Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-2-2013] Nhờ sự phối hợp chỉnh thể của các học viên trong và ngoài nước, sáu học viên và những người dân làng khác bị bắt giữ trong dịp giao thừa vì cài đặt chảo vệ tinh đã được thả khỏi trung tâm giam giữ. Chỉ còn một học viên vẫn đang bị giam giữ. Quá trình giải cứu các học viên bao gồm việc phối hợp chỉnh thể, hỗ trợ và viên dung lẫn nhau, giải thể tà ác với chính niệm, phơi bày tà ác, giảng chân tướng và cứu chúng sinh.

1. Phơi bày tà ác ngay lập tức với sự hỗ trợ từ trang web Minh Huệ và các học viên quốc tế

Khi các học viên bị bắt giữ, chúng tôi lập tức phơi bày tà ác bằng việc gửi thông tin đến trang web Minh Huệ. Chúng tôi liên tục cập nhật tin tức và đồng thời các học viên trên thế giới đã gọi điện thoại đến các cảnh sát và quan chức địa phương. Các tin nhắn giảng chân tướng cũng liên tục được gửi đến họ. Chúng tôi cảm ơn tất cả các học viên vì sự hỗ trợ chính diện của họ.

2. Các tài liệu giảng chân tướng địa phương được phân phát trên diện rộng để phơi bày tà ác

Sư phụ giảng:

“Hiện nay chúng đang bức hại học viên và Đại Pháp, tất cả hành vi [chúng] sử dụng đều cực kỳ tà ác, không còn ra người nữa; [chúng] sợ bị phơi bày.” (Lý tính, Tinh tấn yếu chỉ)

Theo chúng tôi hiểu, quá trình phơi bày tà ác là quá trình giải thể chúng. Tà ác không thể làm điều ác ngay cả khi chúng muốn làm. Chúng tôi đã làm bốn bản tờ rơi để phơi bày họ. Các tờ rơi có hình ảnh và các bài viết với lý luận rõ ràng. Những bài viết này khuyến thiện và cảnh báo các cảnh sát chấm dứt việc hành ác và lập công chuộc tội. Các tờ rơi cũng làm sáng tỏ những hiểu lầm của người dân và cho họ biết tại sao các quan chức ĐCSTQ đã ra lệnh phá hủy các chảo vệ tinh trong khi các học viên Pháp Luân Công cài đặt chúng. Nhận thức của người dân cũng chấn nhiếp tà ác và họ đã giảm bớt làm việc ác.

3. Tăng cường phát chính niệm mỗi giờ

Lần này chúng tôi không chỉ tăng cường phát chính niệm mà còn phát chính niệm luân phiên mỗi giờ. Mỗi học viên địa phương đều tham gia tiếp lực phát chính niệm. Các nhóm ba đến năm học viên được hình thành và mỗi nhóm phát chính niệm trong nửa tiếng đồng hồ. Một số đến trung tâm giam giữ để phát chính niệm ở bên ngoài. Theo cách đó thì tà ác sẽ không được nghỉ ngơi và chúng tôi đã giải thể một lượng lớn tà ác và các nhân tố tà ác. Điều này làm giảm áp lực cho các học viên và vì vậy tạo cơ hội và điều kiện cho các học viên thoát khỏi trung tâm giam giữ.

4. Hướng dẫn người nhà yêu cầu thả tự do cho các học viên

Các học viên cũng hướng dẫn người nhà của các học viên bị giam giữ đến sở cảnh sát và Phòng an ninh nội địa để yêu cầu thả tự do vô điều kiện cho các học viên. Các cảnh sát đã vô lí và bắt giữ những người nhà hơn sáu tiếng đồng hồ trong lần đầu tiên. Những người nhà đã cãi lý với họ, làm họ khuất phục ở một mức độ nhất định. Họ tỏ ra kiêu ngạo nhưng rất yếu ớt và sợ hãi bên trong.

Các học viên thỉnh thoảng cũng đến giảng chân tướng cho các cảnh sát với sự từ bi và đã tạo dựng được một nền tảng tốt để giải cứu các học viên.

5. Giúp đỡ người nhà của các học viên bị giam giữ và củng cố trường chính niệm

Một vài học viên đã đến gặp người nhà của các học viên bị giam giữ và hỗ trợ họ. Các học viên chia sẻ nhận thức của mình với họ và hóa giải những phàn nàn và thái độ không tốt đối với các học viên. Những người nhà [của các học viên bị giam giữ] đã hiểu rằng các học viên đang làm việc chân chính và thiêng liêng nhất, mang lại lợi ích cho người dân và đất nước, và rằng cảnh sát đang làm một việc tày trời khi bức hại các học viên. Bằng cách này trường chính niệm của chúng tôi được củng cố và nó đóng một vai trò tích cực trong việc giải cứu các học viên.

6. Gia trì chính niệm cho các học viên bị giam giữ

Khi các học viên đã cài đặt chảo vệ tinh bị bắt giữ, không học viên nào tìm kiếm thiếu sót hay khiển trách họ. Các học viên không suy nghĩ tiêu cực. Vì vậy cựu thế lực không thể tìm thấy bất cứ lý do nào để bức hại các học viên. Các học viên có nhận thức rõ ràng về Pháp về phương diện này. Họ đã củng cố chính niệm cho các học viên bị giam giữ và tin rằng họ sẽ bước ra khỏi trung tâm giam giữ.

Các học viên cũng giúp đỡ những người nhà giải quyết bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống hàng ngày của họ và để họ cảm nhận được sự từ bi của các học viên.

Thực tế là các học viên có thể bước ra khỏi trung tâm giam giữ đã chứng minh sức mạnh của việc phối hợp chỉnh thể. Khi mỗi học viên có thể buông bỏ bản thân, viên dung và phối hợp chỉnh thể, uy lực của Pháp sẽ triển hiện và sẽ có kết quả tốt.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự bảo hộ từ bi của ngài. Cảm ơn các học viên đã hỗ trợ chính niệm. Hợp thập.

________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/25/整体配合讲真相救人、营救同修的经历-270375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/14/138499.html

Đăng ngày 13-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share