Bài viết của Phi Kiệt

[MINH HUỆ 28-08-2012] Ba học viên đã qua đời trong năm qua. Mặc dù họ dường như chết vì bệnh tật, có một câu chuyện đằng sau mỗi cái chết của họ. Những cái chết đã gây ra nhiều hiểu lầm giữa các học viên, và tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của tôi về vấn đề này.

Một số học viên bị can nhiễu nghiêm trọng bởi nghiệp bệnh đã loại bỏ sự can nhiễu bằng cách phát chính niệm. Có những lúc chủ nguyên thần của một học viên thoát khỏi sự can nhiễu thông qua học Pháp với các học viên khác, và do đó họ có thể vượt qua khổ nạn. Tuy nhiên, đôi lúc phát chính niệm, học Pháp, và nghe bài giảng của Sư phụ không có hiệu quả. Cả ba học viên tôi sắp đề cập tới đều nằm trong nhóm này.

Phát hiện nguyên nhân cái chết

Học viên đầu tiên chết vì xuất huyết não cấp tính. Trước khi qua đời, nhiều học viên đã đến nhà để phát chính niệm cho cô ấy. Một học viên với thiên mục mở thấy rằng các sinh mệnh tà ác của cựu thế lực đang giữ cô ấy lại và cô ấy không thể quay trở lại nhục thân của mình.

Người học viên thứ hai đã chết vì suy nội tạng. Nhiều học viên phát chính niệm cho cô ấy nhưng không thành công. Cô tín Pháp và muốn lắng nghe các bài giảng trước khi cô ấy qua đời, nhưng cô không thể quay trở lại nhục thân của mình. Khi tôi được biết về cái chết của cô ấy, tôi phát chính niệm để cố gắng tìm cô ấy. Người học viên gửi cho tôi một thông điệp yêu cầu tôi không đi tìm nữa vì cô ấy không muốn quay trở lại với thân thể của mình. Trường hợp này, tôi không thể làm gì được.

Người học viên thứ ba chết vì ung thư trực tràng. Ngay sau khi cô ấy qua đời, chồng cô ấy (cũng là một học viên) nói với tôi tình trạng của cô ấy.Trước khi cô ấy qua đời, người học viên đột nhiên hét lên bảo chồng phát chính niệm cho cô ấy, nói rằng các cựu thế lực lừa cô ấy và đang ngăn cô ấy trở lại thân thể của mình.Người chồng nói rằng cô ấy có thể đã thỏa hiệp với cựu thế lực và đã bị chúng lừa rời khỏi thế giới này.Nhiều học viên muốn đưa cô ấy trở lại và tới nhà cô ấy để phát chính niệm nhằm cứu cô ấy.Đến ngày thứ ba, tôi tìm cô ấy khi tôi đang luyện công vào buổi sáng. Tôi đã tìm thấy cô ấy và thanh lọc nhiều thứ cựu thế lực đặt lên cô ấy sau khi cô ấy thỏa hiệp. Những thứ này bám rất chặt vào người cô ấy nhìn giống như những sợi dây thừng màu đen. Tôi gặp phải rất nhiều can nhiễu và Pháp thân của Sư phụ đã giúp tôi thanh lọc rất nhiều sinh mệnh tà ác bao quanh cô ấy. Tôi vẫn hy vọng những điều tốt đẹp nhất và gọi cho chồng cô ấy hỏi thăm về tình hình. Anh ấy nói với tôi rằng anh đang trên đường đến nhà tang lễ.Tôi biết rằng mọi việc đã kết thúc và không thể làm gì được nữa.

Tín  Pháp trong khi gặp nghiệp bệnh

Tại sao các học viên gặp nghiệp bệnh lại phải chịu những kết cục khác nhau? Các học viên khác nhau có những nhận thức khác nhau về nghiệp bệnh. Sư phụ đã giải thích điều này rất rõ ràng. Do đó, khi chúng ta gặp nghiệp bệnh, chúng ta cần phải thanh tỉnh và vận dụng các nguyên lý của Pháp để tránh khổ nạn. Chúng ta không nên coi nó như bệnh tật của người thường- chúng ta nên loại bỏ nghiệp lực. Cho dù nghiệp lực lớn tới đâu, miễn là chúng ta tín Pháp, chúng ta sẽ vượt qua khảo nghiệm. Sư phụ không an bài cho chúng ta trả nghiệp bằng chính sinh mệnh của mình. Chúng ta tu luyện cả tâm và thân. Nếu chúng ta bị nghiệp bệnh kéo dài, rất có thể là chúng ta đặc biệt cần phải đề cao tâm tính ở đâu đó. Nếu như tâm tính của chúng ta không có vấn đề gì, cựu thế lực có thể đang can nhiễu chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng chính niệm để loại bỏ những can nhiễu này. Tuy nhiên, rất nhiều lần chính niệm của các học viên bị suy giảm sau khi phải chịu nghiệp bệnh trong một thời gian dài. Điều này đã cho tà ác một lý do để bức hại họ. Trong tình huống này, phát chính niệm không khởi tác dụng, học Pháp cũng vậy.

Giành quyền kiểm soát bản thể  

Bất cứ khi nào một học viên đang bị nghiệp bệnh, đầu tiên chúng ta phải nghĩ về phát chính niệm cho người ấy. Điều rất quan trọng để vô hiệu hóa thỏa hiệp đã ký với cựu thế lực. Có một vài việc khác mà chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể thanh lọc các nhân tố tà ác chiếm hữu thân thể của người học viên. Điều này sẽ giúp rất nhiều cho học viên giành quyền kiểm soát thân thể của mình. Có học viên nghe và học Pháp có thể thức tỉnh chủ nguyên thần của mình. Có một chủ nguyên thần mạnh có thể ngăn ngừa các học viên không bị can nhiễu. Ngoài ra, chúng ta phải tín Sư tín Pháp cho dù người học viên trong tình trạng bệnh tật như thế nào và các học viên khác hành xử ra sao. Quyền năng vĩ đại của Pháp sẽ triển hiện chỉ khi chúng ta kiên định và tín Pháp.

Ba học viên đề cập ở trên đã làm công việc Đại Pháp rất xuất sắc và sự ra đi của họ đã để lại những mất mát lớn cho chúng ta trong việc cứu độ chúng sinh. Tôi muốn nhắc nhở các học viên ở trong các tình huống tương tự rằng cứu độ các học viên của chúng ta cũng như cứu độ chúng sinh.

Trên đây là nhận thức ở tầng thứ của tôi và chỉ có tính chất tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/28/对同修离世的思考-262084p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/10/135790.html

Đăng ngày 21-12-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share