[MINH HUỆ 11-03-2013]

Giới thiệu

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa dựa trên những nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn, được thực hành và ưa chuộng bởi người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội trên khắp thế giới. Sau 20 năm kể từ lần đầu tiên ông Lý Hồng Chí giới thiệu môn tu luyện ra công chúng ở Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đã được đón nhận rộng rãi tại hơn 100 quốc gia.

Nhóm luyện công tại Khu phức hợp Thế vận hội Thể thao

Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp đã phát triển mạnh ở Hy Lạp, cái nôi của một trong những nền văn minh cổ xưa nhất trên thế giới. 10 năm trước vào tháng 03 năm 2013, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hy Lạp đã được đăng ký như một tổ chức hợp pháp.

Báo cáo này sẽ điểm lại một số hoạt động nổi bật trong nỗ lực không ngừng của các học viên Hy Lạp nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc với công chúng.

Nhóm luyện công tại Parthenon vào tháng 03 năm 2002

Sự thật sớm được phơi bày ở Hy Lạp

Lễ đại diễu hành đầu tiên do các học viên Pháp Luân Công ở Hy Lạp tổ chức đã diễn ra ở Athens vào ngày 26 tháng 03 năm 2002. Lễ diễu hành bắt đầu từ Tòa thị chính và kết thúc tại quảng trường Syntagma ở trung tâm của Athens. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và trưng bày các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Nhóm luyện công ở trước Quốc hội Hy Lạp, Athens

Phương tiện truyền thông đưa tin về hoạt động của các học viên

Xuất hiện tại Thế vận hội Olympic 2004

Vào ngày 11 tháng 08 năm 2004, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành khác ở Athens. Đó là cuộc diễu hành duy nhất được sự cho phép và bảo hộ của chính quyền thành phố trong Thế vận hội Olympic Mùa hè 2004.

Đại sứ quán Trung Quốc đã gây áp lực lên các sở cảnh sát địa phương và cố gắng ép buộc sở cảnh sát hủy bỏ cuộc diễu hành và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, chính phủ Hy Lạp từ lâu đã biết rằng Pháp Luân Công là một nhóm ôn hòa và sở cảnh sát đã không nhượng bộ đại sứ quán Trung Quốc. Cảnh sát đã bảo vệ các học viên trong suốt cuộc diễu hành.

Diễu hành Pháp Luân Công vào ngày 11 tháng 08 năm 2004 tại Thế vận hội Olympic 2004

Các hoạt động chính trong năm 2007

Vào tháng 08 năm 2007, cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Hy Lạp, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, đã được xuất bản. Cuốn Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng. Bản tiếng Hy Lạp đã được nhiều người yêu chuộng tại một hội chợ sách quốc gia vào tháng 09 năm 2007.

Vào ngày 09 tháng 08 năm 2007, Liên minh Điều tra Bức hại Pháp Luân Công (CIPFG) đã mở đầu Lễ rước đuốc Nhân quyền ở Athens để khởi động cho Lễ rước đuốc Nhân quyền trên khắp thế giới. Sự kiện toàn cầu diễn ra trong suốt một năm trước Thế vận hội Bắc Kinh này đã phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên địa phương đã nhân cơ hội này để tổ chức một số sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại cho cả người dân địa phương và khách du lịch.

Biểu diễn các bài công pháp tại Parthenon

Đài truyền hình Ngôi sao quay cảnh các học viên đang luyện công

Các sự kiện Pháp Luân Công đã được các hãng truyền thông đưa tin một cách tích cực. Sau khi phỏng vấn một học viên 52 tuổi, một phóng viên của Đài truyền hình Ngôi sao nhận xét: “Bà ấy trông như mới 25 tuổi.” Đài truyền hình đã ghi hình nhóm luyện công, và phát sóng bản tin vào giờ cao điểm buổi tối.

Các hoạt động kêu gọi sự chú ý của cộng động đối với cuộc bức hại kéo dài 10 năm ở Trung Quốc

Từ ngày 18 đến 20 tháng 07 năm 2009, các học viên đã tổ chức một loạt các hoạt động nhằm phơi bày cuộc bức hại kéo dài 10 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vào ngày 20 tháng 07, các học viên đã tổ chức một cuộc phản đối ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Các sỹ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại đó đã nói chuyện với các học viên và lấy các tờ rơi để đọc. Sau sự kiện, một số cảnh sát đã mua nước đóng chai cho các học viên, và cho các học viên đi nhờ xe đến một trạm xe buýt gần đó.

Du khách học các bài công pháp Pháp Luân Công

Nghệ thuật Chân- Thiện- Nhẫn

Từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 05 năm 2012, các học viên đã tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân- Thiện- Nhẫn ở Tòa thị chính Veria. Đây là lần thứ năm triển lãm này được tổ chức ở Hy Lạp. Nhiều người đã đến xem triển lãm, và viết những nhận xét để khích lệ các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ trong việc phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại.

Những người trẻ tuổi tham dự Triển lãm Nghệ thuật Chân- Thiện- Nhẫn ở Tòa thị chính Veria vào tháng 05 năm 2012

Từ ngày 08 đến ngày 16 năm 2012, Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn đã được tổ chức ở Thessaloniki. Hơn 1.500 người đã đến xem triển lãm. Một tờ báo lớn của địa phương đã đưa tin về sự kiện và hơn 5.000 người đã bình luận trên trang web của tờ báo. Một đài truyền hình địa phương đã có một chương trình đặc biệt dài 10 phút, đưa tin về triển lãm lúc 11 giờ tối. Chương trình đặc biệt này kéo dài trong 15 ngày.

Triển lãm nghệ thuật ở Thessaloniki

Những nỗ lực không mệt mỏi đã nâng cao nhận thức cho cộng đồng và nhận được sự ủng hộ

Vào ngày 23 và 24 tháng 02 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhóm luyện công ở Thessaloniki, thành phố lớn thứ hai ở Hy Lạp. Các hoạt động đã được tổ chức ở trung tâm thành phố Thessaloniki và tại bãi biển nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Nhóm luyện công ở Thessaloniki vào tháng 02 năm 2013

Trong hơn một thập kỷ qua, nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của các học viên, ngày càng có nhiều người Hy Lạp biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và được hưởng lợi ích lớn cả về thể chất và tinh thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/11/法轮大法在希腊传播-270818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/18/138541.html

Đăng ngày 23-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share