Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cộng hòa Séc

[MINH HUỆ 06-02-2024] Trang web Minh Huệ tiếng Séc (https://cs.minghui.org/) đã chính thức được ra mắt vào tháng 2 năm 2024. Chúng tôi hy vọng trang web này sẽ đóng vai trò là nền tảng để các học viên trao đổi kinh nghiệm và hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp tới Cộng hòa Séc. Đây là ngôn ngữ thứ 23 mà trang web chính tiếng Trung được dịch sang.

cz_mh_screen_3_thumb.jpg

Nằm ở trung tâm châu Âu, Tiệp Khắc có một lịch sử lâu dài và đầy biến cố. Đất nước này đã trở thành một quốc gia cộng sản Khối Đông Âu vào năm 1948. Trong những năm trước thập niên 1990, các chính quyền cộng sản đã lần lượt sụp đổ trên khắp Đông Âu. Cộng hòa Séc trở thành quốc gia dân chủ từ năm 1992. Trước đó hơn bốn thập kỷ, đất nước này đã bị chính quyền cộng sản tàn phá.

Với dân số chưa đầy 11 triệu người, Cộng hòa Séc là một quốc gia cỡ trung ở châu Âu. Nơi đây từng là trung tâm văn hóa của châu Âu và đóng vai trò quan trọng về khoa học và công nghệ cũng như âm nhạc và những đóng góp về văn hóa khác.

Năm 2000, sau khi Pháp Luân Đại Pháp được truyền tới Cộng hòa Séc, ngày càng có nhiều người bước vào tu luyện. Điều này dẫn đến việc thành lập các điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp theo nhóm ở hơn 30 thành phố, trong đó có Praha, Brno, Ostrava, Plzeň và České Budějovice.

Các học viên tham gia vào nhiều sự kiện giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ cũng tham gia các lễ hội văn hóa, biểu diễn trống lưng và múa hoa sen, múa rồng ở các thành phố lớn trên khắp cả nước, cũng như các nước khác ở châu Âu.

Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu đã được tổ chức hai lần tại Praha cũng như các nơi khác ở Cộng hòa Séc. Các học viên đã gặp các quan chức chính quyền để kêu gọi họ giúp chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, trong đó có tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền này. Năm 2019, Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc đã thông qua nghị quyết nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ngoài ra, Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa, Nhân quyền và Kiến nghị của Thượng viện Séc đã thông qua các nghị quyết trong năm 2012 và 2021 nhằm kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/6/472222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/7/214611.html

Đăng ngày 09-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share