Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2023]

Khi bà Mã Tố Viện, 71 tuổi, được phóng thích ngày 14 tháng 5 năm 2021 sau khi phải thi hành án tù 3 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, bà biết tin rằng lương hưu của bà (bao gồm lương cơ sở và khoản điều chỉnh sinh hoạt phí hàng năm được đảm bảo) đã bị treo trong khoảng thời gian toàn bộ bản án tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Mã, ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt ở bên ngoài một siêu thị vào tối ngày 2 tháng 5 năm 2018. Một người trong cuộc đã cho biết rằng bà đã bị cảnh sát theo dõi trong 6 tháng trước khi bị bắt. Người phụ nữ lúc đó 66 tuổi đã bị đau tim trong khi bị kiểm tra sức khỏe và đã được bảo lãnh tại ngoại vào cùng ngày.

Bà Mã sau đó đã bị kết án 3 năm tù và bị đưa đến Trại tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 15 tháng 3 năm 2019. Ngoài vấn đề về tim lâu ngày, bà cũng trở nên bị liệt và phải sử dụng xe lăn sau khi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng.

Trong 2 năm 9 tháng trong thời gian án tù 3 năm mà bà phải chịu, các lính canh đã hạn chế bà trong việc mua những đồ dùng hàng ngày và việc sử dụng nước. Bà cũng đã bị theo dõi chặt bởi các tù nhân và không được phép nói chuyện với người khác. Các tù nhân đã đánh đập và chửi bới bà một cách tùy ý.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/19/457888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/25/207806.html

Đăng ngày 09-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share