Bài viết của một học viên hải ngoại

[MINH HUỆ 08-02-2011] Thêm tên của Sư phụ vào các bài viết đăng trên mạng Internet sẽ giúp hộ Sư hộ Pháp. Một vài học viên cảm giác đề cập đến tên Sư phụ là không đúng, làm như thế là không tôn kính Sư phụ và Pháp. Tuy nhiên, thực tế lại ngược lại. Nếu bạn muốn hiểu tình hình, bạn có thể thử cách này: dùng một vài công cụ tìm kiếm phổ thông và gõ vào đó một vài từ khóa (ví dụ Lý Hồng Chí, Pháp Luân Công, Minh Huệ Net) bằng tiếng Hán giản thể để tìm kiếm, và hãy xem những bài viết hay trang web nào được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Con người ngày nay thích tìm thông tin trên mạng Internet bằng những từ khóa. Thậm chí sau khi vài người đã biết chân tướng, đọc các tài liệu giảng thanh chân tướng, hay đã xem các chương trình biểu diễn Thần Vận, họ vẫn mong tìm kiếm thêm những thông tin “độc lập”. Do hiếu kỳ, họ sẽ tìm kiếm trên Internet, dùng các từ khóa về Pháp Luân Công, Lý Hồng Chí, hay Minh Huệ với hi vọng tìm được một vài thông tin độc lập hay khách quan. Tuy nhiên, rất nhiều, nếu không nói là đa số các kết quả tìm kiếm được là những thông tin xấu và tiêu cực. Những người này có thể nghĩ rằng: tại sao lại khác với những gì mình vừa nghe? Tư tưởng và thân thể họ vốn mới được chân tướng thanh tẩy, nay tức thời sẽ bị ô nhiễm trở lại.

Đặc biệt khi các máy vi tính được cài đặt tiếng Hán giản thể, các kết quả tìm kiếm khiến tôi thậm chí còn đau đớn hơn. Nhìn thấy tên của Sư phụ từ bi vĩ đại tôn kính của chúng ta bị tà ác phỉ báng trên phạm vi và quy mô rộng như thế, những đệ tử Đại Pháp chúng ta có nên chỉ lờ đi và để chúng cứ tiếp diễn?

Khi mọi người tìm kiếm trên mạng Internet các thông tin về Đại Pháp hay Sư phụ, họ là đang tìm kiếm chân tướng. Tuy nhiên, việc tìm thấy những kết quả tiêu cực với những nội dung phỉ báng khắp nơi, họ đã bị đầu độc bởi một lượng lớn đến vậy những lời dối trá. Khi đầu óc mọi người chứa đầy những tư tưởng tiêu cực về Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí, chẳng phải họ đang trong nguy hiểm sao? Việc này trực tiếp ảnh hưởng đến một lượng lớn những người đang dùng Internet, đặc biệt những người trí thức. Một khi những người này bị ảnh hưởng bởi những nội dung phỉ báng, có thể sẽ rất khó khăn để chính lại họ trên một phạm vi rộng. Nó chỉ có thể được thực hiện bằng việc giảng chân tướng trực diện vì người ta thường tin vào những “kết quả nghiên cứu độc lập” trên mạng Internet.

Trong thế giới Internet rộng lớn, bao nhiêu người đã bị đầu độc tư tưởng? Có rất nhiều học viên không nhận thức được điều này, có rất nhiều học viên đang làm việc trong lĩnh vực IT, và chúng ta có rất nhiều các học viên đang học các kỹ năng máy tính. Thật hổ thẹn khi chúng ta biết về tình huống này nhưng lại chọn cách cứ để nó tiếp diễn bằng cách lờ nó đi hoặc phàn nàn về nó một cách vô ích. Chế độ cộng sản có thể đã gây ra việc này và do đó các kết quả tìm kiếm trên Internet đều đen tối khắp nơi, đơn giản chỉ vì chúng ta đã không tu luyện tốt và đã không làm mọi việc tốt.

Ở đây tôi muốn kêu gọi nhiều học viên hơn trong lĩnh vực công cụ tìm kiếm tối ưu hay các lĩnh vực liên quan xem xét về vấn đề này. Bằng cách phối hợp với nhau và chủ động sáng tạo, chúng ta có thể cải thiện tình hình và giúp cứu độ chúng sinh. Các đệ tử Đại Pháp chúng ta không nên tiếp tục cho phép tà ác dùng các công cụ tìm kiếm trên Internet để đầu độc tâm trí của chúng sinh trên diện rộng nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/8/互联网文章中加师父名字是为网上护法-235985.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/11/123193.html
Đăng ngày 16-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share