Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Thụy sỹ

[MINH HUỆ 23-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023, một cuộc mít-tinh đã diễn ra trước Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Thụy Sỹ nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 24 năm. Ông Mauro Poggia, thống đốc bang Geneva, và năm thành viên của Quốc hội từ các khu vực khác đã đến để ủng hộ. Tổ chức Chống Tra tấn Cơ đốc giáo Thụy sỹ cũng gửi thư ủng hộ Pháp Luân Công.

5b51d40c4a4761ea9136f958e96934e8.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc mít-tinh diễn ra trước Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ngày 20 tháng 7 năm 2023 .

Một học viên đại diện cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Thụy Sỹ đã có bài phát biểu và cảm ơn các Nghị sỹ khu vực nói tiếng Pháp của Thụy Sỹ vì sự ủng hộ không mệt mỏi của họ trong những năm qua và lên án cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên ở Trung Quốc.

Bà phát biểu: “Cũng như những năm trước, hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để nói với mọi người rằng chúng tôi không quên các học viên bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc suốt nhiều năm. Họ không phạm bất cứ tội gì mà chỉ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, tin vào lòng tốt và lòng nhân ái. Vậy đó là tội gì? Họ cố gắng trở thành những người tốt hơn, nhưng ĐCSTQ đã nhốt họ trong các nhà tù và trại lao động, cho phép các bác sỹ mổ lấy nội tạng của họ khi họ còn sống để bán phục vụ cho mục đích cấy ghép. Điều đó thật ác biết bao! Do vậy, chúng ta phải tiếp tục lên án những tội ác như vậy cho đến khi cuộc bức hại kinh hoàng này kết thúc.”

Thống đốc bang Geneva: Các bạn đang đánh thức lương tâm của chúng tôi

05cd08c8c7fce3880de4f35451ffc880.jpg

Ông Mauro Poggia, thống đốc bang Geneva, đã đến cuộc mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Ông Mauro Poggia, thống đốc bang Geneva, đã sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm. Trong bài phát biểu của mình, ông nói: “Chúng ta cần phải hoan nghênh các học viên Pháp Luân Đại Pháp! Lại một năm nữa các học viên nâng cao nhận thức một cách ôn hòa về tình trạng tra tấn, giam giữ phi pháp diễn ra ở Trung Quốc đối với các đồng tu của họ bên ngoài Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc.“

“Quả thực, nhân quyền đang bị coi nhẹ ở khắp nơi trên khắp thế giới. Nhưng trong nhiều năm các bạn đã ở đây để đánh thức lương tâm của chúng tôi và nhắc nhở thế giới về những gì vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay. Các tân ủy viên của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền đã lên án những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, cũng bởi vì các bạn đã nhắc nhở chúng tôi một cách hiệu quả hết năm này qua năm khác trong 24 năm qua. Nếu không có sự nhận thức mà các bạn mang đến ở đây, sự thờ ơ vẫn sẽ tiếp tục.”

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đến đây hàng năm, cho đến khi công lý cuối cùng được khôi phục.”

Ủy viên hội đồng bang Geneva: Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn

ddb66baedbfe830565b91ebb2d48e662.jpg

Ông Christo Ivanov, ủy viên hội đồng bang Geneva, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ông Christo Ivanov, Ủy viên hội đồng bang Geneva, phát biểu: “Thật khó để có thể chấp nhận rằng, cho đến thế kỷ 21 này rồi, bên ngoài Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp quốc vẫn có những người bị tấn công, tra tấn và bị thu hoạch nội tạng. Thật không thể tin được. Tôi hy vọng các thành viên hội đồng của ủy ban nhân quyền sẽ mạnh mẽ chỉ trích ĐCSTQ về hành vi tra tấn và thu hoạch nội tạng. Tôi hoàn toàn ủng hộ lập trường của các bạn và hy vọng tất cả những điều này sẽ sớm chấm dứt, và mọi người có thể tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công trong hòa bình.”

eaaa38f09a2c63207c86541a705ef31c.jpg

Ủy viên hội đồng bang, ông Geneva André Pfeffer (bên phải) và ông Christo Ivanov (bên trái) đã tham dự cuộc mít-tinh do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Ủy viên hội đồng bang Neuchâtel: Pháp Luân Công tràn đầy tình yêu, lòng trắc ẩn và lòng khoan dung

addad408c4041bd00c9bc6d87bba87a9.jpg

Ông Clémence Hugo, Ủy viên Hội đồng bang Neuchâtel phát biểu tại cuộc mít-tinh

Anh Clémence Hugo, Ủy viên Hội đồng bang Neuchâtel đã bắt chuyến tàu gần 2 giờ đồng hồ tới Geneva để tham dự buổi mít-tinh. Ông cho hay ông rất hào hứng khi được cùng các học viên Pháp Luân Công: “Đối với tôi, môn tu luyện này chứa đầy tình yêu thương, lòng trắc ẩn và lòng khoan dung.” Ông cũng nói: “Tôi biết, cách đó vài nghìn km, hàng trăm nghìn đàn ông và phụ nữ đang bị tra tấn đến chết vì tín ngưỡng của họ khác với những gì ĐCSTQ cổ xúy. Tôi biết những tội ác đang diễn ra ở những quốc gia này là một cú sốc đối với xã hội loài người của chúng ta.”

Ông cũng nói: “Cuối cùng tôi nhận ra rằng, những cuộc kháng nghị như thế này ngày hôm nay có thể giúp mọi người nhận thức rõ hơn về những thảm kịch này, vốn vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp áp lực quốc tế.”

Cuối cùng, ông nói: “Lập trường của tôi rất rõ ràng: Tôi ủng hộ nhóm thiểu số đang bị bức hại. Hãy đoàn kết! Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài đoàn kết!”

2f63680d7cb3c370a867c3a2f8dee725.jpg

Ủy viên Hội đồng thành phố Geneva, ông Denis Ruysschaert và bà Charlotte Meierhofer, đến cuộc mít-tinh để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Tổ chức chống tra tấn Cơ đốc giáo Thụy sỹ gửi thư ủng hộ

Bà Bettina Ryser Ndeye, thư ký của Acat Schweiz (Tổ chức chống Tra tấn Cơ đốc giáo Thụy Sỹ) đã viết trong bức thư của mình: “Vào ngày này, ngày 20 tháng 7 năm 2023, chúng tôi tưởng nhớ rất nhiều người đã hy sinh vì chính sách bức hại Pháp Luân Công sai trái của Trung Quốc. 24 năm trước cho đến ngày nay, họ vẫn đang bị bức hại, bỏ tù, tra tấn, cưỡng bức lao động hoặc bị giết chỉ vì niềm tin vào Pháp Luân Công. Chúng tôi lên án cuộc đàn áp tàn bạo này và các hình thức lạm dụng khác đã dẫn đến việc nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị thu hoạch và bán để cấy ghép nội tạng.”

“Vào ngày này, ngày 20 tháng 7 năm 2023, chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả gia đình các nạn nhân. Hàng trăm nghìn người đã mất đi cha mẹ, con cái, vợ chồng, người thân và bạn bè, họ không biết hoặc chỉ biết một chút thông tin về bạn bè và người thân của họ và họ không thể bày tỏ nỗi đau vì sợ bị bức hại.”

Bức thư của bà đưa ra lời thỉnh cầu: “Vào ngày này, 20 tháng 7 năm 2023, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, điều tra những tội ác này và buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm về hành động của họ.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/23/463325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/24/210447.html

Đăng ngày 27-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share