Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2023] Trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023, có bảy vụ người Trung Quốc tấn công các quầy thông tin Pháp Luân Công đã xảy ra trên Đảo Jeju, Hàn Quốc.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc cho biết hàng loạt sự việc như thế này không xảy ra ngẫu nhiên mà là do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đứng sau. Thủ phạm đã cố ý phá hủy các tấm áp phích về vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn, nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công và tuyên bố “ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc”. Họ yêu cầu viện kiểm sát và tòa án địa phương điều tra vụ việc và đưa thủ phạm ra công lý.

Thủ phạm bị truy tố

Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 11 năm 2023. Trong chốc lát anh Kim Jong-kun, một học viên Pháp Luân Công, ra khỏi quầy, một nhóm bảy thanh niên Trung Quốc đã đi quanh quầy một lúc lâu, chừng hơn chục phút, rồi đá vào các tấm áp phích. Một người đã phá hủy các tấm áp phích, thậm chí còn tìm cách đốt bằng bật lửa. Sáu người còn lại đứng sang một bên nhìn anh này. Việc họ đá mắt nhìn nhau chứng tỏ họ là một nhóm và không phải khách du lịch thông thường.

08040340c265a65ad70b2a1b73b52392.jpg

Thủ phạm phá hủy các tấm áp phích Pháp Luân Công (Ảnh do anh Kim Jong-kun chụp)

Anh Kim liền gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến, họ đã mười lần yêu cầu những người Trung Quốc này xuất trình giấy tờ tùy thân nhưng họ không chịu. Người phá hủy áp phích đã chống trả quyết liệt khi cảnh sát rút còng tay ra. Cuối cùng, anh ta đã bị bắt và đưa đến Trại tạm giam của Đồn Cảnh sát phía Đông Jeju.

Đây là người đầu tiên trong hai tháng qua bị bắt vì phá hủy các áp phích Pháp Luân Công.

Ngay sau khi bắt giữ, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án lên cơ quan công tố. Công tố viên sau đó đã truy tố thủ phạm và chuyển vụ việc lên Tòa án Quận Jeju để yêu cầu họ nộp phạt 500.000 won Hàn Quốc (khoảng 385 USD).

Vụ việc đã được kênh truyền hình lớn địa phương Jeju MBC đưa tin.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc yêu cầu điều tra kỹ lưỡng

4b4481cc006389ad1adecd427afab212.jpg70c9c4fbb347019a7bb5a28b62bffcd7.jpgd701e236ca9433e7e0a30bcd1c11a78c.jpg372df0b68f155b5c6631bbd3759bfd22.jpgfd890bd5ca68c24aaab6deebb08d5df4.jpg

834f26267f6d40f4ff2444a816612985.jpg

Các học viên Pháp Luân Công mít-tinh để yêu cầu điều tra và trừng phạt những thủ phạm

Ngày 28 tháng 11, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Jeju để yêu cầu Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc chính thức xin lỗi về vụ việc này. Họ cũng kêu gọi chính phủ Hàn Quốc thực thi các biện pháp để ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra lần nữa. Có khoảng 200 học viên đã tham dự sự kiện này.

Tại sự kiện, các học viên cho biết ĐCSTQ có thể đang âm mưu biến Hàn Quốc thành một Hồng Kông khác mà nó có quyền trực tiếp kiểm soát. Họ cho rằng người dân địa phương cần phải hiểu rõ về ĐCSTQ và bảo vệ đất nước khỏi sự xâm nhập của chế độ độc tài. Các học viên cũng phân phát tài liệu cho người dân địa phương.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc cũng đã trình kiến nghị của mình lên Thống đốc Đảo Jeju, Chủ tịch Hội đồng Đảo Jeju, Tổng Chưởng lý Quận Jeju, Giám đốc Sở Cảnh sát Đảo Jeju, và Giám đốc Cảnh sát Biển Quận Jeju để yêu cầu đưa thủ phạm ra công lý theo luật pháp.

Một ngày trước cuộc mít-tinh, một chuyến du thuyền chở 2.680 du khách Trung Quốc từ thành phố cảng Thiên Tân đến Đảo Jeju đã bất ngờ thay đổi lộ trình và hủy bỏ thời gian lưu trú trên Đảo Jeju nhằm tránh để khách du lịch Trung Quốc nhìn thấy buổi mít-tinh của các học viên.

Bối cảnh

Đảo Jeju từ lâu đã là một địa điểm du lịch nổi tiếng đối với người Trung Quốc. Từ năm 2008, chính phủ Hàn Quốc đã cho phép người từ Trung Quốc vào đảo mà không cần thị thực và ở lại tới 72 giờ. Trong bối cảnh du lịch đình trệ do đại dịch, Hàn Quốc đang thực hiện các biện pháp tích cực để thu hút khách du lịch Trung Quốc trở lại.

Để giúp khách du lịch Trung Quốc tìm hiểu sự thật mà họ không thể nhìn thấy khi ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc đã dựng một số quầy thông tin ở Đảo Jeju, các quầy thông tin này đang bị ĐCSTQ tấn công.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/2/468880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/3/213191.html

Đăng ngày 06-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share