Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 17-11-2022] Hội chợ BioCultura Madrid 2022, hội chợ sức khỏe tự nhiên lớn nhất ở Tây Ban Nha, đã diễn ra tại thủ đô Madrid từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11 năm 2022. Đây là hội chợ sức khỏe đầu tiên được tổ chức ở Tây Ban Nha kể từ sau đại dịch COVID. Hội chợ kéo dài bốn ngày và thu hút khoảng 50.000 khách tham quan đến từ khắp mọi miền đất nước.

e489ead3fd4e93ff4744452fb41d3f6b.jpg

b77a9d2a05565f9d88ead7dac19e28b5.jpg

71f4a2aa13c2f463eab81c5fdb56d59f.jpg

7c986e51a195d91524fd854e36fb0daa.jpg

62906802612d24ece3b3820ce42460ae.jpg

Dòng khách tham quan không ngừng đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia hội chợ trong nhiều năm. Họ trình diễn các bài công pháp, phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, và tặng hoa sen cùng kẹp sách thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

072e3728ed0f65e481023f638b4ffac0.jpg

f77b2568a32c5c802c1a2928ccbf2c7b.jpg

195c3e46ade33a72ec9b319e4e5bc2fd.jpg

91528a35262d44413b2f0e180567c96b.jpg

Khách tham quan học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều khách tham quan cho biết họ đồng thuận với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Một số người cho biết Chân-Thiện-Nhẫn là điều mà xã hội hiện đại cần, trong khi những người khác nói nguyên lý này có thể chỉ dẫn cho con người và giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn. Mọi người bị lôi cuốn bởi âm nhạc êm dịu và các động tác luyện công chậm rãi, an hòa của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người cho biết họ có thể cảm nhận được nguồn năng lượng thuần chính tại quầy. Mặc dù năm nay có ít gian hàng và khách tham quan hơn do đại dịch, nhưng dòng khách tham quan vẫn liên tục đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để hỏi thêm thông tin và học các bài công pháp.

0242c1657818877483fb80c22891a536.jpg

Nghệ sỹ Cristina Vilches cho biết: “Tôi cảm thấy một nguồn năng lượng thuần tịnh và tuyệt vời ở đây”

Bà Cristina Vilches, một nghệ sỹ, cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm nhận được một năng lượng thuần tịnh và tuyệt vời ở đây. Nó rất mạnh mẽ.” Bà rơm rớm nước mắt và nói: “Tôi phải nghe theo tiếng nói từ trong tâm và học Pháp Luân Đại Pháp.”

de319baf0d3fa5d73a858471c6911fff.jpg

Bà María Fernández nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là điều mà thế giới hiện đại cần. Toàn nhân loại cần điều này.”

Bà María Fernández đã nán lại xem video hướng dẫn luyện công trong một thời gian dài. Bà cho biết: “Đây chính là điều mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi cảm thấy rất bình an trước quầy (Pháp Luân Đại Pháp) của các bạn. Tôi đã phải chịu đựng sự lo lắng trong nhiều năm qua. Tôi cần sự yên tĩnh. Chân-Thiện-Nhẫn là điều mà thế giới hiện đại cần. Toàn nhân loại cần điều này.”

805d079d8eb578a8612123d7b749fa7a.jpg

Cô Ada nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Một khách tham quan tên Ada chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Tôi đã dành rất nhiều thời gian để xem qua tất cả các thông tin, và suy nghĩ về nó trong một thời gian dài. Khi tôi đi ngang qua quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi thấy việc tôi đến đây hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Phải có lý do nào đó nên tôi đã gặp các bạn. Dường như có một năng lượng nào đó đã hướng tôi đến đây.”

1f9902bbe6c0fb07772948580b8d85d1.jpg

Bà Paz cho biết: “Năng lượng ở đây thật dễ chịu và tường hòa”

Bà Paz cho biết: “Tôi cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ và tuyệt vời ở đây. Thật dễ chịu, thanh bình và tuyệt vời. Tôi là một chuyên gia chữa bệnh bằng Reiki và tôi có thể cảm nhận được mọi loại năng lượng. Đứng ở đây tôi có cảm giác như mình đang ở trong một ngôi chùa nguy nga và tráng lệ. Nguồn năng lượng hài hòa và tràn ngập khắp nơi khiến tôi không muốn rời đi. Tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cũng muốn học các bài công pháp này.”

