Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2023] Tính đến cuối năm 2022, 16 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên vẫn đang bị giam giữ vì từ chối từ bỏ đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Một học viên đang thụ án 9 năm cùng khoản tiền phạt 50.000 nhân dân tệ. Ba học viên khác trên 70 tuổi, trong đó người cao tuổi nhất là 83 tuổi. Một nửa số học viên này đã bị kết án 1 hoặc 2 lần trong cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua.

Dưới đây là vắn tắt về những khổ nạn của 16 học viên.

Học viên 83 tuổi lại bị kết án 2 năm tù

Bà Triệu Chiêu Thuyên (83 tuổi) là một giáo viên tiểu học về hưu. Từ năm 1999 đến 2005, bà đã bị bắt 4 lần, bị giam 2 lần trong một trung tâm tẩy não và bị tra tấn trong 2 năm bị giam tại một trại lao động cưỡng bức. Các quan chức đã tống tiền và treo lương hưu của bà.

Bà bị kết án tù lần đầu tiên vào năm 2016 với thời hạn 2,5 năm sau 2 phiên xét xử bí mật.

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, bà bị người của Toà án quận Giang Dương đưa đi với lý do là kiểm tra sức khoẻ. Bà đã viết thư cho gia đình thông báo rằng bà đã bị đưa đến Trại tạm giam huyện Hợp Cáp vào ngày bị bắt giữ. Toà án đã bí mật kết án bà 2 năm tù mà không thông báo cho gia đình. Hiện bà đang ở trong trại tạm giam thành phố Lô Châu và sức khoẻ của bà giảm sút và không thể tự chăm sóc bản thân mà phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác.

Hai học viên ngoài 70 tuổi lĩnh án tù thứ ba

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, Toá án huyện Hợp Giang đã kết án bà Cao Hiền Anh (76 tuổi) 7 năm tù và phạt 7.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo lên Toà án Trung cấp thành phố Lô Châu và thẩm phán đã giữ nguyên bản án ban đầu vào ngày 29 tháng 7 năm 2019. Bà đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ Long Tuyền (ở thành phố Thành Đô) vào ngày 16 tháng 10 năm 2019. Đây là án tù thứ ba của bà vì tu luyện Pháp Luân Công.

Gia đình bà Triệu Văn biết tin một thẩm phán ở Toà án huyện Lô đã kết án bà 7,5 năm sau khi bà mất tích một thời gian. Chính quyền đã đưa bà vào Nhà tù Nữ thành phố Thành Đô vào ngày 7 tháng 5 năm 2019, khi đó bà 77 tuổi. Đây cũng là lần thứ 3 bà bị cầm tù trong cuộc bức hại.

Bị kết án 3 lần với tổng thời gian thụ án 11 năm

Bà Trương Lợi Huy (54 tuổi) bị kết án 3 năm tù vào năm 2009 và 4 năm tù vào năm 2017 vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà bị bắt giữ lần gần đây nhất vào ngày 7 tháng 11 năm 2021 khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một khu chợ. Toà án huyện Lô đã xét xử bà vào ngày 13 tháng 7 năm 2022 và kết án bà 4 năm và phạt 8.000 nhân dân tệ vào ngày 27 tháng 10.

Bốn học viên bị kết án tù sau khi bị giam 14 tháng

Cảnh sát đã bắt bốn học viên ở thành phố Lô Châu tại một khu chợ nông sản vào ngày 16 tháng 8 năm 2020. Toà án Huyện Hợp Giang đã xét xử họ vào ngày 2 tháng 4 năm 2021. Vào ngày 8 tháng 10 năm đó, bà Đại Quần Anh bị kết án ba năm tám tháng và phạt tiền 7.000 nhân dân tệ. Ông Lưu Khai Thắng bị kết án ba năm sáu tháng và phạt tiền 6.000 nhân dân tệ. Bà Giản Hồng Mai bị kết án ba năm bốn tháng và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ. Bà Lý Thế Phương bị kết án hai năm mười tháng và phạt tiền 3.000 nhân dân tệ.

Tất cả 4 học viên đều kháng cáo. Toà án Trung cấp thành phố Lô Châu đã giữ nguyên bản án. Chính quyền đã chuyển bà Đại và bà Lý đến Nhà tù Nữ Long Tuyền Dịch ở thành phố Thành Đô vào ngày 15 tháng 6 năm 2022. Không rõ là bà Giản và ông Lưu có bị đưa đến nhà tù không hay vẫn còn ở trại tạm giam.

Bốn học viên bị kết án 3 năm 9 tháng

Ba tuần sau khi bà Cẩu Chánh Quỳnh bị bắt vào ngày 2 tháng 8 năm 2019, người của Đội An ninh Nội địa huyện Lô đã bắt giữ thêm ba học viên vào ngày 21 tháng 8 là bà Đặng Vạn Anh, bà Lôi Hoán Anh và bà La Thái Hội.

