Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 5-9-2022] Từ ngày 11 đến 27 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia bốn sự kiện cộng đồng do Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania, ông Christine Tartaglione, tổ chức để giới thiệu về môn tu luyện cho người dân địa phương tại Philadelphia.

Như một truyền thống gắn kết cộng đồng trước mùa tựu trường, những sự kiện này thu hút rất nhiều người tham gia. Mọi người vui vẻ nhận lấy những bông hoa sen làm thủ công với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ học viên Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác vì mục đích lợi nhuận. Một số người đã học các bài công pháp cùng với con cái của họ.

Sau sự kiện đầu tiên tại công viên Norris Square vào ngày 11 tháng 8, hoạt động tương tự đã diễn ra tại trung tâm giải trí Lawncrest vào ngày 17 tháng 8. Nằm ở Đông Bắc Philadelphia, sự kiện này đã thu hút nhiều người dân địa phương trong đó có các gia đình người Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện với các học viên, 13 người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, bao gồm cả Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

1268cd4a97da238e038f29415f021fd0.jpgBà Christine Tartaglione (hàng trước, thứ tư từ trái sang), Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania, đến quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm Giải trí Lawncrest và cảm ơn họ đã hỗ trợ cộng đồng, hôm 18 tháng 8.

4dcd21d9a8d74fee2f6f82d4f6df784c.jpg

c698d1b554b867a65dfc7b412dc468ac.jpg

Người dân ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc.

b9e11bdfd69023eeddb2d7e0e38d735f.jpg

Trẻ em và cha mẹ chúng đều thích những bông hoa sen làm thủ công với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

b48c096b0e5ac5b78d017b76f81a10c1.jpg

Một người dân (bên trái) đang học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp.

Sự kiện thứ ba được tổ chức vào ngày 25 tháng 8 tại Công viên Bridesburg bên cạnh sông Delaware. Một phụ nữ tên Socorro đã dừng lại trước quầy thông tin ngay khi sự kiện bắt đầu, sau khi nghe giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, cô đã bắt đầu học bài công pháp thứ nhất và thứ năm. Cô nói với học viên Santhosh rằng các bài công pháp khiến cô cảm thấy thư thái và an hòa với dòng năng lượng mạnh mẽ chạy khắp cơ thể. Cô cũng cảm nhận được những vật chất xấu đang được loại bỏ khỏi thân thể mình. Cô giải thích rằng cô luôn hứng thú với thiền định và rất vui khi học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

ae82c9cf41efea33a709b6dbca2ed35d.jpg

Cô Socorro (thứ hai từ trái sang) học các bài công pháp tại Công viên Bridesburg, hôm 25 tháng 8 năm 2022.

Bà Carmen Sousa, giám đốc văn phòng của Thượng nghị sỹ Tartaglione, cũng đến quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn các học viên vì đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng. Bà mong sẽ có thêm nhiều trẻ em được học về nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn ngay từ khi còn nhỏ vì ngày nay có quá nhiều bạo lực.

Sự kiện thứ tư và cũng là sự kiện cuối cùng diễn ra tại Công viên Wissinoming vào ngày 27 tháng 8, với nhiều trẻ em và bậc cha mẹ tham dự. Vào cuối hoạt động, Thượng nghị sỹ Tartaglione một lần nữa cảm ơn sự tham gia của các học viên. Bà cho biết việc thu thập chữ ký của các học viên rất quan trọng, bởi nó giúp người dân nâng cao nhận thức về những thảm họa do ĐCSTQ gây ra đối với người dân Trung Quốc. Bà nói thêm rằng, sự tàn bạo đó là phi lý và vi phạm các quyền cơ bản của con người. Thượng nghị sỹ Tartaglione cũng đã ký tên vào bản kiến nghị trong sự kiện đầu tiên diễn ra vào hôm 11 tháng 8.

Hạ nghị sỹ Jason Dawkins cũng đến tham dự sự kiện này. Ông cũng lên án những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ và ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên.

c049f7a5bb54069d64d072f804f433c4.jpg

Hạ nghị sỹ Jason Dawkins cũng ký tên vào bản kiến nghị.

Học viên Jennie Sheeks cho biết cô rất vui khi đến tham gia sự kiện cùng gia đình của mình. Cô đã hướng dẫn một số gia đình tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một số người nói rằng họ sẽ tiếp tục học qua trang web FalunDafa.org. Một bà mẹ đã học các bài công pháp cùng với ba con của mình. Người mẹ cho hay cuộc sống của cô rất căng thẳng và cô đang tìm kiếm một phương pháp để giảm bớt lo âu cho mình. Con gái lớn của cô, chín tuổi, cho biết cô bé cảm thấy an hòa và thoải mái khi luyện công.

6d1d756bf42ba8d4fe46d5feed0a8f50.jpg

Hai mẹ con học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

eac17df9b40347f95e36b56c0c2e1d4c.jpg

3ce4fb71cfb474d56d535c329ffc2f88.jpg

Trẻ em và người lớn đều thích học Pháp Luân Đại Pháp.

Ấn tượng bởi các bài công pháp an hòa, bà Wanda Lowe và con gái Elizabeth liền ngồi xuống học các động tác. Bà Wanda đã có thể ngồi song bàn (với hai chân bắt chéo). Bà cho biết các bài công pháp làm bà cảm thấy thư thái và tràn đầy năng lượng. Bà giải thích rằng bà luôn quan tâm đến thiền định, và bà rất hào hứng khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp và nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. “Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tu luyện”, bà nói.

d9f4c7a651658d0424e8c156bcb501b9.jpg

Bà Wanda Lowe (thứ ba từ trái sang) và con gái Elizabeth (thứ nhất từ trái sang) học bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/5/448555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/7/203152.html

Đăng ngày 09-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share