Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2023] Một phụ nữ 68 tuổi ở huyện Cao Dương, tỉnh Hà Bắc đã bị Tòa án Huyện Cao Dương xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 2 năm 2023.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 27 tháng 7 năm 2022, bà Hồ Đức Ngọc bị bắt giữ trong khi đang tham dự một hội chợ. Sau 15 ngày tạm giữ hành chính ở trong Trại tạm giữ Huyện Lễ, bà lại bị tạm giam hình sự ở trong trại tạm giam hình sự.

Để có thể tống giam bà trong trại tạm giam Thành phố Bảo Định, cảnh sát Lưu Lệ đã đưa bà Hồ tới bệnh viện để khám sức khỏe vào ngày 11 tháng 8. Huyết áp của bà quá cao vượt mức giới hạn phát hiện của thiết bị đo. Mặc dù huyết áp của bà đã giảm xuống một chút sau khi cảnh sát ép bà uống thuốc, nó vẫn cao ở mức nguy hiểm. Bác sỹ đã cố ý đọc sai chỉ số đo huyết áp của bà theo lệnh của cảnh sát.

Khi cảnh sát đưa bà Hồ tới trại tạm giam vào buổi chiều, trại tạm giam vẫn từ chối tiếp nhận bà vì cảnh sát chưa hoàn tất thủ tục cần thiết. Cảnh sát đưa bà Hồ tới một bệnh viện khác để khám sức khỏe, nhưng không yêu cầu bác sỹ đo huyết áp. Lần này, bà Hồ được chẩn đoán mắc bệnh tim nặng và bác sỹ không ngụy tạo kết quả theo lệnh của cảnh sát.

Bà Hồ kiệt sức và cố gắng lê từng bước chân, nhưng cảnh sát Lưu vẫn quát tháo: “Hồ Ngọc Đức! Đi nhanh lên!” Một y tá ở gần đó không thể nhìn nổi và nói với cảnh sát: “Bà ấy đang bị bệnh tim. Anh nên giúp dìu bà ấy để bà ấy không bị ngã”.

Bất chấp tình trạng của bà Hồ, cảnh sát vẫn gây sức ép để trại tạm giam phải nhận bà vào buổi tối cùng ngày. Bà Hồ bị giam ở đó 4 tháng và sau đó được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 15 tháng 2 năm 2023, trước phiên tòa xét xử bà Hồ, nhiều người họ hàng của bà đã đến tòa án để bày tỏ sự ủng hộ của họ dành cho bà. Tòa án đe dọa sẽ hủy bỏ phiên tòa nếu họ không rời đi. Người thân của bà đã tử bỏ việc vào tòa án, nhưng vẫn đứng ở phía bên kia đường. Sau đó cảnh sát đến và ngăn không cho mọi người đỗ xe gần đó.

Bởi gia đình bà không rời đi, thẩm phán đã cho hoãn phiên tòa từ 2 giờ chiều tới 4 giờ chiều. Bà Hồ hỏi thẩm phán nếu không có gì chột dạ, thì tại sao ông ta lại sợ sự ủng hộ của gia đình bà.

Trong phiên xét xử, thẩm phán hỏi bà Hồ rằng liệu bà có vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công không. Khi bà Hồ bắt đầu kể lại việc Pháp Luân Công đã cải biến sức khỏe và tâm tính của bà như thế nào, thẩm phán đã chặn lời bà và hoãn phiên xét xử. Công tố viên đề nghị kết án bà 1 năm tù giam và thẩm phán nói sẽ công bố bản án của bà trong hai tuần kế tiếp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/7/457485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/16/207696.html

Đăng ngày 27-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share