Sau ba phiên xử ở Toà án huyện Lô, bà Đặng bị kết án 9 năm tù và phạt 50.00 nhân dân tệ. Bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Long Quan. Bà Lôi bị kết án năm năm tù và phạt 20.00 nhân dân tệ. Bà La bị kết án 3,5 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Cẩu bị kết án 3 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ. Bà Cẩu được thả sau khi mãn hạn giam.

Hai học viên bị kết án 4 năm vì tụ tập

Ông Uông Hiển Thụ và bà Dịch Quần Nhân ở trấn Kỳ Phong bị bắt vào ngày 30 tháng 4 năm 2020 vì tham gia gặp mặt với một số học viên. Họ bị Toà án Huyện Lô xét xử vào ngày 1 tháng 9 và mỗi người bị kết án bốn năm và phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 21 tháng 12.

Họ đã kháng cáo vào ngày 28 tháng 12 năm 2020 và Toà án Trung cấp huyện Lô đã yêu cầu luật sư của họ gửi bản bào chữa bằng văn bản vì thẩm phán phụ trách vụ án không có kế hoạch tổ chức phiên xử cho việc kháng án của họ. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2021, thẩm phán tuyên bố giữ nguyên bản án của hai học viên. Ông Uông hiện bị giam ở Nhà tù Gia Châu, thành phố Lạc Sơn, và bà Dịch bị giam ở Nhà tù Nữ Long Tuyền.

Đây không phải là án tù đầu tiên của các học viên. Một thẩm phán ở Toà án Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam đã kết án ông Vương ba năm vào ngày 5 tháng 7 năm 2017. Bà Dịch sau một phiên toà tại Toà án huyện Lô đã bị kết án 4 năm vào ngày 4 tháng 11 năm 2014.

Giáo viên tiểu học bị sa thải và bị kết án 4,5 năm

Ông Hạ Thành Quý dạy học tại Trường Tiểu học Bàn Long ở trấn Cửu Chi. Năm 2015, ông đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc vì đã phát động cuộc bức hại và khiến ông phải chịu đau khổ. Để trả thù, chính quyền đã sa thải ông và lục soát nhà ông. Ông đã trốn thoát để tránh bị bức hại và trở nên nghèo túng. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Huyện Hợp Giang đã bắt ông vào tháng 3 năm 2018 khi ông về nhà để đưa tiền học phí cho con trai. Vào lúc đó sức khoẻ của ông bị suy giảm. Cảnh sát đã giam ông 15 ngày trong một trại tạm giam trước khi thả ông, khi đó ông đang hấp hối.

Sau một phiên xử ở Toà án huyện Hợp Giang, ông bị kết án 4,5 năm vào tháng 8 năm 2019 và bị chuyển đến Nhà tù Gia Châu ở thành phố Nhạc Sơn.

Hai học viên bị xét xử một lần nữa

Bà Dương Thái Anh (58 tuổi) từng làm việc cho Cục Máy móc Nông nghiệp. Cảnh sát nghi ngờ bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ đã bắt bà vào ngày 5 tháng 3 năm 2022 và đưa bà vào trại tạm giam thành phố Lô Châu. Bà bị truy tố vào ngày 6 tháng 6 và bị Toà án quận Nạp Khê xét xử vào ngày 4 tháng 8 và 26 tháng 8. Thẩm phán đã không công bố bản án.

Từ tháng 2 năm 2001 đến tháng 10 năm 2004, bà Dương bị giam 2 lần trong một trại cưỡng bức lao động với tổng cộng 3,5 năm. Một thẩm phán ở Toà án quận Giang Dương đã kết án bà 4,5 năm vào tháng 5 năm 2014. Bà bị Toà án Trung cấp rhành phố Lô Châu bác đơn vào tháng 11.

Bà Triệu Vĩnh Tú (49 tuổi) ở huyện Hợp Giang, từng vận hành một doanh nghiệp ở thành phố Lô Châu. Chính quyền đã kết án bà 1 năm tù vào năm 2019. Sau đó bà đã kiện cảnh sát và cảnh sát đã trả đũa bằng cách bắt giữ bà vào tháng 8 năm 2021. Bà bị xét xử vào ngày 15 tháng 8 năm 2022 và bản án vẫn đang trì hoãn tại thời điểm viết bài.

Bài liên quan:

Cụ bà 83 tuổi bị đưa đi kiểm tra sức khoẻ và bị kết án bí mật 2 năm tù

Gia đình một phụ nữ 77 tuổi không hay biết việc bà bị lĩnh án tù lần thứ ba vì đức tin

Bốn người dân ở Tứ Xuyên bị kết án tù

Tứ Xuyên: Bốn người dân bị xét xử vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Bốn người dân ở Tứ Xuyên bị kết án vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Hai phụ nữ cao niên bị đưa ra xét xử không theo thủ tục pháp lý

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/2/454406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/26/207060.html

Đăng ngày 20-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share