Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2008] Trước vào trong kỳ Thế Vận Hội mùa hè này, nhiều đệ tử Đại Pháp đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu tin đồn rằng ĐCSTQ sẽ thả học viên ra sau khi Thế Vận Hội kết thúc, điều này đưa ra cảm tưởng rằng thực sự họ sẽ được thả tự do sau kỳ Thế Vận Hội. Do vậy một số học viên đã mang thái độ “chờ đợi và quan sát”. Những người khác lại chấp trước dính mắc chờ xem Thế Vận Hội kết thúc. Hữu ý hay vô ý, chúng ta đã quên việc dùng Đại Pháp để loại trừ ma quỷ.

Nếu nhiều học viên đều đang hy vọng và trông chờ vào một môi trường tự do và thoải mái sau Thế Vận Hội, thì đó là một chấp trước mạnh mẽ. Mọi thứ được tạo ra bởi chúng ta. Làm sao ma quỷ có thể cho chúng ta một ân huệ? Làm sao chúng ta vẫn không thể tỉnh thức bởi cuộc bức hại nghiêm trọng như vậy? Khi chờ đợi, chúng ta đã trở nên chấp trước vào một môi trường tự do và thoải mái. Dưới những hoàn cảnh này, rất có thể là kết quả đang đợi chúng ta sẽ là rất xấu.

Chính Pháp và tu luyện là nghiêm túc. Tất cả những học viên mà đang chấp nhận những mạo hiểm như vậy, xin hãy nhớ rằng thoải mái nhất thời có thể dẫn đến sự hối tiếc ân hận mãi mãi.

Hãy loại bỏ tất cả những chấp trước như thế và chân chính bước đi trên con đường riêng của chúng ta trong Đại Pháp. Hướng đi mà chúng ta chọn là để loại trừ tất cả những yếu tố ma quỷ xấu xa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/17/184220.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/30/100233.html
Đăng ngày 4-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share