Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2023] Ngày 28 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc họp báo để thông tin với công chúng về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mưu đồ cản trở các buổi biểu diễn của Shen Yun ở Hàn Quốc. Họ đã trình đơn kiến nghị lên Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

a42647971f07db627aabd260a7128f5b.jpg

Ông Quyền Hồng Đại, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc, cầm đơn kiến nghị

Tờ nhật báo lâu đời nhất ở Hàn Quốc Chosun Ilbo gần đây đã đăng một bài báo về những nỗ lực của ĐCSTQ nhằm can thiệp vào các buổi biểu diễn của Shen Yun. Theo một bài báo gần đây, một đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc đã nói với một phóng viên của tờ Chosun Ilbo rằng: “Chúng tôi không đồng ý rằng việc can thiệp vào các buổi biểu diễn của Shen Yun là phá vỡ chủ quyền của Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo chỉ thị của Đại sứ quán Trung Quốc và từ chối yêu cầu thuê các nhà hát ở Hàn Quốc của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Tiến sỹ Ngô Thế Liệt, Thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc, cho biết ĐCSTQ tuyên bố thẳng thừng rằng họ sẽ phớt lờ chủ quyền của Hàn Quốc và sẽ tiếp tục can nhiễu các buổi biểu diễn của Shen Yun và các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp.

f3c90395cd6ecaa025d58a2038821025.jpg

Tiến sỹ Ngô Thế Liệt, Thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

Tiến sỹ Ngô cho biết: “Là nạn nhân của cuộc bức hại của ĐCSTQ, chúng tôi đã quyết định tổ chức một cuộc họp báo và kiến nghị với tổng thống về tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc. Chúng tôi cũng vạch trần ĐCSTQ đã can thiệp vào công việc nội bộ của Hàn Quốc và vi phạm chủ quyền văn hóa của đất nước này như thế nào. Chúng tôi hy vọng sự kiện hôm nay sẽ là cơ hội để tất cả công dân Hàn Quốc nhận ra bản chất thật và xấu xa của chủ nghĩa cộng sản.”

c7e449dadd3cb995905fe439ddfcb9c1.jpg

Ông Quyền Hồng Đại của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc đọc đơn kiến nghị trình lên Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Sau khi ông Quyền Hồng Đại đọc xong đơn kiến nghị gửi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, ông đã tổ chức một cuộc họp báo và đệ trình đơn kiến nghị. Các phóng viên của tờ Chosun Illbo đã đăng bài báo phỏng vấn về “Nguyệt san Triều Tiên” hồi tháng 8 cũng có mặt trong suốt sự kiện.

Trung tâm kiến nghị công chức vẫn chưa được thành lập do việc di dời Dinh Tổng thống của Hàn Quốc. Do đó, một nhân viên liên lạc của Sở Cảnh sát Yongsan đã nhận đơn thỉnh nguyện và chuyển đơn này đến dinh tổng thống. Các đại diện địa phương của các cơ quan, tổ chức cũng có mặt để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một cơ hội để phổ biến với công chúng thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/31/463618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/4/210635.html

Đăng ngày 08-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share