[MINH HUỆ 23-12-2012]

Dùng Pháp để đo lường mọi việc

Khi đọc xong bài bình chú mới nhất của Sư phụ, tôi cảm thấy đó giống như một gậy cảnh tỉnh mình. Tôi là một trong số những người bước ra khá muộn. Sau một thời gian tăng cường học Pháp, tôi phát hiện khoảng cách giữa bản thân và các đồng tu là rất xa. Những đồng tu kiên trì làm việc với tâm thái bình ổn đều là những người có chính niệm đầy đủ, kiên định học Pháp. Nhưng tại địa phương chúng tôi cũng có những phương thức quản lý giống với người thường mà Sư phụ nhắc tới trong bài bình chú, cho đến hiện nay vẫn còn. Kỳ thực người tu luyện rất dễ phân biệt được những thứ không chính. Cách thức rất đơn giản, chăm chỉ học Pháp, khi có chuyện xảy ra thì dùng Pháp đo lường, những sự kiện trọng đại phải xem thái độ của Minh Huệ Net. Lời bình của Sư phụ nhắc nhở chúng ta, chúng ta phải dốc sức thực hiện thệ ước của mình.

Ngăn chặn hành vi quyên tiền cá nhân phi pháp tại Tân Dư Giang Tây

Một đệ tử Đại Pháp Đại lục

Theo tôi được biết, thời gian gần đây, một cá nhân tại thành phố Tân Dư tỉnh Giang Tây không nghe lời khuyên ngăn đã lấy tên Âu Dương tiến hành thu gom phi pháp một số tiền lớn và công khai vu khống Minh Huệ Net.

Người tên là Âu Dương này mượn cớ cần quyên góp khoản tiền lớn chuyển ra nước ngoài nhằm hỗ trợ trẻ mồ côi con em các đệ tử Đại Pháp được cứu tại hải ngoại. Anh ta công khai thu tiền phi pháp trong các học viên. Số tiền thu gom dao động từ 1.000 tệ lên đến hơn 10.000 tệ (con số này có thể có chênh lệch so với thực tế), hiện giờ đã thu được khoảng 100.000 tệ. Những học viên muốn ngăn cản hay cảm thấy băn khoăn trước hành vi này thì anh ta dùng xảo ngôn uy hiếp, dọa nạt như “xuống địa ngục”, “không thể viên mãn” ép buộc các học viên nộp tiền. Có một đồng tu nữ lớn tuổi đã quyên góp 10.000 tệ từ sổ tiết kiệm của mình. Con gái bà (không tu luyện) đã phát hiện ra, cảm thấy rất phẫn nộ và đi báo cảnh sát. Hành vi này vi phạm nguyên tắc tu luyện của Đại Pháp, làm bại hoại nghiêm trọng thanh danh và hình tượng Đại Pháp, gây ra những ảnh hưởng và hậu quả vô cùng tồi tệ.

Những người cá biệt còn nhằm vào trích dẫn “Những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net” mà Ban biên tập công bố theo chỉ thị của Sư phụ để công khai công kích và vu khống Minh Huệ Net, cổ động các học viên không xem Minh Huệ Net mà xem các trang mạng tà ác.

Hỡi các đồng tu, chúng ta không được thu gom tiền trong các học viên Đại lục, hãy tích cực tu luyện cùng Minh Huệ Net. Sư phụ trong nhiều lần giảng Pháp đã nhấn mạnh nhiều lần vấn đề này. Gần đây, Ban biên tập Minh Huệ Net đăng bài “Đệ tử hải ngoại không được can nhiễu các đệ tử tại Trung Quốc Đại lục” đã một lần nữa hấn mạnh vấn đề này một cách nghiêm túc.

Chúng ta thực sự cần tĩnh tâm lại học Pháp cho tốt, tìm cho ra những đặc tính ích kỷ, tự tư không tốt phù hợp với sinh mệnh của cựu thế lực, quy chính xuất phát điểm của bản thân, trừ bỏ các loại nhân tâm như tâm sợ hãi, tâm truy cầu, muốn đi đường tắt. Có như thế mới có thể nghiêm túc làm tốt “ba việc”, bước đi vững vàng, chân chính trên con đường tu luyện chính Pháp cuối cùng này.

Hy vọng các đồng tu bản địa có thể chính niệm đầy đủ tại thành phố Tân Dư triệt nhằm ngăn chặn và vạch trần hành động tà ác hiện còn chưa nhân rộng này, đừng để tà ác dùi vào sơ hở của chúng ta.

 “Ngăn chặn Minh Huệ Net” là một trong những điểm chuyển hóa trọng yếu trong lớp tẩy não của tà ác

Một đệ tử Đại Pháp Đại lục

Cái gọi là “Trung tâm giáo dục pháp chế tỉnh Hồ Bắc” (thực tế là lớp tẩy não Thang Tốn Hồ tại thành phố Vũ Hán) là hang ổ tiêu biểu của tà ác. Những người chuyên làm cái gọi là “công tác chuyển hóa” hay “công tác viên” đều là những kẻ được gọi là “tinh anh chuyển hóa”, là chuyên viên của phòng Tư pháp được chuyển chọn từ trại lao động cưỡng bức và các nhà tù. Những người này không những học về tâm lý học mà còn học thuộc rất nhiều kinh sách của Pháp Luân Công.

Thủ đoạn mà những kẻ tà ác này trong lớp tẩy não dùng đều dập khuôn từ Trại Cưỡng bức Lao động Mã Tam Gia. Chúng làm như vậy còn có mục đích tà ác khác: 1. Đánh đổ ý chí các học viên, bắt các học viên tiếp nhận tư tưởng của tà ác và trở thành công cụ để chúng lợi dụng; 2. Vu oan Pháp Luân Công và Sư phụ, trực tiếp ngăn chặn Minh Huệ Net, cưỡng bức các học viên từ bỏ tu luyện; 3. Lợi dụng những người từ bỏ tu luyện làm “mồi nhử Giu-đa”, bán đứng học viên Pháp Luân Công, thậm chí lợi dụng những người “đã bị chuyển hóa” nhằm “đào xới” các điểm sản xuất tài liệu, hòng tạo nên tổn thất nặng nề hơn nữa. Đồng thời chúng xem những thứ đó là “thành quả giáo dục được cứu vãn”. Có thể thấy rõ ràng rằng, “ngăn chặn Minh Huệ Net” là một trong những điểm chuyển hóa trọng yếu trong các lớp tẩy não của tà ác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/23/读师父评语有感-266852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/4/136945.html

Đăng ngày 21-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share