[MINH HUỆ 22 – 02 – 2011] Ngày 21 tháng 2, Công ty văn hóa Huanyu, nhà tổ chức các buổi diễn Thần Vận ở Australia, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở New South Wales, và nhà hát Capitol tổ chức một cuộc họp báo lý giải việc Lãnh sự quán Trung Quốc ở địa phương đã cố gắng gây trở ngại ra sao cho Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận và các buổi diễn của họ ở Australia.

2011-2-22-minghui-shenyun-sydney-01--ss.jpgCuộc họp báo

Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney đã đưa ra một tuyên bố phỉ báng Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận tới các đại sứ quán của các quốc gia khác ở Australia. Lãnh sự quán Trung Quốc cũng yêu cầu các bậc phụ huynh là người Trung Quốc bảo các hiệu trưởng và giáo viên trả lại vé mà họ đã mua. Những nỗ lực nhằm gây can nhiễu buổi diễn Thần Vận ở Sydney đã thu được thành công không đáng kể. Nhiều giáo viên và học sinh đã đến xem buổi diễn và nói họ sẽ giới thiệu Thần Vận cho nhiều người hơn và tổ chức cho nhiều nhóm học sinh hơn nữa đến xem.

Bà Lý Duy Na, người đại diện Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận; ông Ian Cohen, thành viên Nghị viện đến từ New South Wales; ông Gordon Moyes, thành viên Hội đồng Lập pháp New South Wales; và người dẫn chương trình trò chuyện của một đài phát thanh tiếng Việt ở địa phương đã phát biểu trong cuộc họp báo và trả lời nhiều câu hỏi của giới truyền thông.

Ông John Deller, giám đốc Công ty Universal Cultural Communications, người đồng dẫn chương trình của Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận ở Sydney, nói, “Gần đây, chúng tôi được biết một ấn phẩm truyền thông được phát hành bởi Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney phỉ báng Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận và môn tập luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng can thiệp vào tự do và các quyền lợi mà chúng tôi được hưởng ở Australia. Chế độ cộng sản của Trung Quốc đã hủy hoại các loại hình nghệ thuật ở Trung Quốc và không nên được phép mở rộng quyền kiểm duyệt của nó ở Australia. Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận, trụ sở ở New York, có quyền tự do biểu hiện nghệ thuật mà không thể có ở Trung Quốc ngày nay và mang thiện lành cùng sự thuần khiết của văn hóa Trung Hoa truyền thống đến với người dân thế giới. Việc lên tiếng phơi bày chiến dịch chống Thần Vận của Lãnh sự quán Trung Quốc để nhiều người Australia không bị lừa dối là trọng yếu. Nó thực sự là một chiến dịch khi mà ngay cả các em học sinh Australia phải chịu sự tuyền truyền tương tự như trẻ em người Hoa ở Trung Quốc đại lục”.

Ông The Hon. David Clarke, thành viên đảng Tự do của Hội đồng Lập pháp New South Wales, phát biểu rằng ông lấy làm phẫn nộ vì hành vi của ĐCSTQ. Ông nói nếu sự quấy rối được xác nhận, thì Hội đồng Lập pháp sẽ điều tra, vì các trường học và trẻ em không nên bị đe dọa. Ông Clarke cũng ủng hộ quyền tự do của Pháp Luân Công. Ông Clarke nói rằng ông và vợ ông rất thích buổi diễn Thần Vận mà đã được thực hiện chuyên nghiệp, thú vị khi xem, và cổ vũ tinh thần.

2011-2-22-minghui-shenyun-sydney-02--ss.jpg

Thành viên Nghị viện, ông The Hon. Ian nói rằng những buổi diễn Thần Vận thật tuyệt vời, và nên được chia sẻ với mọi người. Ông nói rằng việc nhằm vào hệ thống giáo dục công thì đáng lo ngại; xấu hơn cả những lời hăm dọa thông thường từ phía ĐCSTQ. Ông Cohen nói ông đã xem chương trình biểu diễn Thần Vận vài lần, và ông thấy các chương trình rất hay. Ông nói rằng mọi người nên đến xem chương trình này, đặc biệt là giới trẻ.

2011-2-22-minghui-shenyun-sydney-03--ss.jpg
Tiến sĩ Gordon Moyes lên án ĐCSTQ vì đã can thiệp vào công việc của Australia

Tiến sĩ Gordon Moyes đã xem nhiều buổi biểu diễn Thần Vận. Ông ngợi khen Thần Vận và lưu ý rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công còn đang diễn ra ở Trung Quốc, vì vậy chúng ta phải không ngừng nỗ lực để chấm dứt nó.

2011-2-22-minghui-shenyun-sydney-04--ss.jpg
Người dẫn chương trình trò chuyện của một đài phát thanh tiếng Việt ở địa phương lên án ĐCSTQ

Người dẫn chương trình trò chuyện của một đài phát thanh tiếng Việt ở địa phương đã lên án ĐCSTQ. Bà nói một trong những người bạn của bà được Lãnh sự quán Trung Quốc bảo rằng nếu anh đến xem buổi diễn Thần Vận thì đơn xin cấp hộ chiếu đến Trung Quốc của anh sẽ bị từ chối. Một vài quan chức chính phủ Australia nói rằng họ không sợ những lời đe dọa của ĐCSTQ, và rằng nghe đến những điều đó thực sự khiến họ muốn đi xem buổi diễn. Họ cho rằng sự can thiệp của ĐCSTQ là bất hợp pháp. Trẻ em và các bậc cha mẹ nên được tự do đưa ra quyết định của bản thân họ. Một vài người nghĩ rằng chính phủ Australia nên bắt tay vào điều tra.


Bản tiếng Hán: Chinese version available at https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/22/揭露中共干扰-澳洲议员声援神韵(图)-236672.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/27/123495.html
Đăng ngày: 07– 03 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share