Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2022] Từ đầu tháng 9 năm 2022 đến nay, chính quyền ở 9 thị trấn của huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc đã kéo đến nhà của các học viên Pháp Luân Công địa phương để sách nhiễu họ. Ngay cả những người đã ngừng tu luyện và người nhà của các học viên đã qua đời cũng không được tha.

Đợt sách nhiễu này xảy ra chỉ vài tuần trước Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ (dự kiến khai mạc vào ngày ngày 16 tháng 10), và đây là một trong những nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn cản các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc lên tiếng trong thời gian diễn ra sự kiện chính trị này.

Với việc tỉnh Hà Bắc bao quanh gần như toàn bộ Bắc Kinh, chính quyền đã chĩa mũi nhọn vào nhiều học viên ở tỉnh Hà Bắc.

Trong hầu hết các vụ sách nhiễu, cảnh sát đã chụp ảnh các học viên trái với ý muốn của họ. Nếu các học viên bị nhắm mục tiêu không có nhà, cảnh sát sẽ chụp ảnh các thành viên gia đình họ, cũng như khung cảnh bên ngoài ngôi nhà.

Một số cảnh sát còn xé những đồ trang trí liên quan đến Pháp Luân Công ở trong nhà của các học viên. Một số đã lừa học viên mở cửa bằng cách nói rằng họ là người của văn phòng cộng đồng đến để kiểm tra Mã sức khỏe (một loại ứng dụng hộ chiếu điện tử theo dõi lịch sử đi lại của một người và khả năng tiếp xúc với COVID-19), nhưng không yêu cầu thành viên gia đình của các học viên cung cấp những thông tin này.

Sự sách nhiễu đã gây ra sự đau khổ tinh thần to lớn cho gia đình các học viên, và gây bất hòa giữa một số học viên và gia đình của họ. Sự sách nhiễu cũng khiến cha mẹ của một học viên vốn mắc bệnh tim sợ đến mất ăn mất ngủ; khiến con cái của một số học viên đã phải chịu áp lực tâm lý to lớn khi được thông báo rằng cha mẹ của các em nằm trong danh sách đen của chính phủ.

Một số người trong thôn khi thấy cảnh sát đến nhà của các học viên liền nói lời dị nghị. Nhưng cũng có những người cố gắng bảo vệ các học viên bằng cách từ chối tiết lộ thông tin của các học viên cho cảnh sát.

Bất chấp áp lực trên nhiều phương diện, hầu hết học viên Pháp Luân Công đều phản kháng lại sự sách nhiễu và thiện ý giảng chân tướng và khuyên cảnh sát ngừng tham gia vào cuộc bức hại.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Tôn Minh Lượng (孙明亮), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Lễ
Trương Quảng Á (张广亚), phó bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Lễ: +86-13623325568, +86-312-6215137, +86-312-6211646
Điền Lệ Huy (田丽辉), trưởng Phòng 610: +86-15030261998

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/6/450486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/10/204243.html

Đăng ngày 15-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share