[MINH HUỆ 2-5-2011] Ngày 24 tháng 4 năm 2011, hơn 1.000 các học viên Pháp Luân Công tại Đài Bắc đã tổ chức tập công tập thể và các hoạt động khác tại Quảng trường Tự do, kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

2011-4-25-minghui-taiwan-425-02--ss.jpg
Tập công tập thể tại Quảng trường Tự do

Liberty Square (còn gọi là Quảng trường Tự do) là một quảng trường công cộng có diện tích hơn 240.000 mét vuông ở thành phố Đài Bắc. Ở phía cuối đông của Quảng trường Tự do là đài tưởng niệm quốc gia Tưởng Giới Thạch. Quảng trường này nằm bên cạnh phòng hòa nhạc quốc gia ở phía bắc và rạp hát quốc gia về phía nam. Một công viên bao quanh quảng trường và một bức tường bao quanh quảng trường. Quảng trường nằm trong tầm nhìn của tòa nhà Văn phòng Tổng thống. Quảng trường tự do thường là nơi tập trung đông người ở Đài Loan. (Nguồn: Wikipedia). Các học viên Pháp Luân Công thường xuyên tổ chức các hoạt động nhóm ở đây, chẳng hạn như tập công tập thể và xếp hình.

2010-5-16-taiwanliangong-02--ss.jpg
Tập công tập thể ở trước đài tưởng niệm quốc gia Tưởng Giới Thạch

2010-11-27-tw-paizi-02--ss.jpg
5.000 học viên xếp thành một bông hoa sen và chữ Trung Quốc “Chân-Thiện-Nhẫn” ở trước đài tưởng niệm quốc gia Tưởng Giới Thạch ngày 27 tháng 11 năm 2010.

Kể từ khi được giới thiệu tới Đài Loan vào tháng 4 năm 1995, Pháp Luân Công nhanh chóng phổ biến tới mọi góc của hòn đảo này. Các học viên đến từ tất cả các tầng lớp xã hội, bao gồm các giáo sư đại học, bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nhân viên chính phủ, cảnh sát, binh sĩ, doanh nhân, nông dân, công nhân, sinh viên, và các bà nội trợ. Có hơn 1.000 địa điểm tập công ở 300 thị trấn và thành phố, bao gồm cả các vùng sâu vùng xa.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp dã man đối với Pháp Luân Công vào năm 1999, các học viên ở Đài Loan đã bắt đầu tổ chức tất cả phương thức hoạt động để làm rõ sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày sự tàn bạo của cuộc đàn áp. Tại Quảng trường Tự do, các học viên đã tổ chức hàng chục cuộc biểu tình, các buổi thắp nến cầu nguyện, các bộ sưu tập chữ ký, tái hiện lại sự tra tấn, các cuộc họp báo, và các triển lãm ảnh. Nhiều người, kể cả các quan chức chính phủ, đã biết được sự thật của cuộc đàn áp từ những sự kiện này và đã tham gia cùng các học viên phản đối cuộc đàn áp.

Dưới đây là một số hình ảnh các hoạt động của các học viên tại Quảng trường Tự Do từ năm 2000

2005-5-29-twhc-02--ss.jpg
Tập công tập thể năm 2000

2006-7-30-tw_prac_08--ss.jpg
Xếp chữ tại Pháp hội năm 2000

2004-7-18-tw-720-01--ss.jpg
Ngày 18 tháng 7 năm 2004: 1.500 học xếp chữ Trung Quốc “Pháp Chính Càn Khôn.”

2005-1-8-tw-couragewall-23--ss.jpg
Ngày 08 tháng 1 năm 2005: Các học viên xếp chữ “Chính Pháp”và “Pháp Luân Đại Pháp

2006-7-30-tw_prac_16--ss.jpg
Ngày 25 tháng 12 năm 2005: 4.000 học viên xếp đồ hình Pháp luân

2005-12-25-tw-paizi-02--ss.jpg
Ngày 25 tháng 12 năm 2005: 4.000 học viên xếp đồ hình Pháp Luân và chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí

2007-5-14-taiwanpaizi-01--ss.jpg
Ngày 13 tháng 5 năm 2007: 5.000 học viên xếp chữ “ Chúc mừng sinh nhật Sư phụ”

2007-5-14-taiwanpaizi-02--ss.jpg
Ngày 13 tháng 5 năm 2007: 5.000 học viên xếp chữ “ Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5”

2008-11-4-tw-practice-01--ss.jpg
Ngày 4 tháng 11 năm 2008: 3.000 học viên tổ chức tập công tập thể, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

2009-4-27-twliangong425-01--ss.jpg
Ngày 25 tháng 4 năm 2009: Các học viên tổ chức tập công tập thể, kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/2/组图-台北自由广场炼功集锦-239878.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/5/124936.html
Đăng ngày 09-05-2011; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share