Bài viết của Vô Trần

[MINH HUỆ 21-01-2011] Một vài đồng tu gần đây gửi cho tôi các bài viết từ các trang thông tin cá nhân (blog) do các học viên điều hành. Những bài viết này thường có chung một điểm là bàn luận về các nguyên lý cao tầng của vũ trụ. Một số tác giả có thể có những trải nghiệm về công năng, và họ thậm chí tùy tiện đưa ra những phỏng đoán về những vấn đề nhạy cảm như hình thế tiến trình chính Pháp.

Các học viên đôi khi bị dao động bởi những bài viết này. Thay vì tập trung làm ba việc, họ lại tập trung quá nhiều vào kết quả của tu luyện, mà quên rằng kết quả là phụ thuộc vào hành động. Nếu chúng ta tu luyện bản thân chiểu theo các tiêu chuẩn của Pháp và làm tốt ba việc, những kết quả đó sẽ triển hiện tự nhiên. Do đó, thực sự không có nghĩa lý gì khi suy đoán điều gì sẽ xảy đến. Tương lai được hiện thực hóa bởi từng bước mà chúng ta đi, chứ không phải do một bản kế hoạch mà các học viên vạch ra. Nếu bạn lãng phí thời gian để tập trung vào kết quả, bạn có lẽ chỉ có thể chào tiễn các học viên khác khi thời gian  kết thúc. Bạn sẽ không được ban cho cơ hội như vậy lần nữa. Một người tu chân chính nên luôn nhận thức được những thiếu sót của mình bằng cách đối chiếu bản thân với những tiêu chuẩn của Đại Pháp, và nỗ lực chăm chỉ để đạt được những tiêu chuẩn đó.

Nếu mục đích của việc lập các trang blog này là để cứu độ chúng sinh, khi đó các học viên điều hành chúng nên viết về việc phơi bày tà ác và vạch rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp theo những cách mà có thể chấp nhận được đối với người thường. Những nhận thức cá nhân về các Pháp lý là một chủ đề quá nhạy cảm vì những bài viết này được phổ biến trên mạng Internet mà không được xét duyệt, và tác giả có thể viết về bất kỳ điều gì họ muốn. Đôi khi, khi những học viên muốn trích dẫn lời giảng của Sư phụ, nhưng không thể dùng trích dẫn trực tiếp, nên để tránh bị kiểm soát Internet [ở Trung Quốc], họ đã dùng những lời giảng của Sư phụ mà không chỉ rõ nguồn được trích dẫn. Điều này có thể dễ dàng dẫn tới việc ‘đạo’ Pháp, và người thường đọc sẽ không có khả năng ngộ được vì Pháp không được triển hiện đúng. Nếu mục đích điều hành những blog này là để chứng thực bản thân các học viên, thì ngay từ đầu đã thật là sai lầm.

Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và cứu độ chúng sinh trên trang web Minh Huệ, vốn được Sư phụ bảo hộ. Trang web là một ngọn hải đăng giúp dẫn đường cho chúng ta. Nếu các chủ đề và nội dung của các bài viết cùng đường hướng với Pháp, chúng sẽ được đăng tải và tất cả các học viên trên toàn thế giới đều đọc.

Tôi không có ý chỉ trích tất cả các blog do các học viên lập ra. Tiêu chuẩn cao nhất mà chúng ta có thể sử dụng để quyết định liệu các bài viết có chung đường hướng với Pháp hay không là tự hỏi bản thân xem liệu những bài viết này có thể được đăng tải trên các trang web chính thức của Đại Pháp không. Một số tác giả – học viên biết rằng chúng sẽ không thể, và họ đã phàn nàn rằng  trang Minh Huệ không đánh giá đúng những đóng góp của họ như thế nào. Do đó họ đưa các bài viết lên những trang blog cá nhân. Một số bài được viết theo một phương cách tà ngộ đến mức rõ ràng là chúng đã đi chệch đường.

Tôi muốn đề xuất rằng các học viên không đăng bài về kinh nghiệm tu luyện trên các trang blog cá nhân. Tôi nhớ là khi lần đầu biết viết bài, tôi đã rất thích hiển thị các bài viết của mình. Tôi đã gửi bài cho các biên tập viên trang web Minh Huệ, nhưng hiếm khi được đăng. Một cách tự nhiên, tôi đã có một vài bất bình, oán giận. Lúc đó, vài học viên khuyên tôi lập blog cá nhân. Tuy nhiên, thay vì nghe theo lời gợi ý của họ, tôi đã hướng nội và nhận ra rằng tâm hiển thị của mình đã mạnh đến mức mà những tư tưởng trong các bài viết không thể thuần tịnh. Bất kể việc gì chúng ta làm, chúng ta không được cố thoát ly bản thân ra khỏi chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp.

Chúng ta nên nhận thức rằng trí huệ và năng lực của chúng ta là từ Pháp, vì vậy chúng nên được sử dụng để chứng thực Pháp. Viết và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện là một phần của tu luyện – một quá trình liên tục đề cao bản thân. Chúng ta không nên chấp trước vào kết quả như là các bài viết được đăng, vì quá trình thực hiện là sự đề cao, chứ không phải là kết quả. Sư phụ đều biết tất cả những việc chúng ta làm.

Trong chính Pháp, chúng ta cần nghĩ đến tất cả các đệ tử Đại Pháp. Vì trang web Minh Huệ không thể dung nạp được tất cả mọi người và mọi bài viết gửi đến,  và vì đó là cửa sổ mà qua đó người thường có thể biết về chúng ta, nên các biên tập viên Minh Huệ cần theo những tiêu chuẩn cao. Các đệ tử chúng ta nên hỗ trợ cho trang Minh Huệ một cách vô điều kiện. Thậm chí nếu các bài viết của chúng ta không thực sự tốt, chúng ta không nên chấp trước quá nhiều vào việc đăng chúng để những người khác còn có cơ hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/21/给做博客同修的一点建议-235106.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/2/122979.html
Đăng ngày 16-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share