Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2022] Sau khi một công tố viên ở thành phố Thành Châu, tỉnh Hà Bắc trả lại hồ sơ chống lại 4 học viên Pháp Luân Công địa phương cho cảnh sát vì không đủ bằng chứng, cảnh sát đã sách nhiễu một trong những học viên này và con gái của một học viên khác nhằm cố gắng thu thập thêm thông tin để ngụy tạo bằng chứng chống lại 4 học viên.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bốn học viên gồm bà Lưu Tại Vân, ông Hầu Thụ Nguyên, bà Hồ Tú Mai và bà Tô Xuân Phượng đã bị bắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2022, sau khi cảnh sát theo dõi họ đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Ngày 11 tháng 1 năm 2022, cảnh sát đã bắt giữ 4 học viên gồm bà Lưu Tại Vân, ông Hầu Thụ Nguyên, bà Hồ Tú Mai và bà Tô Xuân Phượng, sau khi phát hiện họ phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và bám theo họ.

Bà Tô được bảo lãnh tại ngoại do sức khỏe yếu vào ngày 14 tháng 1, bà Hầu bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Thương Châu vào ngày 16 tháng 1, còn bà Lưu và bà Hồ cũng bị đưa tới trại giam đó sau 2 ngày.

Đội trưởng Cao Phúc Tùng của Đội An ninh Nội địa quận Tân Hoa là người phụ trách bắt giữ các học viên. Ông ta đã chuyển hồ sơ vụ án của các học viên tới Viện Kiểm sát quận Tân Hoa vào đầu tháng 4, và các hồ sơ này đã được chuyển sang Viện Kiểm sát quận Vận Hà vào ngày 14 tháng 5.

Ngày 20 tháng 6, khi một trong số các luật sư bào chữa của các học viên gọi điện cho công tố viên Khổng Lệnh Hà (phụ trách vụ án) để hỏi về vụ án, Khổng tuyên bố họ đã trả lại hồ sơ cho cảnh sát để thu thập thêm bằng chứng, nhưng bà ta từ chối tiết lộ đã trả lại khi nào. Sau đó luật sư xác nhận được rằng các hồ sơ đã được trả lại vào ngày 14 tháng 6.

Ngày 3 tháng 7, cảnh sát Cao đã gọi điện cho bà Tô vào và yêu cầu gặp mặt bà. Mặc dù bà Tô từ chối nhưng Cao vẫn xuất hiện trước cửa nhà bà lúc 7 giờ tối. Khi biết bà không có ở nhà, Cao yêu cầu chồng bà nhắn bà phải có mặt tại Đồn Công an Tiểu Triệu Trang vào sáng hôm sau.

Bởi bà Tô từ chối hợp tác với cảnh sát, Cao và 4 cảnh sát mặc thường phục khác đã kéo đến cửa hàng của bà vào ngày 5 tháng 7. Họ khiêng bà lên xe cảnh sát. Mặt trong của hai cánh tay của bà bị bầm tím do cảnh sát đã dùng bạo lực trong vụ bắt giữ và cơn đau kéo dài vài ngày.

Tại Đồn Công an Tiểu Triệu Trang, Cao cố gắng ép bà Tô tiết lộ thêm thông tin về 3 học viên còn lại và cung cấp các chi tiết về việc họ phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà từ chối trả lời mọi câu hỏi.

Sau đó, Cao hỏi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Bà Tô vẫn không trả lời. Cuộc thẩm vấn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ và bà Tô trở về nhà vào khoảng 8:30 phút tối.

Một tuần sau, cảnh sát đã trình lại hồ sơ của bốn học viên cho công tố viên. Khi luật sư của một học viên đến Viện Kiểm sát vào ngày 3 tháng 8 để xem xét tài liệu vụ án, ban đầu Khổng không cho ông chụp ảnh tài liệu, nhưng sau đó bà ta đã nhượng bộ sau khi luật sư đe dọa sẽ nộp đơn khiếu nại bà ta.

Ngày 17 tháng 8, 3 ngày sau khi công tố viên trả hồ sơ của các học viên lần hai, vẫn với lý do không đủ bằng chứng, cảnh sát đã sách nhiễu con gái của bà Lưu và thẩm vấn cô.

Bài liên quan:

Tỉnh Hà Bắc: Bốn cư dân phải đối mặt với việc bị truy tố vì kiên định đức tin của họ

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

河北沧州运河区检察院阻挠法轮功学员代理律师阅卷

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/29/448239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/2/203081.html

Đăng ngày 27-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share