Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2012] Sau khi đọc bài viết của Ban biên tập [“Ban biên tập: Chư vị là người tu luyện chăng? – Lời bình của Sư phụ”] và học các lời bình của Sư phụ, tôi đã bị chấn động. Tôi không biết gì về những cái gọi là “tiên tri” trong cuộc sống thường nhật của mình hay từ Internet. Thông thường tôi chỉ đọc các bài viết về tu luyện. (Do tôi quyết định viết bài này, nên tôi đã tìm hiểu một chút về cái gọi là “tiên tri” đó). Bởi vì cái gọi là “tiên tri” ấy được nói đến theo cách khoa trương và thậm chí đôi khi còn đề cập đến một số việc mà Sư phụ đã từng giảng, nên một số học viên đã quan tâm đến nó. Điểm then chốt là các học viên đó, những người bị mơ hồ bởi trang web không chỉ đang bị tà ác khống chế mà còn có các chấp trước và không biết tu luyện thật sự là gì, đúng như những gì được chỉ ra trong bài viết của Ban biên tập Minh Huệ.

Mới đầu tôi cũng cảm thấy mơ hồ. Minh Huệ Net rất thân thuộc với các học viên chúng ta. Chúng ta biết rằng Minh Huệ Net theo sát Sư phụ, đặc biệt từ thời điểm chúng ta nhìn thấy bức ảnh “Sư phụ Lý ở trong núi lặng nhìn thế giới…” trên trang web này. Thậm chí Minh Huệ Net đã đồng hành cùng chúng ta từ trước năm 1999, khi cuộc bức hại bắt đầu. Tôi nhớ khi Sư phụ công bố bài kinh văn mới “Tâm tự minh” trên Minh Huệ Net, tôi đã nhìn thấy bức ảnh có chữ viết tay của Sư phụ. Ngoài ra, Sư phụ đã khẳng định Minh Huệ Net nhiều lần. Chẳng phải là tà ác đã thử mọi phương tiện để ngăn chặn Minh Huệ Net? Vị thế và tác dụng của Minh Huệ Net trong tâm trí các học viên tại Trung Quốc Đại lục là không nên nghĩ bàn. Vậy lẽ nào sự mơ hồ này có thể xảy ra?

Mỗi học viên nên suy nghĩ về điều này và tự hỏi bản thân “Tôi có sai sót nào không, ngay cả sai sót rất nhỏ, mà được chỉ ra bởi bài viết của Ban biên tập? Tôi có toàn tâm ủng hộ Minh Huệ Net không?” Nếu chúng ta xem Minh Huệ Net như một hạng mục cứu người, thì có phải những người là các biên tập viên Minh Huệ Net chịu trách nhiệm về hạng mục này? Ví dụ, nếu bài viết tôi gửi cho các biên tập viên không được đăng thì tôi nghĩ gì? Đôi khi các bài viết của tôi không được chấp nhận, và tôi không thể ngay lập tức bỏ nó sang một bên, mà tôi sẽ hướng nội để kiểm lại xem tôi có chấp trước nào hoặc xem có Pháp lý nào mà tôi không minh bạch không. Ngay cả nếu tôi không thể tìm ra nguyên nhân, tôi sẽ nghĩ nhất định phải có nguyên nhân mà bài viết của tôi không được chấp nhận.

Hiện nay, một số học viên gặp những khó khăn khi truy cập vào Minh Huệ Net. Có thể cái gọi là “tiên tri” là một trong số các nguyên nhân chăng? Tà ác sẽ sử dụng tất cả các phương tiện để tách chúng ta ra khỏi Minh Huệ Net. Nếu chúng ta trân quý Minh Huệ Net, thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta trân quý môi trường tu luyện của mình.

Tu luyện là nghiêm túc phi thường. Chúng ta cần tu luyện vững chắc từng bước và xả bỏ tất cả các chấp trước; nếu không chúng ta sẽ ngày càng rời xa Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/24/修自己、去人心-266854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/1/136879.html

Đăng ngày 1-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share