Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2023] Hai chị em gái ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc bị chính quyền nhắm mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ kiên quyết phản đối sự bức hại phi pháp này. Ngày 27 tháng 2 năm 2023, viện kiểm sát địa phương đã quyết định không khởi tố họ và còn dỡ bỏ điều kiện tại ngoại của họ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 20 tháng 8 năm 2021, cảnh sát đột nhập nhà riêng của bà Tào Xuân Mai và bà Tào Mai Anh. Sau khi lục soát nơi ở của họ, cảnh sát đã bắt hai chị em bà Tào tới một phiên tẩy não tại khách sạn địa phương. Bởi hai bà kiên định tu luyện Pháp Luân Công và từ chối ký tên vào tuyên bố tử bỏ đức tin nên cảnh sát đã đưa họ tới Trại tạm giam Số 1 Thành phố Hoàng Thạch vào ngày 26 tháng 8 và giam họ tại đó cho tới ngày 1 tháng 10 năm 2021.

Ngày 1 tháng 4 năm 2022, cảnh sát bắt hai chị em bà Tào một lần nữa và thẩm vấn họ. Bởi hai bà từ chối ký vào hồ sơ vụ án nên cảnh sát đã đưa họ tới Viện Kiểm sát Quận Hoàng Thạch Cảng vào buổi chiều cùng ngày. Một trợ lý công tố viên họ Hoàng nói với hai học viên rằng họ đã tiếp nhận hồ sơ vụ án từ phía cảnh sát và đang tiến hành thủ tục khởi tố họ.

Sau khi về nhà, hai chị em bà Tào đã đệ đơn khiếu nại cảnh sát Cao Vệ Bình và Lý Thừa Thắng của Đồn Công an Hoa Hồ. Họ gửi đơn khiếu nại tới Viện Kiểm sát Quận Hoàng Thạch Cảng, Công an Quận Hoàng Thạch Cảng và Cục Giám sát Thành phố Hoàng Thạch. Đồng thời, hai bà cũng viết thư cho công tố viên Phó Quyên của phòng khởi tố và yêu cầu hủy bỏ vụ án của họ.

Đến ngày 27 tháng 9 năm 2022, viện kiểm sát gọi điện cho con gái và chồng bà Tào Xuân Mai gây sức ép để họ ký vào hồ sơ vụ án thay cho bà. Hai ngày sau, hai học viên đã viết thư cho viện kiểm sát một lần nữa và thông tin hiển thị trên hệ thống theo dõi thư tín cho thấy công tố viên Phó và Hồ Thực đã nhận được thư của họ vào ngày 30 tháng 9.

Cũng trong ngày 30 tháng 9, công tố viên Hồ đã gọi điện cho hai chị em bà Tào và yêu cầu được gặp mặt họ trực tiếp. Khi hai học viên tới đó, họ thấy chữ ký của con gái và chồng bà Tào Xuân Mai ở trên biên bản bảo lãnh tại ngoại của bà. Công tố viên cũng yêu cầu bà Tào Mai Anh ký tên vào giấy tờ bảo lãnh, nhưng bà từ chối.

Với nỗ lực phản bức hại bền bỉ của hai chị em bà Tào, viện kiểm sát đã quyết định bãi bỏ hồ sơ vụ án của họ vào tháng 2 năm 2023.

Bài liên quan:

Thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc: Bảy học viên bị bắt giữ, một học viên bị sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/6/457456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/15/207675.html

Đăng ngày 26-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share