Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chicago

[MINH HUỆ 17-07-2023] Tối ngày 15 tháng 6 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công tại Chicago đã tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ lên án cuộc bức hại kéo dài 24 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tưởng niệm những đồng tu đã qua đời vì bị bức hại. Nhiều người dân địa phương và du khách đã bày tỏ sự ủng hộ.

aa8fb5d354df11e6e8fc98cbc786ce05.jpg

49c8d1f62dfd0a6c86d70697a75c3754.jpg

ea421677a6405b09c73ce46d93906ffd.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Chicago tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc

fcd6d2c11e680b922197bb596b372cd0.jpg

bc569d3caf0ed2cccd85fc772c56e5ec.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại đến chết

c0eba46e0ee615b698ece1d44a228453.jpg

Bà Hạ, học viên Pháp Luân Công (đầu tiên bên phải) tưởng nhớ các học viên.

Bà Hạ là học viên Pháp Luân Công từng trải qua cuộc bức hại khi ở Trung Quốc. Bà nói với phóng viên rằng cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà lúc 2 giờ sáng để bắt giữ bà. Sau đó, bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não, bị mất việc làm và phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm. Kể từ đó bà cũng chưa gặp chồng mình. “Một số đồng tu mà tôi biết đã qua đời hoặc gia đình tan vỡ. Một trong số họ còn bị cầm tù 9 năm”, bà Hạ nói.

“Đã có hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị cầm tù trong 24 năm qua”, ông Dương, một học viên khác, cho biết: “ĐCSTQ tiếp tục phỉ báng và tùy tiện bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người vẫn còn bị cầm tù và bị tra tấn cho đến ngày nay”. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, trường hợp mới nhất là cái chết của bà An Phúc Tử, một cựu giáo sư, trong Nhà tù Nữ ở tỉnh Cát Lâm vào ngày 22 tháng 5 năm 2023. Hơn 5.000 trường hợp tử vong được ghi nhận chỉ phản ánh một phần nhỏ số nạn nhân bị bức hại.

bf30c8443c2825885d5189843b2a9ea5.jpg

Bà Lan (hàng trước bên trái) và bà Hiền (hàng trước bên phải) đến từ Việt Nam đã được thụ ích từ Pháp Luân Công. Đây là lần đầu tiên họ tham gia cuộc kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc.

025ebac0f84fc35aba717fc826393b4d.jpg

Cô Sabrin Muzur (bên trái) và anh Aynam Alnenna (bên phải) ca ngợi các bài công pháp tường hòa của Pháp Luân Công và nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

106f20e270658edf179cc34e2f3b54c3.jpg

Cô Sierra Pureé muốn học Pháp Luân Công và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

51a5e52ef5a07422d5419932d9b3c347.jpg

Anh Richard Wilson và cô Korrin Wilson tán thành việc các học viên phơi bày cuộc bức hại. Anh Richard đã biết Pháp Luân Công rất kỳ diệu từ khi anh còn học tiểu học.

50e97be6a86c47b58775c27928a095fc.jpg

Anh Marcos Alvanez (bên trái), anh Jaime Alvanez (ở giữa) và bà Olga Alvanez (bên phải) ủng hộ việc kết thúc chủ nghĩa cộng sản.

184250a27c2a5f16dc77931eb12329a0.jpg

Cô Keisha Lopez (bên trái) và cô Alexandra Polland rất quan ngại về sự tàn ác của ĐCSTQ và muốn lan tỏa sự thật về Pháp Luân Công.

df298162c42a1384bf12f8bb6bb4e2f8.jpg

Anh Juan Lopez tán đồng với Chân-Thiện-Nhẫn và cho biết chủ nghĩa cộng sản không nên tồn tại.

43e5dcfe388367e6d3e0c222b7569185.jpg

Bà Crystal Ward (đầu tiên từ phải sang) và ba cô con gái cùng ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

9ea89071af3f5153f66de2471fd6a665.jpg

Bà Terri Metz (bên trái) và ông Pete Wong (bên phải) ủng hộ những nỗ lực ôn hòa của Pháp Luân Công nhằm kết thúc ĐCSTQ.

786a622dabd6649186380df1ab700111.jpg

Ông Dewayne Casse nói: “Chủ nghĩa cộng sản đáng bị loại bỏ. Chúng ta cần phải đứng lên phản đối nó.”

69e59fd25c389b74006821a763dca1a2.jpg

Cô Leslie Mure hy vọng có thể tiếp tục phơi bày cuộc bức hại trên mạng xã hội.

89567697f855cdd66aac30e454af56a0.jpg

Anh Anthony Perrier và cô Amanda Devries cho biết chúng ta phải đả đảo Trung Cộng!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/17/463090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/20/210388.html

Đăng ngày 24-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share