tới lần khác nhắc nhở chúng ta hướng nội và tu luyện bản thân khi chúng ta gặp vấn đề trong các bài giảng của Ngài. Một số học viên ở Trung Quốc đã bị đánh lừa bởi những người bị tà ngộ, và vì vậy đã làm những việc không đúng đắn. Chúng ta không nên đổ lỗi cho người khác mà nên hướng nội.

Đối với các học viên có liên quan ở Trung Quốc: Các bạn nên nhìn lại bản thân. Tại sao những người bị tà ngộ luôn luôn quấy rối bạn? Tại sao bạn luôn bị ảnh hưởng bởi những thứ bất hảo và tham gia vào các hoạt động do những người bị tà ngộ khởi xướng (chẳng hạn như gây quỹ cho các phương tiện truyền thông ở nước ngoài, v.v.)

Thực tế, các kênh này và các cá nhân học viên mà bạn phải “giữ liên lạc” ở nước ngoài, những người mà bạn cho là đáng tự hào và những người làm cho bạn cảm thấy đặc biệt, chính là cái “bẫy” đã được an bài của cựu thế lực từ hàng niên kỷ trước.

Vì bạn luôn nghĩ rằng bạn có thể có được một cái gì đó “đặc biệt” mà những người khác không có được, qua những “kênh đặc biệt”, bạn đã trở nên mụ mị vì chấp trước hiển thị và hoan hỷ của mình. Bạn có thể nghĩ bạn là hơn người và có thể bị tự tâm sinh ma, và vì thế bạn không kính trọng Minh Huệ Net và luôn luôn đi theo con đường của riêng bạn khi hợp tác với những người ở nước ngoài có tư tưởng biến dị.

Có thái độ đúng đắn với Minh Huệ

Chúng tôi đã nhận thấy trong những năm qua rằng, những vùng hay những cá nhân bị tà ngộ và tham gia vào các hoạt động không đúng đắn có chung các đặc điểm sau đây:

1. Lơ là học Pháp hoặc học Pháp rất ít

2. Không tu luyện vững vàng, có nhận thức nông cạn về thế nào là tu luyện

3. Có thái độ không đúng đắn đối với Minh Huệ Net

Xét về hai luận điểm đầu tiên, hầu hết chúng ta có nhận thức tương tự. Ở đây, chúng tôi muốn chia sẻ nhận thức của chúng tôi về luận điểm thứ ba. Chúng tôi nhận ra rằng tất cả những người có thái độ bất chính với Minh Huệ Net, ở các mức độ khác nhau, chịu ảnh hưởng bởi những nhận thức lệch lạc. Những người công kích Minh Huệ Net, làm những việc phá hoại nhắm vào Minh Huệ Net, và lăng mạ Minh Huệ Net đã đặt bản thân vào con đường lầm lạc và đang ở trong một tình trạng rất tệ.

Ngoài ra còn có các bạn đồng tu, những người tôn trọng Minh Huệ Net, nhưng không thực sự nhận thức được ý nghĩa to lớn của Minh Huệ Net, hoặc họ không dám đọc bài trên Minh Huệ Net, có đủ các loại lý do vì sợ hãi, ngay cả khi hoàn cảnh cho phép họ làm như vậy.

Thực tế, trong những năm qua, chúng tôi đã nhận thấy rằng các địa phương có xu hướng gặp vấn đề do bị tà ngộ là những nơi rất ít học viên có thể truy cập vào Minh Huệ Net. Các địa phương như thế này bộc lộ một tâm chờ đợi và ỷ lại vào những người khác rất mạnh, và thậm chí còn không muốn có tập san Tuần báo Minh Huệ.

Các điều phối viên trong những vùng như thế thường không biết truy cập vào Minh Huệ trực tuyến và đúng hơn là không nắm bắt được những gì đang diễn ra. Kết quả là, họ thường xuyên không thể phân biệt chân và giả, và khi bị lừa dối bởi những kẻ lừa đảo dưới danh nghĩa Sư phụ, họ bị dính vào những hành động gây thiệt hại và làm việc xấu với “hảo tâm chí”, và vì thế gây tổn thất cho chính mình và hình thế chính Pháp tại địa phương mình.

Ngược lại, ở những địa phương có nhiều học viên Đại Pháp có thể tự truy cập Minh Huệ Net và các điểm sản xuất tài liệu Minh Huệ ở khắp mọi nơi, có rất ít những sự cố bắt nguồn từ việc tà ngộ loạn Pháp. Mặc dù có thể có một số cá nhân không thực tu bản thân, và bị ảnh hưởng bởi những người bị tà ngộ, nhưng số đó không nhiều..

