Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-01-2024] Ngày 17 tháng 1 năm 2024, tạp chí về nhân quyền và tự do tôn giáo có trụ sở tại Ý, Bitter Winter, đã đăng một bài viết về các trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại do trang Minghui.org báo cáo vào năm 2023.

ce3ace9ec19781144d27c1acbf0f030f.jpg

Một số học viên Pháp Luân Công được báo cáo tử vong vào năm 2023

Bài báo viết: “Chúng tôi tin rằng số học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kết án tù vào năm 2023 do Pháp Luân Công công bố là ‘đáng tin cậy’”.

Vào ngày 4 tháng 1 và ngày 6 tháng 1 năm 2024, Minghui.com lần lượt đăng các báo cáo cho biết 209 học viên đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết và 1.188 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án oan trong năm 2023.

“Về số học viên đã bị giết, rõ ràng là những con số này không thể có được xác nhận từ các nguồn tin của chính phủ Trung Quốc. Song, ‘Bitter Winter’ đã đưa tin về không ít trường hợp học viên Pháp Luân Công bị giết hại phi pháp, dựa trên lời kể của người thân và bạn bè của họ, và điều chắc chắn là Trung Quốc vẫn đang bức hại những người bất đồng chính kiến ​​đến chết bằng nhiều cách.”

Bitter Winter tóm tắt rằng vào năm 2023, có tổng cộng 209 trường hợp học viên Pháp Luân Công tử vong đã được báo cáo, trong đó có 88 trường hợp xảy ra trước năm 2023, nhưng mãi đến năm 2023 mới được biết đến. 209 học viên bao gồm 130 nữ, 77 nam và 2 người chưa xác định được giới tính. Trong số 175 học viên đã biết tuổi tại thời điểm họ qua đời, người trẻ nhất là 23 và cao tuổi nhất là 93; trong đó có 134 người từ 60 tuổi trở lên.

Bài viết của Bitter Winter cũng lưu ý rằng tỉnh Liêu Ninh ghi nhận số trường hợp tử vong cao nhất vào năm 2023. Con số này bao gồm các học viên tử vong trong khi bị giam giữ và những người qua đời tại nhà sau khi liên tục bị tra tấn hoặc không được điều trị y tế trong khi bị giam giữ. Các hình thức tra tấn bao gồm mặc áo trói, sốc điện bằng dùi cui điện, xịt hơi cay, làm bỏng chân, bức thực bằng dầu mù tạt, hoặc bị cấm ăn, cấm ngủ. Một số học viên nữ còn bị tấn công tình dục.

Ngoài các trường hợp tử vong, 1.188 học viên đã bị kết án cũng được báo cáo vào năm 2023, bao gồm cả những bản án từ những năm trước đến năm 2023 mới được biết đến. Thời gian ngồi tù trung bình là 3 năm, nhưng có 161 học viên nhận mức án từ 5 năm trở lên. Học viên trẻ nhất bị kết án ở tuổi 22 và học viên cao tuổi nhất là 89. Sơn Đông là tỉnh có nhiều vụ tuyên án nhất vào năm 2023.

Minghui.org cũng đưa tin về việc bắt giữ và sách nhiễu đối với 6.514 học viên vào năm 2023. Họ bị lục soát nhà cửa, buộc phải tham gia các lớp tẩy não, mất việc làm và phải chịu các biện pháp phân biệt đối xử khác.

Trong đoạn kết, bài báo viết: “Những con số này xác nhận điều mà các quan chức ĐCSTQ thường than thở, tức là, mặc dù thường xuyên tuyên bố về ‘thắng lợi’ trong các chiến dịch nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công, những người thực hành pháp môn này vẫn hoạt động tích cực ở tất cả các tỉnh của Trung Quốc. Như ‘Bitter Winter’ đã đưa tin, Pháp Luân Công đã thu hút được nhiều học viên mới trong đại dịch COVID-19 bằng cách đề nghị mọi người niệm ‘Cửu tự chân ngôn’ (Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo) như một cách để tăng cường hệ thống miễn dịch và có được sự bảo vệ nhất định khỏi virus.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/21/471194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/22/214410.html

Đăng ngày 24-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share