Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2022] Hai tháng sau khi bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án 2 năm tù vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, bà Trương Ngọc Hà đã bị mất thị lực ở một mắt và con mắt còn lại gần như đã bị mù. Cư dân thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh này còn bị lên cơn đau tim và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Lãnh đạo nhà tù từ chối tạm tha y tế cho bà Trương và cố gắng ép gia đình bà phải chi trả chi phí y tế cho bà.

Bà Trương bị bắt lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 1 năm 2018, cùng với năm học viên Pháp Luân Công khác vì phân phát sách Cửu Bình, một cuốn sách phơi bày những cuộc thảm sát, bạo quyền và tẩy não của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc. Do tình trạng sức khỏe, bà đã được tại ngoại sau khi nộp cho cảnh sát 5.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Năm học viên khác bị giam giữ và sau đó bị kết án tù.

Vài năm sau đó, cảnh sát liên tục sách nhiễu bà Trương. Sau một vụ bắt giữ khác vào ngày 1 tháng 4 năm 2021, mặc dù trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà vì bệnh tiểu đường nặng của bà, nhưng cảnh sát vẫn bắt bà trở lại vào ngày 7 tháng 9 cùng năm và tìm cách đưa bà vào trại tạm giam thành phố Đại Liên. Tòa án quận Phổ Lan Điếm đã kết án bà 2 năm tù vào ngày 14 tháng 9 năm 2021 và bà đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 20 tháng 6 năm 2022.

Ngày 19 tháng 8, bà Trương bị cưỡng chế từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý muốn của mình. Bởi những ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần trong khi bị giam giữ, hiện bà đã gần như bị mù ở cả hai mắt và phải nhập viện sau một cơn đau tim.

Khi em gái bà từ chối trả chi phí y tế cho bà và thay vào đó nộp đơn xin tạm tha y tế cho bà, nhà tù đã từ chối lá đơn và tuyên bố rằng bà không đủ tiêu chuẩn để được tạm tha y tế. Sau đó, lính canh tù quay sang con trai của bà Trương và cố gắng buộc anh phải trả phí y tế cho mẹ mình. Anh cáo buộc lính canh đã bắt bớ người tốt và nói rằng anh không có khả năng chi trả cho bất cứ thứ gì, vì anh còn đang phải chật vật để nuôi sống bản thân.

Bài liên quan:

Người phụ nữ ốm yếu đối mặt với án tù vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công từ ba năm trước

Liêu Ninh: Năm phụ nữ bị kết án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/31/448338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/4/203114.html

Đăng ngày 11-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share