Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2023] Ông Hà Quốc Ngao ở huyện Thông Thành, thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án 3 năm sau khi ông bị bắt vào ngày 6 tháng 3 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Khi ông Hà bị chuyển từ Trại tạm giam Huyện Thông Thành đến Nhà tù Phạm Gia Đài vào ngày 3 tháng 5 năm 2021, ông và hai học viên khác (cũng ngoài 70 tuổi) bị lột trần và chụp ảnh ở bên ngoài nhà tù. Sau khi bị tống vào tù, ông Hà đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức như ngồi xổm, bỏ đói, lăng nhục và nhốt trong phòng biệt giam.

Hàng ngày, ông Hà bị cưỡng chế tham gia các phiên tẩy não và bị đưa vào đội nghiêm quản (kiểm soát nghiêm ngặt) trong 5 tháng. Ông cũng bị cưỡng chế lao động không công. Vì không thành thạo công việc và thường không thể hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày, ông thường bị bắt đứng hoặc ngồi xổm mỗi ngày. Cảm thấy tủi nhục nên nhiều lần ông đã không thể kìm nén được và bật khóc.

2016-8-10-minghui-beijing-lili-13--ss.jpg

Minh họa: Lao động cưỡng bức trong nhà tù

Một học viên khác là ông Trương Kinh Châu (63 tuổi) đã bị kết án 6 năm trong Nhà tù Phạm Gia Đài vào năm 2020. Kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2021, ông bị đưa vào khu nghiêm quản của nhà tù và hiện vẫn chưa được chuyển đến khu giam giữ phổ thông.

Sự bức hại trước đây

Ông Hà là một nhân viên đã nghỉ hưu của Công ty Dầu mỏ Huyện Thông Thành. Ông từng bị đủ loại bệnh tật hành hạ bao gồm viêm dạ dày, viêm khớp và sỏi tiết niệu. Ông đã thử chưa trị bằng cả liệu pháp Trung y lẫn Tây y nhưng không có tác dụng. Ông đã hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Ngạc nhiên trước những thay đổi của ông, vợ và cha của ông cũng bước vào tu luyện.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cảnh sát đã theo dõi, lục soát nhà, giữ lương của ông, bắt giữ và giam cầm ông. Ông bị giam giữ tại các trung tâm tẩy não, bị kết án 2,5 năm trong trại lao động và bị kết án 3,5 năm tù vào tháng 4 năm 2003. Ông còn bị chính quyền treo tiền lương trong thời gian bị cầm tù oan sai.

Ngày 31 tháng 5 năm 2015, ông Hạ bị bắt giữ khi đang dán tài liệu Pháp Luân Công. Ông bị giam trong trại tạm giam Huyện Thông Thành. Khi bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Thông Thành vào ngày 10 tháng 11, ông khẳng định rằng việc tu luyện Pháp Luân Công của ông không hề sai. Con trai ông với tư cách là thân nhân đại diện bào chữa cũng bào chữa vô tội cho ông, nhưng thẩm phán đã ngắt lời anh ấy ngay khi anh chuẩn bị đọc tuyên bố bào chữa.

Tháng 3 năm 2017, 2 năm sau phiên tòa, Thẩm phán Tất Dũng cùng với người của Phòng 610, cảnh sát và các viên chức ủy ban khu phố đã đột nhập vào nhà của ông Hà và bắt giữ ông. Sau khi khám sức khỏe, ông ấy bị đưa ra tòa và tuyên án 2 năm tù.

Vì ông Hạ bị phát hiện bị huyết áp cao dai dẳng sau nhiều lần khám thể chất, bác sỹ nói rằng tính mạng của ông sẽ gặp nguy hiểm nếu cảnh sát cố chấp bắt giữ ông. Ông đã được trả tự do sau khi cảnh sát cưỡng chế con trai ông phải ký tên làm làm người bảo lãnh cho ông.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/26/459213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/8/208424.html

Đăng ngày 26-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share