Bài của một học viên ở Indiana

[MINH HUỆ 25-11-2010] Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 11 năm 2010, lễ hội đa văn hóa thường niên  được tổ chức tại Indianapolis, Indiana. Hàng trăm gian hàng được dựng lên bởi các nhóm dân tộc khác nhau với các loại thực phẩm đa dạng, các công trình văn hóa và nghệ thuật, và các tài liệu thông tin thu hút nhiều du khách. Đây là năm thứ bảy các học viên Pháp Luân Công địa phương tham gia sự kiện này để giới thiệu Pháp Luân Công.

2010-11-24-falun-gong-indy-hongfa-01--ss.jpg

2010-11-24-falun-gong-indy-hongfa-02--ss.jpg

Du khách học các bài tập Pháp Luân Công tại chỗ tại Lễ hội đa văn hóa Indianapolis

Hai ngày đầu tiên là đặc biệt dành cho các sinh viên. Mặc dù các học viên đã có hai gian hàng để dạy các bài tập, mà vẫn còn đông người. Những ai thích học các bài tập công phải đứng xếp hàng. Một học viên dạy các bài tập, trong khi người khác giải thích cho khán giả. Trước khi dạy, các học viên đã giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Công và sự phổ truyền  của nó trên khắp thế giới và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Sau lớp học công, các học viên đã phát tờ rơi và nhắc mọi người ghi nhớ “Chân- Thiện-Nhẫn”.

Một nhóm học sinh trung học đã cười đùa và pha trò với nhau khi họ đến. Sau khi học ngồi thiền, họ trở nên im lặng và thanh tĩnh. Một số nói rằng họ sẽ truy cập vào các trang web Đại Pháp để có được thêm thông tin.

Có rất đông học sinh trong nhóm khác. Sau khi nhóm đầu tiên học các bài tập, giáo viên đã cố gắng để tất cả bọn họ rời đi, nhưng những người mà không thể học bài thiền đã xin giáo viên cho ở lại lâu hơn một chút. Khi thấy có vẻ như họ không còn thời gian để ở lại thêm nữa, các học viên đã tặng cho giáo viên một bông sen đánh dấu sách nhỏ. Người giáo viên nói rằng ông sẽ treo nó trong lớp học để nhiều người hơn nữa biết về “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Vào tối ngày thứ Sáu, du khách chủ yếu là gia đình. Khi nhìn thấy màn biểu diễn các bài tập thật an hòa, mọi người đã dừng lại và hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ mong muốn được tham gia vào nhóm tập. Một số đã học các bài tập ngay tại chỗ. Một số đã nói rằng họ đã học các bài tập trước đó hoặc học từ trên mạng và đã tập ở nhà.

Một phụ nữ đã nói chuyện với một học viên : “Tôi tập thiền. Nhưng tôi cảm thấy môn thiền của bạn là khác vì tôi có thể cảm nhận ở bạn một trường năng lượng lớn mạnh.” Người học viên đã nói với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp gồm luyện công và tu tâm tính mà cái sau (tu tâm tính) là quan trọng hơn. Bà đã hạnh phúc khi biết được điều đó và nói bà sẽ liên hệ với người học viên sau để học Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/25/在印第安那多元文化节上介绍法轮功(图)-232947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/28/121659.html

Đăng ngày 10-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share