Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 08-09-2022] Ngày 3 tháng 9 năm 2022, các học viên tại Venice đã tổ chức một sự kiện để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho người dân về cuộc bức hại. Các học viên tại Rome và Napoli cũng đã tổ chức các sự kiện tương tự, và chúc mừng 400 triệu người đã thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Người dân địa phương cũng như khách du lịch đều lên tiếng động viên và ủng hộ.

Sự kiện tại Venice

Các sự kiện được tổ chức trên Quảng trường San-Marco vào ngày 20 tháng 8 và ngày 3 tháng 9 năm 2022. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, phát thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đồng thời thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt nó. Nhiều người qua đường đã dừng lại xem, ký vào bản kiến nghị và khích lệ các học viên.

f9e1c6201a1c461105e412b3ce9567fc.jpgf4468993e9e3de1ba381c06e9b02bd8c.jpg6fbc35e7bba4b1e930bb72bce823117b.jpg

Các học viên tổ chức các sự kiện tại Quảng trường San-Marco, Venice hôm 20 tháng 8 và 3 tháng 9

Venice thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để thưởng ngoạn những thắng cảnh đặc trưng. Hàng năm, các học viên đều tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại đây.

Hai bé gái cùng người mẹ từ Mestre lặng lẽ đứng xem các học viên luyện công. Sau khi quan sát một lúc, hai bé gái nói với mẹ rằng họ muốn học. Người mẹ đồng ý và một học viên đã chỉ cho họ các động tác luyện công.

Một bé gái liên tục nói: “Ôi, năng lượng rất lớn! Quá tuyệt!“ Hai bé gái đã học tất cả các bài công pháp. Khi người mẹ thấy con mình chăm chú học các động tác, bà vui mừng cảm ơn người học viên đã hướng dẫn họ. Người học viên đã tặng họ những bông hoa sen giấy gấp thủ công và giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp cũng dạy những đạo lý mà các học viên cần tuân thủ trong cuộc sống hàng ngày của họ. Người mẹ thốt lên: “Chân-Thiện-Nhẫn là những gì chúng cần. Những giá trị này rất tốt cho các con gái của tôi.” Hai bé gái hỏi liệu họ có phải trả tiền không, và rất xúc động khi biết mọi thứ đều do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tự nguyện làm.

19d22cdc32948c822cc2516c6d38ee23.jpg

Một học viên dạy các động tác luyện công cho hai chị em

Một gia đình ở Turin bị sốc trước những lời vu khống mà ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp. Họ không thể hiểu bằng cách nào mà cuộc bức hại này có thể diễn ra trong nhiều năm đến thế. Họ cho biết họ thực sự ngưỡng mộ Chân-Thiện-Nhẫn và nói họ cũng muốn cố gắng tuân thủ nguyên tắc này. Họ cho hay họ sẽ lên mạng để tìm kiếm thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

1116262e6a3de669bb2ed83ec05aba65.jpg

Một gia đình từ Turin thực sự ngưỡng mộ nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và cho biết họ muốn cố gắng sống theo nguyên tắc này

Hai du khách trẻ đến từ Bỉ đã chăm chú lắng nghe một học viên giảng chân tướng cho họ. Khi biết nội tạng của các học viên đang bị thu hoạch và bán một cách phi pháp, họ nói họ thực sự phẫn nộ. Họ cho biết các phương tiện truyền thông chưa bao giờ đưa tin về vấn đề quan trọng như vậy. Một người cho hay cô cảm thấy sởn gai ốc khi nghe về những cách tra tấn dã man đối với các học viên và hỏi: “Chúng tôi có thể làm gì để giúp các bạn?” Họ cảm ơn các học viên đã phổ biến cho họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

1a650578e077545041cce6d5fdaf4242.jpg

Du khách từ Bỉ phẫn nộ vì các phương tiện truyền thông không đưa tin về cuộc bức hại

Một thanh niên đến từ Valencia cho biết anh thực sự tôn trọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã luyện công ở nơi công cộng và chia sẻ miễn phi về môn tu luyện quý giá như vậy. Anh nói những môn như Thái Cực Quyền thường được giữ bí mật và cần phải trả tiền để học.

