Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 30-03-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện cả thân lẫn tâm trong một sự kiện cuối tuần tại địa phương do Trung tâm thương mại Vivira tổ chức ở Chennai, thủ phủ của Tamil Nadu, bang cực Nam của Ấn Độ.

Sự kiện diễn ra vào ngày 3 đến ngày 5 tháng 3 năm 2023. Trung tâm mua sắm chật kín người vào cuối tuần, đây là cơ hội tuyệt vời để các học viên giới thiệu thông điệp tích cực của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cho mọi người.

1845885ed3db318844aeb713c6bc5d72.jpg

Quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm thương mại Vivira, ngày 3-5 tháng 3 năm 2023.

Nhiều du khách bị thu hút bởi quầy thông tin đơn giản nhưng độc đáo trưng bày các sách Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Anh và tiếng Tamil. Vì muốn biết thêm về môn tu luyện, một số người mua hàng đã đặt các câu hỏi, trong khi những người khác muốn học môn tu luyện thông qua các lớp học trực tuyến.

86eb8bdc25666e2a058a30067da45211.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

ba8218c3cca28ab570813a6bf83a41d0.jpg

Một người đàn ông đọc một cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp và sau đó đã quyết định mua.

Một người đàn ông đến từ Châu Phi đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã cho ông xem tạp chí Minh Huệ Đa ngữ, giở cho ông xem những bức ảnh sống động, kể cho ông nghe những câu chuyện đằng sau chúng và nói với ông về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng, ông đã quyết định mua sách Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân.

Ông tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tội ác lớn nhất của ĐCSTQ đối với loài người – nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm, mà phần lớn trong số họ là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều này, nó thật kinh khủng,” ông nói.

Một sinh viên trẻ ghé thăm quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp và đặt nhiều câu hỏi. Anh cho hay bản thân đã đi trên con đường tâm linh. Sau đó, anh lấy một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu đọc mục “Luận Ngữ” bằng tiếng Tamil rồi cho biết anh cảm thấy thực sự tốt khi đọc. Anh đã mua hai cuốn sách và nói anh muốn học các bài công pháp và tham gia các lớp học trực tuyến.

Một người đàn ông ở độ tuổi 60, có kiến ​​thức cơ bản về các môn khí công, đã đặt một số câu hỏi. Ông nói chuyện với một học viên trong hơn 30 phút và nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật cao thâm. Ông đã mua hai cuốn sách và bày tỏ muốn học các bài công pháp. Người học viên sau đó đã đưa cho ông thông tin chi tiết về điểm luyện công ở địa phương.

Nhiều người ở mọi lứa tuổi đã trò chuyện với các học viên, nhưng chủ yếu là những người trẻ tuổi. Nisha, một học viên tổ chức sự kiện này, cho hay người quản lý của trung tâm thương mại hiểu được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông biết rằng môn tu luyện sẽ mang lại lợi ích cho mọi người về cả thể chất và tinh thần, và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/30/458235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/3/207936.html

Đăng ngày 05-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share