Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2022] Cảnh sát của huyện Lâm Điện, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang thường lấy trộm tiền mặt và tài sản có giá trị của các học viên Pháp Luân Công trong khi lục soát nhà của họ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Tôn Đức Quốc và ông Đại Chí Đông đã bị bắt vào ngày 8 tháng 1 năm 2022 sau khi bị báo cảnh sát vì phát tặng bùa hộ mệnh có thông tin về Pháp Luân Công tại một trạm xăng. Đội trưởng Ngụy Phương của Đội An ninh Nội địa huyện Lâm Điện đã dùng chìa khóa mà họ tịch thu của ông Tôn để mở khóa và lẻn vào căn hộ của ông vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Hai người thuê trọ cùng với ông là ông Tôn Văn Trung và Trương Lập Quốc cũng bị bắt giữ.

Không xuất trình bất kỳ giấy tờ tùy thân và lệnh khám xét nào, cảnh sát ngang nhiên tịch thu các sách Pháp Luân Công, thẻ ghi nợ và máy tính của các học viên. Cảnh sát đã tự ý uống 12 lon nước dừa mà không xin phép chủ nhà và còn lấy đi 12 đôi găng tay của ông Tôn Đức Quốc, vốn là dụng cụ mà ông dùng để bảo hộ khi chất hàng hóa tại nơi làm việc. Sau cuộc đột kích, ông Tôn phát hiện hơn 20.000 nhân dân tệ tiền mặt của mình đã biến mất. Khi ông hỏi Ngụy về việc này, cô ta nói rằng mình chỉ lấy 10.000 nhân dân tệ.

Ngụy cũng lục soát nhà ông Đại và lấy đi toàn bộ số tiền tiết kiệm 5.000 nhân dân tệ của ông. Cả bốn học viên đều bị cảnh sát tống tiền 10.000 nhân dân tệ trước khi được tại ngoại.

Vợ ông Đại đã qua đời vì bệnh tật vào năm ngoái, và hiện ông đang phải chật vật xoay sở tiền để trả khoản nợ mà trước kia đã vay mượn để trang trải y tế cho bà. Với sự bức hại tài chính lần gần nhất này, ông lo rằng ông có thể không bao giờ trả hết được nợ nần. Áp lực tinh thần to lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông, và ông đã qua đời vào ngày 11 tháng 2 năm 2022, ở tuổi 60.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Tôn Văn Trung sang viện kiểm sát, và sau đó ông đã bị Tòa án quận Nhượng Hồ Lô kết án 3,5 năm tù vào tháng 8 năm 2022.

Bà Triệu Lệ (57 tuổi) cũng trải qua sự việc tương tự sau vụ bắt giữ ngày 12 tháng 7 năm 2022. Nhà của bà bị Lý Cảnh Phú của Công an huyện Lâm Điện lục soát. Bà đã cất 25.000 nhân dân tệ tiền mặt ở nhà trước cuộc đổ bộ, nhưng sau khi cảnh sát rời đi thì số tiền đó chỉ còn lại 15.000 nhân dân tệ. Chiếc vòng cổ bằng vàng của bà cũng không cánh mà bay.

Hiện bà Triệu đang bị giam trong Trại tạm giam Số 2 thành phố Đại Khánh. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà sang Viện Kiểm sát Khu Phát triển Công nghệ cao Đại Khánh.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Na Sách (那策), Trưởng Công an huyện Lâm Điện: +86-459-3313302
Triệu Hưng Tài (赵兴才), chính ủy của Công an huyện Lâm Điện: +86-459-3313002, +86-13836730005
Ngụy Kiến Quốc (魏建国), Phó trưởng Công an huyện Lâm Điện (phụ trách bức hại): +86-459-3325052

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/5/450435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/10/204238.html

Đăng ngày 16-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share