Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2008] Khi tôi đọc bài chia sẻ kinh nghiệm của một bạn đồng tu về can nhiễu từ các không gian khác vì anh ấy dính mắc vào những trò chơi điện tử game trên máy tính, tôi lập tức nghĩ về “Luyện công chiêu ma” trong Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc bài đó, tôi đã nhận ra rằng tác giả có thể có một tâm tranh đấu ẩn sâu. Điều này có thể là lý do tại sao anh “luôn muốn chơi game; không muốn dừng và cũng không thể rời khỏi nó.” Tôi hiểu rằng đây là kết quả của việc không tìm đủ sâu vào bên trong tâm tính để tìm ra chấp trước căn bản và loại bỏ nó, do vậy mới nuôi dưỡng chấp trước và cho phép nó phát triển.

Mặc dù học viên có cả hai Phật tính và chính niệm để giúp chúng ta, nếu chúng ta không thể đối mặt với chấp trước và loại bỏ chúng, thì đó sẽ là sự sa sút của chúng ta. Nếu chúng ta không thực sự để tâm vào nó, phần con người sẽ không thể buông bỏ những chấp trước đó. Điều này có thể là do:
“… khí đen không phải là nguyên nhân căn bản của bệnh. Đó là bởi vì có một con linh thể ở một không gian rất thâm sâu phát ra trường này.” (Bài giảng thứ 7, Chuyển Pháp Luân)

Nếu chúng ta xem chấp trước như một sinh mệnh, thì tất cả ham muốn dục vọng, ảo tưởng và can nhiễu phát sinh từ chấp trước chỉ giống như là khí đen được phát ra từ chính sinh mệnh đó. Nếu chúng ta chỉ dùng chính niệm để tiêu trừ khí đen, thì nó sẽ không có tác dụng. Thay vào đó chúng ta nên nhìn vào bên trong, tìm ra gốc rễ của chấp trước,và loại bỏ nó đi. Khi chủ ý thức của chúng ta tìm ra gốc rễ của chấp trước và chúng ta có một ý trí mạnh mẽ để loại trừ nó, Pháp Thân của Sư Phụ hoặc công năng của chúng ta sẽ loại trừ sinh mệnh đó. Sau khi chúng ta buông bỏ một chấp trước và nhìn lại chấp trước đó, chúng ta sẽ thấy rằng nó không là gì cả, mặc dù vào lúc đó nó có vẻ giống như một thử thách to lớn.

Có lẽ trước khi chúng ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong đời này hoặc thậm trí trong nhiều người đời trước, chúng ta có thể đã học võ thuật hoặc tu luyện trong những pháp môn nội ngoại kiêm tu, hay chúng ta có thể đã giữ lại những dấu tích của tâm tranh đấu, mà sinh ra chấp trước tranh đấu cho chúng ta. Mặc dù chúng ta bây giờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nếu chúng ta không làm tốt vì học Pháp không đủ và để cho chấp trước của chúng ta trở nên quá mạnh, như vậy nó sẽ tạo ra những khó khăn quá lớn cho sự tu luyện của chúng ta.

Chúng ta biết rằng tu luyện là vấn đề quan trọng nhất, do vậy chúng ta phải tu luyện với thái độ trang trọng nhất. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể thực sự thăng tiến. Nếu chúng ta để cho phía ma tính chế ngự, thì chúng ta chắc chắn sẽ bị can nhiễu.

Về mặt cá nhân tôi không có hứng thú chơi game, nhưng tôi cũng cảm thấy được sự đau đớn thống khổ mà các học viên đã phải chịu đựng về phương diện này, nên tôi đã quyết định viết ra những suy nghĩ của tôi để chia sẻ với các bạn đồng tu. Tôi tin rằng học hỏi lẫn nhau, trao đổi quan điểm và cùng nhau thăng tiến là cực kỳ quan trọng. Tầng thứ của tôi giới hạn và nhận thức của tôi có thể thiếu, do vậy tôi hy vọng các bạn đồng tu từ bi chỉ ra những sai lầm và nhận thức chưa đúng của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/20/184342.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/10/100526.html
Đăng ngày 17-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share