So với Minh Huệ Net, những việc tà ngộ loạn Pháp có vẻ thật ngớ ngẩn và nực cười, và trong một thời gian ngắn, chúng hoàn toàn biến mất. Tà ác không thể tiến nhập vào một trường thuần tịnh của chính niệm, vì sợ rằng nó sẽ tự hủy diệt.

Chúng tôi đề nghị các đồng tu nên xem trọng Minh Huệ Net, và chúng tôi hy vọng nhiều người (đặc biệt là điều phối viên) có thể tự mình truy cập Minh Huệ trực tuyến. Là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, nếu bạn chưa bao giờ xem Minh Huệ Net khi bạn có cơ hội, sau này bạn có thể sẽ hối tiếc.

Những ai bị tà ngộ nên hướng nội và không nên đổ lỗi cho người khác

Những ai bị tà ngộ nên nhanh chóng quy chính bản thân và bắt đầu hướng nội thay vì hướng ngoại và đổ lỗi cho người khác.

Chúng tôi chân thành khuyên tất cả những ai bất lý trí bị tà ngộ và những người tham gia các hoạt động loạn Pháp ngừng coi việc từ bi khổ độ của Sư phụ là trò đùa con trẻ, và ngay lập tức dừng những hành động tà ngộ loạn Pháp này. Đã đến lúc phải thanh tỉnh.

Những tư tưởng chi phối khiến các học viên tham gia vào những sự việc đó hoàn toàn không xuất phát từ chân ngã của họ. Chính cựu thế lực và đám hắc thủ đang nhắm đến việc hủy hoại họ, và đây là thủ đoạn để đào thải họ, giống như sàng lọc cát. Họ không nên coi những tư tưởng phản ánh này là chính mình, và nên triệt để phủ nhận và thanh trừ chúng.

Sư phụ trân quý chúng ta hơn chúng ta trân quý bản thân mình. Uy đức vô lượng và lòng từ bi vô bờ bến của Sư phụ, bất luận sinh mệnh nào cũng không thấy hết.

Chúng ta phải kiên tín Sư. Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong bài bình chú của Ngài về bài “Không bỏ tâm hiển thị thì rất nguy hiểm”:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ. Đã là cát thì đào thải thôi.”

Chúng ta nên ngộ ra rằng miễn là chúng ta thật sự sửa chữa sai lầm và chân chính thực tu, Sư phụ có thể làm bất cứ điều gì cho chúng ta. Việc đăng tải các bài viết với bình chú của Sư phụ trên Minh Huệ chính là Sư phụ đang cho chúng ta cơ hội và cố gắng cứu những sinh mệnh này.

Chúng ta không nên coi chính mình là cát để khiến bản thân và Sư phụ thất vọng. Cho dù cựu thế lực đã thực hiện những an bài nào đối chúng ta đi chăng nữa, chúng ta nên hoàn toàn phủ nhận chúng, vì Sư phụ không muốn bỏ lại bất cứ ai đã đắc Pháp. Sư phụ muốn cứu chúng ta!

Nhiều học viên đã ngộ ra rằng thời gian hiện tại, mỗi giây mỗi phút mà chúng ta có đã được kéo dài bởi sự hy sinh lớn lao của Sư phụ.

Sư phụ đã kéo dài thời gian bởi vì nhiều người trong chúng ta vẫn chưa đạt được quả vị của mình và chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của Pháp, và vì nhiều học viên vẫn đang bị mắc kẹt trong an bài của cựu thế lực. Họ vẫn chưa thanh tỉnh và chưa quay trở lại.

Chúng ta không thể cô phụ sự chờ đợi khổ tâm của Sư phụ và sự mong chờ mòn mỏi của vô vàn chúng sinh.

Mong những ai đã làm những việc sai trái về phương diện này hãy trân quý thời gian hạn hẹp mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta và trân quý cơ hội vạn năm có một này. Hãy nhanh chóng làm tốt một lần nữa.

Từ bây giờ, tất cả chúng ta nên chú trọng việc học Pháp và học Pháp thật tốt. Chúng ta nên hướng nội khi gặp vấn đề, tu vững bản thân, và làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Ngoài ra, các học viên có liên quan nên cố gắng hết sức mình thu hồi những thứ phá hoại Pháp đã lan truyền, cũng như thức tỉnh những người có thể vì thế mà đã hồ đồ. Họ cần phải làm hết sức để bù đắp những tổn thất mà họ đã gây ra và trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính thời Chính Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/13/珍惜师父的慈悲救度与苦心等待-270897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/19/138555.html

Đăng ngày 02-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share