Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Tây Úc

[MINH HUỆ 16-03-2023] Trong hai ngày 11 và 12 tháng 3, nhiều cư dân địa phương cũng như du khách đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện Coogee Live, một sự kiện cộng đồng diễn ra mới đây tại Perth, Tây Úc. Nhiều người đã rất ấn tượng với môn tu luyện và một trong số đó chia sẻ rằng Pháp Luân Đại Pháp thật “thuần khiết, thanh tịnh và đầy sinh khí”.

448e0074cbd4e1ae4973c6d6a733f43e.jpg

Các học viên tại Coogee Live vào ngày 11 và 12 tháng 3

521959a5672f34e7c88994517c4a08da.jpg

Trình diễn các bài công pháp

Các học viên đã lập hai quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và trình diễn luyện công. Nhiều du khách tỏ ra quan tâm và hỏi thông tin về điểm luyện công gần nơi ở của họ. Họ cũng mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Một người cho hay nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nên áp dụng cho tất cả mọi người, bởi khi chiểu theo nguyên lý này, người ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

6a6a6d53df1d6fa23fd33327891c8ff3.jpg

Màn biểu diễn trống lưng

45e0dcff6de0807ef1987445e577da0b.jpg

3ac9e87475d3e3963ad678887536592f.jpg

Múa rồng

Rất muốn tìm hiểu thêm [về Pháp Luân Đại Pháp]

d67b0d04d03f64d5219fb4e3f90fda09.jpg

Cô Poli Garzon cho biết cô yêu mến các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Poli Garzon đã trò chuyện với một học viên một lúc lâu và đã đặt nhiều câu hỏi. Cô còn mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, hỏi thông tin về điểm luyện công ở địa phương và cách để có thể học trực tuyến.

Cô Garzon ấn tượng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô cho biết trước đây cô đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và một người nào đó đến từ Trung Quốc đã kể cho cô về những gì đang xảy ra ở đó. Cô nói rằng cô thích nói chuyện với người học viên về Pháp Luân Đại Pháp và rất muốn được tìm hiểu thêm. Cô dự định sẽ tìm hiểu chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp.

Thuần khiết và thanh tịnh

93094b8912db5ab93d5eef52a80071f8.jpg

Bà Aileen White nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nên áp dụng cho tất cả mọi người

Bởi đã từng thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Fremantle nên bà Aileen White rất vui được gặp lại các học viên. Đối với bà, Pháp Luân Đại Pháp tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh tịnh và sinh khí. Ngoài ra, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nên áp dụng cho tất cả mọi người.

Nói về sự đàn áp ở Trung Quốc, bà White biết rằng nhiều học viên vô tội ở Trung Quốc đang bị ngược đãi vì đức tin của họ, vậy nên bà cho rằng việc các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, là điều cần thiết. Nhiều người không biết đến những tội ác đang xảy ra ở Trung Quốc nên họ cần được phổ biến về những vi phạm nhân quyền này.

ĐCSTQ đang làm hại thế giới

63a7c73e898b6e6c5d8123c5a93e3159.jpg

Cô Ann (bên phải) cho biết cô rất hào hứng khi thấy ‘Những Cánh hoa Hòa bình’

Cô Ann, sinh ra tại Perth, Tây Úc, có gia đình là người Malaysia gốc Hoa. Khi xem phần giới thiệu về dự án Những Cánh hoa Hòa Bình, cô biết mình sẽ yêu thích sự kiện này. Khi gấp một bông sen giấy, cô cho hay cô cảm nhận được những điều tốt đẹp và bình yên. Cũng giống như nhiều người, cô nhấn mạnh rằng sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể làm cho thế giới của chúng ta hạnh phúc và bình an.

Trái lại, cô bình luận rằng ĐCSTQ muốn kiểm soát người dân bằng lòng tham. Nó chỉ quan tâm tới lợi ích của chính nó và duy trì quyền lực mà bỏ qua mong muốn của người dân. Đó là lý do tại sao cô Ann quyết định tới Đài Loan học tiếng Trung bởi nơi đây chú trọng tới các giá trị truyền thống và tự do hơn.

[Tràn đầy] năng lượng và bình yên

70dfc595b27751501dae841729d5bd27.jpg

Bà Tracey Elliott cho biết bà bị thu hút bởi quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Tracey Elliot cho biết bà bị thu hút bởi màu sắc và vẻ đẹp của quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời cảm thấy nơi đó thật bình yên. “Đó là một nơi tràn đầy năng lượng và bình yên. Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với thế hệ trẻ hiện nay”, bà cho biết thêm.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì ?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/16/457791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/18/207723.html

Đăng ngày 21-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share