Bài của Tang En

[MINH HUỆ 05-12-2010] Nổi tiếng với ánh sáng mặt trời và người dân thân thiện, Mexico, nằm ở Bắc Mỹ, là một quốc gia có lịch sử lâu dài. Trước khi người Tây Ban Nha xâm chiếm vùng đất này vào thế kỷ 16, Mexico  được cai trị bởi đế chế Aztec, vốn có thiên văn học tiên tiến, lịch, xây dựng công nghệ, và một di sản văn hóa phong phú. Trong những năm gần đây, Pháp Luân Công, được bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa và có một lịch sử lâu dài, đã trở thành phổ biến ở đất nước này.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một phương pháp tu luyện Phật gia dựa trên nguyên lý của Chân- Thiện- Nhẫn. Nó dạy người tu luyện tâm của họ và trở nên tốt. Nó cũng giúp mọi người có cơ thể khỏe mạnh. Kể từ tháng 5 năm 1992, nó đã được đón nhận tại hơn 100 quốc gia và được thực hành bởi hơn 100 triệu người trên toàn thế giới. Vào tháng 11 năm 2001, Pháp Luân Công đã được giới thiệu tới Mexico lần đầu tiên. Chỉ sau một vài năm, bây giờ nó đã bắt rễ sâu ở Mexico.

2002-10-4-mexico-group-practice--ss.jpg

Học Pháp Luân Công

2002-11-19-mexico-hf-8--ss.jpg

Ngày 9 tháng 10 năm 2002, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp trước Thư viện Quốc gia của Thành phố Mexico.

Bản Chuyển Pháp Luân tiếng Tây Ban Nha được xuất bản

Ngày 10 tháng 8 năm 2008, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp Mexico lần đầu tiên được tổ chức ở thành phố Mexico. Đó cũng là Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên được tổ chức ở Mỹ Latinh. Những ấn phẩm của người sáng lập  Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí, đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng. Năm 2004, Achentina đã xuất bản cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Tây Ban Nha. Năm nghìn bản in đầu tiên đã không đáp ứng đủ nhu cầu và cần phải in thêm. Sách được viết bằng ngôn ngữ địa phương, tất cả các hiệu sách lớn ở Mexico cũng đã đặt bản Chuyển Pháp Luân tiếng Tây Ban Nha.

Ngày 10 tháng 8 năm 2008, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Mexico lần đầu tiên được tổ chức ở thành phố Mexico

Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chính quyền của Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào 20 tháng 7 năm 1999. Đến nay đã xác nhận được rằng có ít nhất 3.400 ca tử vong  của học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại. Ngoài ra, hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị đưa đến nhà tù hoặc trại lao động cưỡng bức. Một vài nghìn học viên đã bị buộc vào bệnh viện tâm thần và bị tiêm thuốc phá hủy hệ thống thần kinh trung ương. Vô số các học viên đã bị đưa đến các trung tâm tẩy não. Nhiều người đã bị buộc phải trở thành người vô gia cư để tránh sự bức hại. Được tiết lộ rằng, trong khi ở các trại lao động cưỡng bức, nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị thu hoạch trong khi họ vẫn còn sống và được bán kiếm lời.

Nghị sĩ tập Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ

Người cầm đầu cuộc bức hại tàn bạo này- ông Giang Trạch Dân- đã đến thăm Mexico vào tháng 10 năm 2002. Sự thật của cuộc bức hại đã được dân chúng Mexico khắp nơi biết đến. Nghị sĩ Mexico, ông Acosta Salazar đã tổ chức một cuộc họp báo tại Quốc hội Mexico, và đã tuyên bố sự ủng hộ của ông đối với những người chống lại cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ba đài truyền hình, ba đài phát thanh, và một số cơ quan thông tấn báo chí đã tham dự cuộc họp báo này.


Nghị sĩ Mexico ông Acosta Salazar đã tổ chức một cuộc họp báo, tuyên bố sự ủng hộ của ông cho những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại.

Ông Acosta Salazar đã giải thích với giới truyền thông rằng ông bị đau lưng trong một thời gian dài. Một lần ông đã biết về Pháp Luân Công, ông đã muốn tập. Ông nói Pháp Luân Công là một cách tu luyện rất hiệu quả dựa trên đặc tính của vũ trụ: Chân- Thiện- Nhẫn. Ông đã cho giới truyền thông xem DVD “Chứng nhân” và tạp chí Thiện. Ông đã nhấn mạnh rằng nhiều bằng chứng cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhóm của Giang Trạch Dân đã sử dụng các phương pháp tàn ác khủng khiếp để bức hại Pháp Luân Công. Nhưng tất cả điều đó là không được phép xảy ra tại Mexico.

Nghị sĩ Acosta Salazar đã đề cập đến dự luật 188 được quốc hội Mỹ thông qua để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông nói ông sẽ cố gắng để thông qua một dự luật tương tự ở quốc hội Mexico. Ông nhấn mạnh với giới thuyền thông rằng Bộ Ngoại giao Mexico sẽ làm một kiến nghị tới Liên Hợp Quốc yêu cầu điều tra về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang xảy ra ở Trung Quốc. Bản thân ông sẽ đề xuất rằng các thành viên của Quốc hội Mexico yêu cầu Bộ Ngoại giao và Tổng thống Mexico, ngài Fox  cho thấy rằng họ mạnh mẽ phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Phó Chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại quốc hội: Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục chú ý đến cuộc bức hại.

