Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 12-03-2023] Chủ Nhật, ngày 5 tháng 3 năm 2023 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Glenferrie thường niên được tổ chức ở quận Hawthorn, thành phố Melbourne, Úc. Các học viên tham gia lễ hội này đã giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng.

Lễ hội Glenferrie là một trong những lễ hội địa phương lớn nhất ở Melbourne, thu hút nhiều gia đình có trẻ em đến thưởng thức những món ăn ngon và tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Trong sự kiện kéo dài một ngày này, các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và phát tờ giới thiệu thông tin. Người tham dự lễ hội đến từ nhiều vùng miền, thuộc nhiều độ tuổi, đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại quầy.

Ông Troy Quintal, chủ sở hữu công ty Môi giới thế chấp ở Perth, Tây Úc, cho biết ông muốn đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp. Ông nói: “Chân-Thiện-Nhẫn có thể đưa thế giới lên một tầm cao mới.“

a1603b6a1c7a129e2e3ef05889ac1cf0.jpg

2b922eb2c6c5b9c79238e3097272ca2f.jpg

bbd4ade7e166aad0cffc26cdab5b9103.jpg

87538f7a96c96faf679a71e636898e9e.jpg

41cd9c7f7b84bb42794448d0f7f4cfbc.jpg

81aff28f758cadc39726edd57a7679f9.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne tham gia Lễ hội Glenferrie hàng năm vào Chủ Nhật, ngày 5 tháng 3 năm 2023, để giới thiệu môn tu luyện tới công chúng

Chấn động sâu sắc trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ông Troy Quintal là nhà môi giới thế chấp, đồng chủ sở hữu một công ty môi giới thế chấp ở Perth – thủ phủ của khu vực Tây Úc, và giữ vai trò là quản lý tài chính cấp cao. Ông đến lễ hội cùng người bạn ở Melbourne. Ông đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp và trò chuyện rất lâu với họ.

Ông cho biết: “Tôi đến từ Singapore và có biết về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã theo dõi tin tức về pháp môn này thông qua các phương tiện truyền thông và các kênh khác mười năm qua. Tôi bị chấn động sâu sắc trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông nói tiếp: “Không có lý do gì để chính phủ bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ là một nhóm ôn hòa. Môn tập của họ hướng tới sự tự thức tỉnh. Tôi nghĩ chính quyền cộng sản này hoàn toàn không muốn người dân thức tỉnh hay biết họ thực sự là ai, chinh phủ cũng không muốn người dân biết họ là những sinh mệnh có linh tính. Sinh mệnh một khi đã thức tỉnh, thì chính phủ không cách nào có thể kiểm soát họ bằng cưỡng chế.

7a6724c286d75374c26d1d174becc8f3.jpg

Nhà môi giới thế chấp cấp cao Troy Quintal (phải) và bạn của ông

Trải nghiệm vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Troy chia sẻ: “Tôi lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc giáo, tôi không có nhiều cơ hội học thiền. Trong khi triết học phương Đông đều có yêu cầu về thiền định.”

Ông cho biết ông hy vọng sẽ tìm được phương pháp thiền định để được bình an hơn. Khi về nhà, ông muốn đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp.

“Chỉ có giữ cho tâm tĩnh lặng, thoát khỏi sự ồn ào của thế giới bên ngoài, bạn mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của Chúa từ thẳm sâu tâm hồn mình.”

“Sự ồn ào không chỉ ở vật chất, ngoại cảnh mà ở cả trong tâm của mỗi người, vì con người luôn hoài niệm về quá khứ, toan tính cho tương lai, mấy ai ngồi xuống để trân trọng từng giây phút hiện tại.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để thực hành thiền định. Họ cũng có thể hiểu được hàm nghĩa của Chân-Thiện-Nhẫn thông qua thiền định.”

“Chân-Thiện-Nhẫn có thể đưa thế giới lên một tầm cao mới”

Ông Troy tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát và có thể giúp con người có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Để đạt được kết quả tuyệt vời như vậy thì phải thực sự đặt tâm thực hành. Nếu không thì rất khó đạt được ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Ông Troy nói: “Qua việc đọc sách, học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và thực sự rèn luyện, bạn mới có thể cảm nhận được hàm nghĩa chân chính của Chân-Thiện-Nhẫn từ trái tim mình.”

Ông đã sử dụng khái niệm “tự ngã” để giải thích rằng nếu bạn không loại bỏ “tạp niệm” từ trong tâm, bạn sẽ không thể đạt được Chân-Thiện-Nhẫn.

“Ví dụ như, bạn lúc nào cũng quan tâm đến bản thân mình. Để bảo vệ lợi ích của mình, bạn có thể nói dối để che đậy những điều bất lợi cho mình. Do vậy, bạn chưa thể đạt được “Chân”. Vì chấp trước vào bản thân, bạn luôn đặt bản thân cao hơn những người khác. Và do vậy, bạn chưa thể đạt được “Thiện”. Cũng bởi vì bạn chỉ quan tâm đến bản thân, nên bạn chưa thể đạt được “Nhẫn”.”

Là chủ sở hữu của một công ty môi giới thế chấp, ông nhấn mạnh hoạt động của công ty không được đi chệch khỏi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn: “Hoạt động của bất kỳ công ty nào cũng phải tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Đi chệch khỏi giá trị này là trái với thiên lý và khiến thế giới lao dốc. Chân-Thiện-Nhẫn có thể đưa thế giới lên một tầm cao mới.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/12/457656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/14/207670.html

Đăng ngày 20-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share