Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2023] Một cư dân 86 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đang đối mặt với xét xử vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Chủ tọa phiên tòa đe dọa sẽ bỏ tù bà nhằm ép buộc bà từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 8 tháng 6 năm 2021, cảnh sát bắt giữ bà Lương Thục Trí tại nhà và tịch thu máy tính, máy in và các sách Pháp Luân Công của bà. Sau khi gia đình cương quyết yêu cầu, cảnh sát đã để bà về nhà trong ngày hôm đó.

Tháng 3 năm 2021, cảnh sát nói rằng một camera giám sát đã ghi lại cảnh bà Lương đặt tài liệu Pháp Luân Công lên những chiếc ô tô đỗ ở gần Đồn Công an Hòa Bình. Qua theo dõi các hoạt động hàng ngày của bà, họ cũng phát hiện các học viên Pháp Luân Công khác hiện đang in tài liệu tại nhà bà. Họ cho rằng đây là một trọng tội và xem đây thành một vụ án hình sự và có ý định tống bà vào tù.

Đội An ninh Nội địa quận Hồ Bình đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Lương tới Viện Kiểm sát quận Liêu Trung. Ngày 9 tháng 5 năm 2022, một cảnh sát gọi điện cho gia đình bà và dọa rằng bà sẽ sớm bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Liêu Trung.

Sau đó, gia đình bà Lương biết rằng công tố viên đã trả hồ sơ cho cảnh sát vào ngày 6 tháng 6 năm 2022 do không đủ bằng chứng. Nhưng sau đó cảnh sát lại trình hồ sơ của bà lần nữa vào ngày 17 tháng 6.

Ngày 2 tháng 8 năm 2022, một nhóm cảnh sát đi cùng một công tố viên đã đến nhà bà Lương, cố gắng ép bà ký tên vào bản cáo trạng của mình. Bà từ chối hợp tác với họ.

Chủ tọa phiên tòa của Tòa án quận Liêu Trung là Lâm Hiểu Kiều, đã gọi điện cho gia đình bà Lương vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, đe dọa sẽ bắt giam bà Lương sau Lễ hội Đèn lồng ngày 5 tháng 2 nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Không rõ gia đình bà Lương đáp lại thế nào trước những lời uy hiếp của Lâm.

Ung thư vòm họng được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Mẹ của bà Lương qua đời khi bà còn rất nhỏ. Năm lên 7 tuổi, bà bị cha mình bán đi làm con dâu nuôi từ nhỏ (đồng dưỡng tức). Dù sau đó được chị gái đón về, song bà không có cuộc sống ổn định và phải di chuyển hết nơi này đến nơi khác. Bà bắt đầu đi học từ năm 11 tuổi và bỏ học sau 3 năm. Được sự giúp đỡ của gia đình, bà học thêm vài năm nữa rồi bắt đầu đi làm.

Bà Lương lập gia đình ở độ tuổi 20, nhưng sớm ly hôn vào năm 30 tuổi. Nhiều năm sau, bà thường xuyên thấy đau đầu và chảy nước mũi. Bà chỉ nghĩ đó là bệnh viêm mũi, nhưng bác sỹ chẩn đoán phát hiện bà bị ung thư biểu mô vòm họng (ung thư vòm họng, nằm sau mũi và phía trên cổ họng). Không lâu sau lần chẩn đoán đó, bà bắt đầu đi tiểu ra máu và nghi ngờ rằng khối u đã di căn. Do sức khỏe không đảm bảo cho công tác, bà ấy đã nghỉ hưu sớm.

Năm 1996, bà Lương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và mọi vấn đề sức khỏe của bà đều biến mất. Thời điểm đó, bà ấy cũng quyết định tái hôn. Bà ngập tràn hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Tuy nhiên, niềm hy vọng của bà đã bị tiêu tan chỉ vài năm sau khi chính quyền cộng sản ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Chồng bà là một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và vì quá sợ hãi nên đã không cho phép bà tu luyện Pháp Luân Công nữa. Nhưng chỉ một tháng sau khi ngừng tu luyện, mắt của bà mờ dần và tình trạng ngày càng xấu đi mặc dù đã đi bệnh viện để điều trị. Không còn lựa chọn nào khác, bà khôi phục việc tu luyện Pháp Luân Công.

Trải nghiệm của bản thân bà Lương đã thôi thúc bà giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho nhiều người hơn nữa để có thể được thụ ích từ môn tập này. Vì dán các biểu ngữ Pháp Luân Công, bà đã bị bắt vào năm 2002 và bị kết án 3 năm trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Giờ đây khi đang ở tuổi già 86, bà lại phải đối mặt với án tù chỉ vì lên tiếng cho đức tin của mình.

Bài liên quan:

Cụ bà 85 tuổi đối mặt với án tù vì phân phát tài liệu về đức tin của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/2/456352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/8/207239.html

Đăng ngày 21-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share