Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2023]

Hai cư dân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Tòa án cấp cao hơn đã bác đơn kháng án của họ và ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 17 tháng 2 năm 2023.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khi bà Lâm Lệ Hồng, 55 tuổi, bắt taxi vào ngày 11 tháng 11 năm 2021, bà đã nói chuyện với người lái xe họ Lưu về Pháp Luân Công và đưa cho ông ta một tấm thẻ có thông tin về môn tu luyện. Lưu đã tố cáo bà với cảnh sát, và cảnh sát đã đi theo bà Lâm khi bà đến thăm một học viên khác, bà Trương Văn Chi, 74 tuổi, vào cùng ngày hôm đó.

Cảnh sát đã bắt giữ bà Lâm vào sáng hôm sau và tịch thu các quyển sách Pháp Luân Công, ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công và điện thoại di động của bà. Sau đó bà bị đưa đến Trại tạm giam số 1 thành phố Thẩm Dương và bị giam ở đó kể từ đó.

Vào buổi chiều, cảnh sát đã bắt giữ bà Trương và thu giữ của bà các quyển sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công và một số lịch có thông tin về Pháp Luân Công mà bà vẫn đang làm ở nhà. Bà đã được phóng thích vào ngày hôm sau và bị giám sát tại nơi cư trú.

Công tố viên Dịch Hưng Lương của Viện kiểm sát Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Thẩm Dương đã truy tố cả hai học viên vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, cáo buộc họ “phá hoại việc thực thi luật pháp với một tổ chức giáo phái”, cái cớ hay được dùng để kết tội các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên đã bị đưa ra tòa tại Tòa án Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Thẩm Dương vào ngày 30 tháng 12 năm 2022. Chủ tọa phiên tòa, Dương Tống, đã kết án bà Lâm 4 năm 3 tháng tù, với khoản tiền phạt 5.000 tệ. Bà Trương bị kết án 3 năm tù và bị phạt 3.000 tệ. Hai thẩm phán khác tham gia vào trường hợp của họ là Chu Minh Lan và Lý Xuân Mai.

Các học viên đã kháng án tại Tòa trung thẩm Thành phố Thẩm Dương. Chủ tọa phiên tòa Lưu Đại Dũng và hai thẩm phán khác, Ư Hiểu Vi và Tống Vĩnh Chính, đã ra phán quyết giữ nguyên án sơ thẩm vào ngày 17 tháng 2 năm 2023.

Đây không phải là lần đầu tiên cả hai học viên bị kết án. Bà Trương trước đó đã bị kết án 3 năm tù với ba năm thử thách và bị phạt 10.000 tệ bởi Tòa án quận Thâm Hà vào ngày 25 tháng 4 năm 2016. Bà Lâm đã bị kết án 1 năm tù và bị phạt 10.000 tệ bởi cùng Tòa án quận Thâm Hà vào ngày 11 tháng 5 năm 2016.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/12/458715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/23/208186.html

Đăng ngày 19-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share