Bài viết của một học viên ở tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 18-08-2008] Trước khi Thế vận hội bắt đầu, một vài phương tiện truyền thông hải ngoại đã đưa ra những bài viết dựa báo rằng Thế vận hội sẽ không diễn ra. Tất nhiên, là truyền thông đại chúng, họ có tự do ngôn luận, và đó là tốt đối với người thường khi họ bày tỏ quan điểm ý kiến của họ. Tuy nhiên, là người tu, nếu chúng ta không nhìn nhận vấn đề này theo Pháp, mà lại chấp trước vào những bài viết của những người không phải người tu luyện, chia sẻ điều đó trong các học viên, và thậm trí xem cái mà họ nói như là sự kiện thực tế khi chúng ta làm sáng tỏ sự thật, đó là không đúng đắn.

Trên thực tế, thậm trí trước lễ khai mạc thế vận hội, đã có nhiều bài viết trên Minh Huệ (tiếng trung) nhắc nhở các học viên không nên chấp trước vào những tiên đoán và thời gian Chính Pháp sẽ kết thúc. Sau khi qua lễ khai mạc, một vài học viên thất vọng, đây cũng là một loại chấp trước khác. Một số người không phải là người tu không còn chấp nhận việc làm sáng tỏ sự thật của chúng ta nữa, vì thế vận hội đã không kết thúc như một vài người trong chúng ta dự đoán. Chúng ta nên thực sự nghĩ về điều đã xảy ra và nhìn vào bên trong.

I. Vấn đề căn bản nhất là chúng ta đã không học Pháp tốt

Khi chúng ta chấp trước vào kết quả của Đại Hội thứ 16, kết quả thậm trí còn xấu hơn như mong đợi. Sau đó, Sư Phụ đã nêu rõ ra trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Philadelphia 2002, Mỹ Quốc”:

“Nó không phải là một vấn đề lớn nếu một người nghĩ theo cách đó, và nó cũng không phải là vấn đề lớn nếu hai người nghĩ như vậy—đó chỉ là vấn đề tu luyện cá nhân. Nhưng nếu mọi người đều nghĩ như thế–vậy thì loại tình huống nào sẽ diễn ra trong toàn thể các đệ tử Đại Pháp đây? Nó sẽ là một can nhiễu to lớn, một chấp trước mạnh mẽ, và điều đó thì không thể được phép. Tôi đã nhìn thấy điều đó, và cựu thế lực cũng đã nhìn thấy. Cựu thế lực nghĩ: ‘hãy nhìn xem, đây là cái gì?’ Do vậy chúng làm cho kết quả của đại hội ĐCT lần thứ 16 còn tệ hơn.”

“Như tôi đã nói, mọi thứ xảy ra hôm nay trong xã hội người thường đều là kết quả của những tư tưởng của đệ tử Đại Pháp. “

Trong ba điều mà chúng ta làm, học Pháp là quan trọng nhất. Nếu chúng ta không học Pháp tốt, chúng ta sẽ không thể nhìn vấn đề bằng chính niệm,và như vậy có thể chúng ta sẽ không thể làm hai điều kia được tốt. Nếu chúng ta nhìn mọi việc từ quan điểm cứu độ chúng sinh, nó không sai nếu chúng ta vạch trần Đảng cộng sản Trung Quốc bằng việc nói về Thế vận hội. Then chốt là ở chỗ suy nghĩ này không được trở thành một chấp trước. Khi chúng ta có mong muốn cứu tất cả chúng sinh và tu luyện bản thân, Sư Phụ sẽ cho phép chúng ta làm được như vậy. Bất kể Thế vận hội diễn ra như thế nào, chúng ta chỉ nên làm điều mà chúng ta nên làm. Điều này tương tự như mục đích của sự tu luyện của chúng ta là để đạt Viên mãn, nhưng chúng ta không thể chấp trước vào bản thân Viên mãn. Nếu chúng ta muốn đi học đại học, chúng ta nên học tập tốt. Như vậy chúng ta sẽ tự nhiên đỗ đại học , chứ không phải là suốt ngày nghĩ về việc vào đại học mà không tập trung vào học hành.

II. Chúng ta đã không chú ý vào việc phát chính niệm

Nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của Pháp, mọi thứ mà ĐCSTQ đã làm là bị điều khiển bởi tà linh ma quỷ xấu xa. Sư Phụ nói:
“… không gì trong thế giới này có thể được duy trì và tồn tại mà không có những nhân tố vũ trụ hay những nhân tố vi quan đằng sau cả .” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội NewYork 2008”)

Bài viết “Những điều tôi nhìn thấy bằng thiên mục vào ngày 8 tháng 8 năm 2008” (https://vn.minghui.org/news/3242.html) đăng trên Minh Huệ ngày 11 tháng 8 cũng đã nêu ra điều này. Chúng ta nên nhớ phát chính niệm, công cụ quyền lực nhất của chúng ta! Sư Phụ đã nói từ rất lâu về lý do mà ma quỷ vẫn còn tồn tại và sự quan trọng của việc phát chính niệm của chúng ta:

“Hãy để tôi nói cho chư vị, tất cả những thứ còn lại mà có thể bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp đều là do bản thân học viên chúng ta. Những học viên mà không coi trọng việc phát chính niệm: ma quỷ trong những không gian mà chư vị đảm nhận và phụ trách vẫn chưa bị loại trừ. Đó là nguyên nhân. Do vậy chư vị phải coi trọng phát chính niệm.”

“Như chư vị biết, cuộc bức hại mà các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục chịu đựng là khá nghiêm trọng, do vậy mỗi học viên phải thực sự, rõ ràng nhận ra trách nhiệm của chư vị là gì, và khi phát chính niệm phải có thể thực sự thanh tịnh tâm và thực sự phát huy tác dụng phát chính niệm. Do vậy điều này là cực kỳ trọng yếu, cực kỳ then chốt. Nếu mỗi học viên đều có thể làm như vậy, tôi có thể nói với chư vị, chỉ với năm phút cùng nhau phát chính niệm, ma quỷ nội trong tam giới sẽ không còn tồn tại nữa–điều này nó quan trọng đến như vậy.” (” Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Mỹ Quốc”)

III. Chúng ta làm sáng tỏ sự thật không đủ

Nếu hầu hết người thường có thể hiểu được sự thật về Pháp Luân Công và không ai ủng hộ ĐCSTQ ma quỷ, vậy thì ĐCSTQ sẽ không thể làm gì được nữa. Tuy nhiên, cho dù là ở Trung Quốc hay hải ngoại, có nhiều người họ vẫn còn chưa biết sự thật. Do vậy chúng ta không thể trách ai cả mà là chính chúng ta, vì chúng ta đã không làm đủ trong việc làm sáng tỏ sự thật.

Lý do căn bản đối với những vấn đề của chúng ta là chúng ta đã không làm tốt ba điều. Sư Phụ từ bi với chúng ta và chúng sinh, ban cho chúng ta cơ hội để làm điều đó tốt hơn và ban cho chúng sinh cơ hội được cứu. Thực sự có rất ít thời gian còn lại. Chúng ta nên học hỏi từ bài học này, nắm lấy thời gian để làm tốt ba điều, và hoàn thành thệ nguyện của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/18/184222.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/9/100498.html
Đăng ngày 17-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share