[MINH HUỆ 13-10-2011] Theo nhận thức của tôi thì việc Giang Trạch Dân tà ác xuất hiện trở lại ám chỉ rằng các đệ tử Đại Pháp đang không theo kịp tiến trình Chính Pháp, và về chỉnh thể, chúng ta đã để cho cựu thế lực dùi vào những sơ hở. Chúng ta không giác ngộ các nguyên lý của Pháp một cách rõ ràng và đây là lý do tại sao họ Giang tà ác có thể tìm cách sống lại. Kỳ thực, nếu chúng ta có chính hành, thì tên tội phạm này chắc chắn sẽ không thể xuất hiện để làm xáo trộn môi trường. Cho dù cựu thế lực có vin vào cớ gì để Giang xuất hiện trước công chúng, thì sự tái xuất hiện của hắn cũng chỉ gây ra những tổn thất cho việc cứu độ chúng sinh, và những thiệt hại này do chính chúng ta gây ra.

Tương tự như trường hợp Thần Vận lưu diễn vào năm ngoái. Vào thời điểm đó, nhiều đệ tử Đại Pháp không theo kịp tiến trình Chính Pháp, và khi phát chính niệm, họ ôm giữ những quan niệm riêng của họ và không thể hiểu được ý nghĩa của việc quảng bá Thần Vận cho xã hội dòng chính trên nền tảng của Pháp, chứ chưa nói đến việc hiểu được điều đó ở một tầng cao hơn. Chính vì điều này mà những đệ tử chúng ta thực sự đã cản trở mọi người đến xem Thần Vận. Nói cách khác, theo tôi thấy thì chúng ta đã cản trở việc cứu độ chúng sinh. Mặc dù thật đau xót phải nói về việc này nhưng đây là những điều mà theo tôi nghĩ là sự thật.

Để cứu độ chúng sinh, các đệ tử Đại Pháp đang tham gia vào các dự án và các công tác khác nhau. Tuy nhiên, việc chúng ta có thể làm tốt hay không, và làm tốt đến đâu thì lại phụ thuộc vào mức độ chúng ta thấu hiểu Pháp. Nói cách khác, việc này thực sự thể hiện ra tâm tính và khả năng của đệ tử Đại Pháp. Hãy để tôi ví von thế này: Nó giống như việc lau một chiếc cửa sổ. Bạn có thể lau nó sạch hay không phụ thuộc vào chiếc khăn bạn đang dùng. Nếu khăn lau sạch, không có bụi, thì chiếc cửa sổ bạn lau sẽ rất đẹp và sạch sẽ, nếu khăn lau mà bẩn thì chiếc cửa sổ thậm chí còn có thể còn bị bẩn hơn.

Do đó, việc tu luyện luôn là ưu tiên hàng đầu và sự thấu hiểu Pháp là vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta không làm tốt trong khía cạnh này thì rất nhiều việc chúng ta làm sẽ chỉ là hình thức và không có bất kỳ tác dụng nào. Vậy chúng ta cần làm gì? Con đường duy nhất của chúng ta là tĩnh tâm học Pháp, tu luyện vững vàng và nhanh chóng đề cao bản thân dựa trên Pháp. Chỉ bằng cách thực sự tu luyện bản thân tốt thì chúng ta mới có thể làm tốt những gì mà chúng ta cần làm.

Trên đây chỉ là nhận thức hữu hạn tại tầng của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những chỗ còn thiếu xót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/13/交流–江鬼诈尸的内在原因-247840.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/15/128780.html
Đăng ngày 29-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share