Một nhóm học sinh trung học đứng trước quầy thông tin để chờ bạn. Khi một học viên đưa cho họ tờ rơi, một học sinh nói: “Điều này không xảy ra ở Ý, vì vậy cháu không lo lắng về nó. Dù sao thì cháu cũng sẽ không bao giờ đến Trung Quốc”. Người học viên giải thích rằng mặc dù cuộc bức hại không xảy ra ở Ý, nhưng nó vẫn là tà ác. Những người bạn của cậu gật đầu đồng ý.

Sau khi đọc thông tin, nhóm học sinh này quay lại và nói với người học viên: “Chúng cháu thực sự quan tâm đến điều này và muốn tìm hiểu các thông tin khác của bác.” Họ đã nói chuyện với người học viên rất lâu và giải thích rằng họ không thờ ơ với thảm kịch đang diễn ra cách đó hàng nghìn dặm.

Một cụ bà 96 tuổi nói với một học viên rằng bà không còn sống được bao lâu nữa. Bà cho biết được nghe về Pháp Luân Đại Pháp và được tặng hoa sen nhỏ tinh xảo với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi vẫn còn sống là một vinh dự — đó là một món quà quý giá.

Hai du khách đến từ San Francisco, Hoa Kỳ cảm ơn một học viên đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cho hay họ biết về khí công, và có rất nhiều người châu Á đang thực hành các môn khí công khác nhau ở San Francisco. Tuy nhiên, họ không biết Pháp Luân Đại Pháp đã bị cấm và bị bức hại ở Trung Quốc. Họ cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp và cho biết họ sẽ tìm điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp khi họ về nhà.

Hai cha con đến từ Hoa Kỳ đã lắng nghe lời giải thích của một học viên về cuộc bức hại. Họ cho biết khi xem các học viên luyện công, họ cảm thấy thanh bình và tĩnh lặng. Họ cũng nói Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát và không ai đáng phải chết vì thực hành nguyên tắc này.

Sự kiện tại Rome đánh dấu 400 triệu người thoái xuất ĐCSTQ

Hôm thứ Bảy, ngày 3 tháng 9, các học viên từ Napoli và Rome đã tổ chức một sự kiện trên Quảng trường Victoria, Rome, để giảng chân tướng và bày tỏ sự ủng hộ đối với 400 triệu người đã thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

d9703e607dc3dfd3bab8243bb1e8462a.jpg6a81530b9fe6ea7045492260f8adb93a.jpg

Các học viên tại Rome tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Victoria vào hôm thứ Bảy, ngày 3 tháng 9

Các học viên đã treo các biểu ngữ thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Victoria, gần nơi mà hầu hết người Trung Quốc địa phương sinh sống và tập trung giao lưu. Bất chấp cơn mưa phùn nhẹ, nhiều người Trung Quốc đã dừng lại xem các học viên và đọc các biểu ngữ. Một phụ nữ Trung Quốc đứng rất lâu bên cạnh trạm xe điện. Khi một học viên đến gần bà, bà có vẻ lo lắng nhưng nói nhỏ với học viên: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi biết! Nhưng nó bị cấm và bị bức hại ở Trung Quốc!” Mặc dù bà không dám nhận tờ thông tin mà người học viên đã cố gắng đưa cho, nhưng bà đã nhận bông hoa sen nhỏ lưu niệm với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và mỉm cười.

Một phụ nữ người Ý chú ý đến các học viên đang luyện công, và cho biết trước đây cô đã từng tập khí công. Cô đọc các biểu ngữ và bảng trưng bày, và quan tâm đến cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi trò chuyện với một học viên, cô cho biết cô quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.

Trong sự kiện này, các học viên đã đến mọi cửa hàng trong khu vực để phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và về việc 400 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ hy vọng rằng những người Trung Quốc sống ở đó có thể tìm hiểu chân tướng Đại Pháp và chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/8/448799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/15/203872.html

Đăng ngày 19-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share