Bài của một tình nguyện viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-12-2011] Ở Đông Nam Á, nhiều du khách Trung Quốc biết sự thật về Pháp Luân Công tại những điểm du lịch thắng cảnh trong khi tham quan. Nhiều người tuyên bố thoái xuất Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, và có nhiều câu chuyện thú vị.
Cửu Bình về Đảng cộng sản đã có được bảy năm, và đang giúp ngày càng nhiều người hơn biết sự thật. Hơn 106 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Ba thanh niên trẻ người Trung Quốc đến từ Quý Châu một lần đã đến tham quan một điểm du lịch. Sau khi xem các tấm áp phích, một người nói với một tình nguyện viên từ trung tâm dịch vụ thoái ĐCSTQ địa phương. Anh nói, “Các bức ảnh cho thấy cuộc bức hại của ĐCSTQ trông thật kinh khủng.” Người tình nguyện viên nói: “Đúng, ĐCSTQ rất tà ác. Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ. Chúng tôi ở đây để cho nhiều người hơn biết sự thật và khuyên họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”
Một thanh niên khác nói: “ĐCSTQ liên tục bức hại người dân. Ông nội và cha mẹ tôi đã bị bức hại thảm hại. Tôi chưa bao giờ gia nhập ĐCSTQ.” Một thanh niên khác cũng nói anh đã không gia nhập ĐCSTQ. Một người khác nói anh đã gia nhập Đội thiếu niên của ĐCSTQ. Người tình nguyện viên đã cho anh một biệt danh và giúp anh thoái tổ chức ĐCSTQ. Ba người họ đã lấy tập sách nhỏ Pháp Luân Công và rời đi.

Một ngày, một nhóm khách du lịch gồm hầu hết là phụ nữ đã đến. Một cặp vợ chồng đã nhìn vào tấm áp phích nói về vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng. Một tình nguyện viên giải thích với họ rằng vụ việc được dàn dựng bởi ĐCSTQ để bôi nhọ Pháp Luân Công và lừa dối người dân. Cặp vợ chồng đã gọi những người thành viên khác trong nhóm đến xem.

Một phụ nữ mà đã bị ĐCSTQ lừa dối hỏi tình nguyện viên: “Thế còn những tin tức CCTV chiếu một người đàn ông mổ bụng của mình để tìm một Pháp Luân thì sao?” Tình nguyện viên nói: “Nó là giả. Hãy nghĩ xem, ai có thể tự mổ bụng mình? Chỉ có ĐCSTQ mổ bụng nạn nhân và sau đó bôi nhọ Pháp Luân Công.”
Thấy người phụ nữ không tin, người hướng dẫn viên du lịch hăng hái nói: “Hãy để tôi giải thích.” Sau đó anh ấy giải thích tại sao việc du khách Trung Quốc tới đọc thông tin Pháp Luân Công ở những điểm thắng cảnh là quan trọng, thông tin trên phương tiện truyền thông và Internet bị ĐCSTQ ngăn chặn như thế nào, cũng như tin tức ở Trung Quốc bị lọc và bưng bít như thế nào, và không có những tin tức thật ở Trung Quốc. Anh cũng giải thích ĐCSTQ là gì, Pháp Luân Công là gì, và về việc thoái ĐCSTQ.

Người hướng dẫn viên giải thích mọi thứ rất tốt, và các du khách đã gật đầu đồng ý. Họ lấy các tài liệu thông tin để đọc, và một số đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tại chỗ. Cuối cùng, cả nhóm đã vui vẻ rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/7/东南亚景点三退小故事-250275p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/8/129914.html

Đăng ngày: 12-12-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share