Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 28-03-2023] Ngày 25 tháng 3 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công ở vùng Rhine-Neckar của Đức đã tổ chức một sự kiện đối diện khu chợ trên quảng trường ở Mannheim để biểu diễn các bài công pháp và giới thiệu Pháp Luân Công cho người qua đường. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Mannheim là một thành phố đại học và là trung tâm văn hóa và kinh tế của Vùng đô thị Rhine-Neckar. Vào ngày diễn ra sự kiện, nhiều người đi mua sắm đã dừng lại nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm thông tin. Mọi người thực sự bị sốc sau khi biết những người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn bị bức hại ở Trung Quốc vì đức tin của mình—một số người thậm chí còn bị giết để lấy nội tạng. Nhiều người trong số họ muốn ký bản kiến nghị để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

4b9dbfe707a26914d415018cd3a1ffc9.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công ở Mannheim vào ngày 25 tháng 3

1e5409a107db24cb44f159b7d82a50aa.jpg

Người qua đường nói chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

1b748bbe5d8230fdc90224970cdf0db7.jpg

bccd051da1c580b07011c857dcb83a93.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công

Tôi sẽ nói với mọi người về cuộc bức hại

Bà Grün nói chuyện với các học viên khá lâu. Bà cho biết: “Chủ đề về niềm tin tôn giáo đã thu hút tôi từ lâu. Hôm nay tôi đã nghe về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc [cuộc bức hại Pháp Luân Công] và tôi cảm thấy thật kinh hoàng.”

9978c96d66f79d7fbb5eeab389ae7af1.jpg

Grün

“Các phương tiện truyền thông hiếm khi đưa tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Khi tôi về, tôi sẽ cố gắng hết sức để nói cho những người tôi biết về những điều này,” bà nói.

Sau khi nghe nói nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, bà Grün nhận định: “Điều đó thật tuyệt vời và đó chính là điều chúng ta cần. Nếu chúng ta tuân theo nguyên lý này để giải quyết những rắc rối hàng ngày thì sẽ hiệu quả và cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Tôi rất muốn thử điều đó.“

Một học viên đã giới thiệu Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cho bà Grün và bà cho hay bà nhất định sẽ đọc nó.

Bà Helge cho biết con gái bà đã sống tại Thượng Hải được 8 năm và dạy ở một trường tiếng Đức nên bà Helge từng đến Trung Quốc nhiều lần để thăm con gái. Thấy rằng các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công có liên quan đến Trung Quốc nên bà muốn tìm hiểu thêm.

Sau khi biết đến cuộc bức hại, bà Helge nói: “Nạn [thu hoạch nội tạng] này phải chấm dứt. Chúng tôi đã đi khắp Trung Quốc và người Trung Quốc rất thân thiện. Nhưng tôi phải thành thật mà nói, quả thực ở đó vẫn còn rất nhiều vấn đề.”

“Hiến tạng là tự nguyện và phải được sự đồng ý. Con người không thể bị tàn sát một cách tùy tiện được,” bà nói.

eb84a8ccc5c6e11ed2cce9fd62d3aa63.jpg

Học viên trẻ Jonas đã tham gia sự kiện này. Cậu nói điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

cb6c1de2675c607c865205b4c9012aff.jpg

Bà Zoia, 90 tuổi, đã tham gia sự kiện. Bà đến từ Ukraine nhưng hiện đang sống cùng con gái tại Đức vì chiến tranh.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/28/458222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/1/207902.html

Đăng ngày 02-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share