Vào ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2002, một cuộc họp APEC (Khối Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương) được tổ chức tại Los Cabos, Mexico. Các học viên Pháp Luân Công đã  đến lãnh sự quán Trung Quốc ở Mexico để phát chính niệm, tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa phản đối cuộc đàn áp đẫm máu của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Các tờ báo địa phương Mexico, đài BBC, Reuters, các đài phát thanh quốc tế Pháp, và các phương tiện truyền thông quốc tế khác đều đưa tin về sự việc này với các bài viết khá dài.

2002-10-31-demo1--ss.jpg

Ngày 25 tháng 10 năm 2002, các học viên Pháp Luân Công tập công dọc theo đường cao tốc đến sân bay mà Giang Trạch Dân sẽ đi qua

2002-11-8-ap_apec--ss.jpg

Ngày 26 tháng 10 năm 2002, tờ American Herald đã công bố các bức ảnh của Liên đoàn báo chí AP cho thấy một tấm gương chiếu hậu  phản chiếu cảnh các học viên Pháp Luân Công đang tập công ở Los Cabos, phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ngày 20 tháng 10 năm 2002, đài phát thanh quốc tế Pháp đưa tin như sau trong bản tin buổi tối của mình tới Trung Quốc đại lục: “Ngày 14 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công từ Canada, Achentina, và khu vực địa phương đã tổ chức một cuộc họp báo tại tòa nhà quốc hội Mexico, đề nghị Chính phủ Mexico chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công do chính quyền của ông Giang thực hiện, cũng như các danh sách đen đã cung cấp cho các chính phủ các quốc gia khác nhau, và tất cả những gì cũng có thể xảy ra ở Mexico. Phó Chủ tịch của  Ủy ban Đối ngoại quốc hội, Tarcisio Navarrete Montes de Oca, đã chủ trì cuộc họp báo này. Ông nói rằng sẽ dành nhiều sự chú ý hơn để hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2002-11-19-mexico-hf-5--ss.jpg

Ngày 10 tháng 10 năm 2002, bốn đài truyền hình thu thập tin tức về cuộc biểu tình ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều phương tiện truyền thông của quốc gia  công khai sự thật rộng rãi

Các học viên Pháp Luân Công liên tục giảng rõ chân tướng và làm những việc khác để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày càng có nhiều người Mexico đã dần dần biết về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Nhiều phương tiện truyền thông quốc tế cũng đưa tin công khai chi tiết những hành động đáng khinh bỉ và lừa dối gây ra bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2004-7-22-mexico720--ss.jpg

Ngày 20 tháng 7 năm 2004, trước lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Mexico, các học viên Mexico lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 5 năm của ĐCSTQ.

2005-9-13-mexico-02--ss.jpg

Diễn lại sự tàn bạo của cảnh sát ở Trung Quốc gây chú ý của phương tiện truyền thông

Tờ Reuters đưa tin vào ngày 12 tháng 9 năm 2005, rằng các học viên Pháp Luân Công Mexico đã tổ chức một cuộc triển lãm tra tấn trước Tòa nhà Thượng viện để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ trước khi lãnh đạo ĐCSTQ ông Hồ Cẩm Đào đến thành phố Mexico.

2005-9-11-mexico-1--ss.jpg

Ảnh của Associated Press: Các học viên Pháp Luân Công ngồi thiền trước khách sạn ở thành phố Mexico nơi ông Hồ Cẩm Đào đang nghỉ

2005-9-11-mexico-2--ss.jpg

Ảnh của Associated Press: Các học viên Pháp Luân Công trưng bày các biểu ngữ để phản đối cuộc bức hại.

2005-9-15-mexico-01--ss.jpg

Tờ báo lớn nhất Mexico “ELUNIVERSAL” đưa tin về cuộc biểu tình của các học viên Pháp Luân Công. Đoàn xe ô tô hộ tống của ông Hồ Cẩm Đào đã nhìn thấy các biểu ngữ Pháp Luân Công.

Trong thời gian diễn ra chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm 2005, các quan chức ĐCSTQ đã cố gắng nhiều cách để che khuất các biểu ngữ mà các học viên Pháp Luân Công cầm, để ông Hồ không nhìn thấy chúng. Nhưng các học viên Pháp Luân Công đã trưng bày thành công các biểu ngữ của họ cho Hồ Cẩm Đào và những người đi theo ông.

2007-5-24-mexicohf-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Mexico đang tập công

Ngày 13 tháng 5 năm 2007, các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Mexico đã tập công cùng nhau gần Bảo tàng nhân chủng học quốc gia phía bắc của công viên Chapultepec. Người dân đã bị thu hút bởi  cảnh tượng thanh bình, an lạc và muốn tìm hiểu nhiều hơn sự thật về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/5/修者足迹遍天涯-墨西哥(图)-233296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/27/122889.html

Đăng ngày 09-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share