Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2011] Từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc thi hành cuộc đàn áp chống lại Pháp Luân Công, đã có hàng nghìn học viên Pháp Luân Công bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Phương Cường ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Nhiều học viên đã bị tra tấn đến chết, và nhiều học viên khác đã qua đời ngay sau khi bị đưa về nhà từ trại lao động

2008-6-5-fangqiang-01--ss.jpg

Trại lao động cưỡng bức Phương Cường

Tra tấn xảy ra hàng ngày

Tại trại lao động, thưởng và sự đề bạt của lính canh gắn chặt với việc họ ép được bao nhiêu học viên từ bỏ Pháp Luân Công. Vì lẽ đó mà các lính canh Chu Khang Lâm, Phan Ngọc Hoa và nhiều người khác thường hay ngược đãi và tra tấn các học viên.

Họ chọn những tù nhân dữ dằn nhất để giám sát gắt gao các học viên, và học viên không được phép nói chuyện với nhau. Lính canh Phan Ngọc Hoa, Cốc Nghĩa Lợi, Trần Kim Tường và Trương Kiệt đã xúi giục các tù nhân ép các học viên phải từ bỏ niềm tin của họ vào Pháp Luân Công. Để rút ngắn thời hạn giam cầm của họ, các tù nhân đã đấm đá học viên, ngược đãi họ bằng nhiều hình thức khác nhau.

Ví dụ, học viên Dương Hán Chính ở thành phố Trấn Giang bị nhiều tù nhân bắt ngồi trên một cái ghế nhỏ mà không được cử động từ sáng đến tận sau 11 giờ đêm. Ông đã bị ngược đãi theo cách này trong hơn hai năm.

Tra tấn ở “Khu hồi phục”

Ở “khu hồi phục” tại Trại lao động cưỡng bức Phương Cường, nhiều lính canh, gồm có Chu Khang Lâm, Phan Ngọc Hoa, đã được huấn luyện đặc biệt để tiến hành tẩy não.

Các học viên chỉ được ngủ trong một hay hai giờ mỗi ngày. Khi họ buồn ngủ và không thể tập trung nữa, lính canh bắt đầu liên tục hỏi và đánh giá phản ứng của học viên; sau đó họ âm mưu ép học viên từ bỏ tín ngưỡng của họ bằng nhiều cách khác nhau. Điều đó có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào từ vài ngày đến nhiều tháng.

Học viên Dương Hán Chính đã bị cấm ngủ trong 40 ngày. Lính canh Ngụy Hồng Huệ, Chu Khang Lâm và Phan Ngọc Hoa đã đánh ông tàn bạo đến mức ông bất tỉnh 10 lần.

Huyết áp của học viên Quách Ái Minh đã tăng đáng kể do bị tra tấn

Tháng 12 năm 2008, trại lao động đã đưa những học viên kiên định đến “khu hồi phục” từng người một. Được lính canh xúi giục, một tù nhân tên là Nghiêm Bình đã lăng mạ và đánh đập dã man các học viên.

Hiện tại, vẫn có nhiều học viên bị giam ở Trại lao động cưỡng bức Phương Cường. Lính canh bí mật tra tấn các học viên, vì họ không cho phép học viên nhìn thấy nhau. Mỗi năm họ đều ép các học viên đi kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện, điều đó giống như là tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cho việc lấy nội tạng sống.

Trại lao động đã thiết lập Đội số 2 chuyên để bức hại các học viên. Nhiều học viên đã bị tra tấn đến chết.
____________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/27/江苏方强劳教所对法轮功学员的迫害-248305.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/11/131392.html
Đăng ngày 27-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share