Cô Patricia Barrera cho biết giáo viên yoga của cô đã chia sẻ với cô về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại nào ở Trung Quốc. Cô Patricia cảm thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang đàn áp những người tốt. Cô ấy cũng nói cô cảm nhận được nguồn năng lượng rất mạnh mẽ tại quầy.

Cô María José cùng con gái chín tuổi đi ngang qua quầy thông tin. Cô cho hay cô thường đi chùa lễ Phật. “Thỉnh thoảng, tôi rủ con gái đi cùng,” cô nói. “Pháp môn tu luyện chân chính này, Pháp Luân Đại Pháp, tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cũng rất hấp dẫn đối với tôi. Tôi nhất định sẽ đến điểm luyện công.”

aaaea09b4de71450112365b98bc507ae.jpg

Nhà giáo dục Pilar cho biết bà muốn dạy các bài công pháp cho các học sinh của bà sau khi bản thân bà học

Bà Pilar là một nhà giáo dục đến từ một thành phố phía Bắc. Bà cho biết hơn 20 năm trước bà đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp thu thập chữ ký tại Quảng trường Puerta del Sol ở Madrid. Hồi đó, bà cảm thấy kinh hoàng trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ nên bà đã ký bản kiến nghị không chút do dự. Bà muốn học các bài công pháp, nhưng lúc đó không có điểm luyện công nào trong thành phố của bà. Cuối cùng, hôm nay bà đã gặp lại các học viên nên bà rất vui. Bà đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân và cho biết bà muốn dạy các học sinh trong trường của mình luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp sau khi chính bản thân bà học chúng. Bà nói nhiều người nên biết đến môn tu luyện này.

Ông José, một khách tham quan khác, cho biết: “Con người hiện nay không có định hướng đúng đắn về tâm linh để chỉ đạo họ trong cuộc sống hàng ngày bận rộn và hối hả này, cũng như những mâu thuẫn phức tạp giữa các cá nhân. Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là những gì xã hội hiện đại cần.”

Cô Carmen Fraile bị thu hút trước những động tác luyện công chậm rãi và thanh thoát. Cô cho biết: “Tôi đang đọc và tìm kiếm một cấp độ tâm linh mới, và những môn tập có thể kéo dài tuổi thọ con người. Khi một người thực hiện những chuyển động nhẹ nhàng và chậm rãi này, cuộc sống của họ sẽ chậm lại. Tôi rất quan tâm đến các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp nên chắc chắn tôi sẽ học.”

Trong hội chợ có rất nhiều câu chuyện cảm động. Sau khi trò chuyện với các học viên, một phụ nữ đã đưa mẹ, chồng và con gái của cô ấy đến quầy thông tin vào ngày hôm sau để học các bài công pháp. Cô cho biết Pháp Luân Đại Pháp rất phi thường, và cô cảm thấy mình thật may mắn khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp và gặp gỡ các học viên. Vì vậy, cô đã đưa cả gia đình mình đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày cuối của hội chợ sức khỏe, một thành viên của gia đình hoàng gia Tây Ban Nha đã đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và nhận các tờ rơi cùng một bông hoa sen nhỏ với dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên đó. Anh ấy liên tục nói: “Cảm ơn! Cảm ơn các bạn!“

Nhiều du khách cho biết họ đã nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ bày tỏ sự phẫn nộ và lên án hành vi tàn ác của ĐCSTQ. Một số người hỏi họ có thể làm gì để chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên nói họ có thể ký bản kiến nghị ngay tại đó, hoặc lên mạng ký bản kiến nghị trực tuyến để chấm dứt cuộc bức hại.

Hai người phụ nữ lớn tuổi cùng nhau tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Một người nói: “Những người có lương tâm nên đứng lên để chấm dứt cuộc bức hại này. Tôi hy vọng rằng bi kịch này sẽ sớm kết thúc.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/17/452020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/21/204856.html

Đăng ngày 23-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share